Singapore cho phép tiêm vắc-xin cho trẻ em từ 5-11 tuổi

Tối 10/12, Bộ Y tế Singapore thông báo nước này sẽ bắt đầu tiêm vắc-xin phòng COVID-19 cho trẻ em trong độ tuổi từ 5-11 ngay trong năm nay.
Một trung tâm tiêm chủng vắc-xin ngừa COVID-19 tại Singapore. Ảnh: AFP/TTXVN
Một trung tâm tiêm chủng vắc-xin ngừa COVID-19 tại Singapore. Ảnh: AFP/TTXVN
Quốc đảo này vừa tiêm chủng cho 87% trong tổng số 5,5 triệu dân và nhà chức trách đang gấp rút tiêm chủng cho trẻ em trong bối cảnh dấy lên quan ngại về sự gia tăng của các ca mắc COVID-19 ở nhóm tuổi này.

Liều lượng sử dụng cho trẻ em sẽ bằng 1/3 liều lượng sử dụng cho người lớn, tương tự tại Mỹ. Hiện tại, Singapore mới chỉ chấp thuận sử dụng vắc-xin Comirnaty của Pfizer-BioNTech cho trẻ em nước này.

Bộ trên cũng cho hay Singapore đã ký một thỏa thuận mới với Pfizer-BioNTech về cung cấp vắc-xin phòng COVID-19, song không rõ về khối lượng đơn hàng này.

Tin mới