Sôi động mùa “xáo” lạc

(Baonghean.vn) - Hàng chục năm nay, người dân xã Diễn Thịnh, huyện Diễn Châu (Nghệ An) đã nổi tiếng với nghề “hàng xáo” nông sản, đặc biệt là nghề “xáo” lạc. Nay nghề xáo lạc đã trở thành dịch vụ khép kín, từ thu hoạch lạc tại địa phương, thu mua từ các địa bàn trong và ngoài tỉnh đến khâu sơ chế rồi xuất bán ra thị trường trong và ngoài nước
nguồn lạc được khai thác từ thâm canh tại địa bàn xã nhà.
Diễn Châu là vựa lạc nổi tiếng không chỉ trong tỉnh mà còn của cả nước. Năm nay, lạc Diễn Châu được mùa, được giá. Ảnh: Cảnh Yên
Nông dân dùng máy bứt củ hiện đại đẩy nhanh tiến độ thu hoạch. Ảnh: Cảnh Yên
Nông dân dùng máy bứt củ hiện đại đẩy nhanh tiến độ thu hoạch. Ảnh: Cảnh Yên
 
Lạc phơi khô trước khi đưa vào sơ chế. Ảnh: Cảnh Yên
Không chỉ trồng lạc giỏi, người dân Diễn Châu còn nổi tiếng nghề buôn lạc - còn gọi là xáo lạc.  Ảnh: Cảnh Yên
 
 
Lạc tập kết đầy kho, chất đầy cả góc ruộng chờ máy sơ chế. Ảnh: Cảnh Yên
Dịch vụ “xáo lạc” ở Diễn Thịnh diễn ra quanh năm, nhưng sôi động nhất bắt đầu từ tháng 5 đến tháng 8.Lạc được thu mua từ các địa phương trong và ngoài tỉnh. Ảnh: Cảnh Yên

sơ chế lạc nhân tại các đại lý dịch vụ xáo lạc. Ảnh: Cảnh Yên
sơ chế lạc nhân tại các đại lý dịch vụ xáo lạc. Ảnh: Cảnh Yên
 
Lạc qua sơ chế đúng tiêu chuẩn xuất khẩu được đóng gói theo quy cách. Ảnh: Cảnh Yên
Lạc qua sơ chế đúng tiêu chuẩn xuất khẩu được đóng gói theo quy cách. Ảnh: Cảnh Yên
 
Lạc nhân được chuyển lên xe chuẩn bị giao cho khách hàng. Ảnh: Cảnh Yên
Lạc nhân được vận chuyển lên xe giao cho khách hàng. Ảnh: Cảnh Yên
 
Nghề “xáo lạc” ở Diễn Châu ngoài việc giải quyết việc làm cho hàng trăm lao động, còn mang lại hiệu quả kinh tế lớn. Mỗi năm, chỉ tính riêng xã Diễn Thịnh, dịch vụ “xáo lạc” đã thu mua hàng chục ngàn tấn nguyên liệu lạc vỏ, qua sơ chế và xuất ra thị trường trong và ngoài nước từ 2.000 - 3.000 tấn lạc nhân; doanh thu đạt khoảng 150 - 250 tỷ đồng.
Nghề “xáo lạc” ở Diễn Châu ngoài việc giải quyết việc làm cho hàng trăm lao động, còn mang lại hiệu quả kinh tế lớn. Mỗi năm, chỉ tính riêng xã Diễn Thịnh,  dịch vụ “xáo lạc” đã thu mua hàng chục ngàn tấn nguyên liệu lạc vỏ, qua sơ chế và xuất ra thị trường trong và ngoài nước từ 2.000 - 3.000 tấn lạc nhân; doanh thu đạt  khoảng 150 - 250 tỷ đồng.

Tin mới