Sức trẻ nơi thủ phủ Phủ Quỳ

Sức trẻ nơi thủ phủ Phủ Quỳ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Người ta có thể cảm nhận sự đổi thay mạnh mẽ của thị xã Thái Hòa trong mỗi người dân, mỗi doanh nghiệp, mỗi phong trào. Dường như năng lượng của sức trẻ với sự khỏe khoắn và khát vọng vươn lên mạnh mẽ đang bao trùm mảnh đất này.

Môi trường lý tưởng cho các doanh nhân

Dù kinh tế thị trường đang ở giai đoạn trầm lắng, suy thoái nhưng ở thị xã Thái Hòa, tốc độ phát triển và số lượng doanh nghiệp vẫn tăng. Sự năng động và nhanh chóng thích nghi của đội ngũ doanh nhân trẻ đã và đang giúp thị xã trẻ đổi khác mỗi ngày.

Chỉ mới thành lập 3 năm nay nhưng cộng đồng doanh nghiệp tham gia Tổ chức kết nối thương mại toàn cầu (BNI) tại Phủ Quỳ đã có trên dưới 100 thành viên, với 38 thành viên sinh hoạt thường xuyên. Đây cũng chính là môi trường quy tụ nhiều doanh nhân trẻ, năng động, sáng tạo của thị xã Thái Hòa.

bna_doanh nhan Thái hoà.jpg
Hoạt động kết nối doanh nghiệp tại Thái Hòa diễn ra thường xuyên và hiệu quả. Ảnh: CSCC

Chia sẻ về cộng đồng này, anh Trần Hoài Thanh - Giám đốc BNI Phủ Quỳ nói: “Thích nghi với sự thay đổi của thời cuộc, những doanh nghiệp trên địa bàn thị xã Thái Hòa đã nhanh chóng bắt kịp xu hướng kinh doanh kỷ nguyên số. Bên cạnh mô hình kinh doanh truyền thống, họ tận dụng Internet và AI để tìm kiếm khách hàng, gia tăng doanh số, có mặt trên các sàn thương mại điện tử. So với những năm trước, số lượng hộ kinh doanh chuyển đăng ký thành lập doanh nghiệp ngày càng nhiều, tuổi đời đội ngũ doanh nhân ngày càng trẻ, lĩnh vực dịch vụ ngày càng đa dạng. Trong đó, dịch vụ chăm sóc sức khỏe, làm đẹp và nông nghiệp công nghệ cao phát triển nhanh”.

Kinh doanh sản phẩm máy bay không người lái để phục vụ nông nghiệp, anh Nguyễn Bình Định (sinh năm 1991), chia sẻ: “Mặc dù văn phòng đặt tại huyện Quỳnh Lưu nhưng hàng tuần tôi đều tham gia sinh hoạt với các thành viên BNI Phủ Quỳ. Cộng đồng doanh nhân ở thị xã Thái Hòa rất năng động, người dân ở đây cởi mở và sẵn sàng thay đổi, tiếp nhận cái mới để bắt kịp xu hướng. Cũng chính vì vậy, nên TX. Thái Hòa là một thị trường tiềm năng đối với tôi, tỷ lệ khách hàng ở đây chiếm 1/4 nhu cầu trên toàn tỉnh”.

bna_Giáo dục đang là một trong những lĩnh vực được đầu tư mạnh tại thị xã Thái Hoà.jpg
Giáo dục đang là một trong những lĩnh vực được đầu tư mạnh tại thị xã Thái Hoà. Ảnh: CSCC

Sinh ra và lớn lên ở miền Bắc, sau một thời gian làm việc tại Hà Nội, anh Trần Văn Thiện (sinh năm 1996) quyết định về quê vợ lập nghiệp tại thị xã Thái Hòa. Chỉ sau 2 năm xây dựng, trung tâm tiếng Anh của anh đã có 4 cơ sở tại Nghệ An. Đánh giá tiềm năng phát triển tại TX. Thái Hòa, anh Thiện chia sẻ: “Cơ sở tại thị xã Thái Hòa là cơ sở có tốc độ phát triển nhanh nhất, doanh thu cao nhất. Theo tôi, sự phát triển này có động lực từ chính sách của địa phương trong thu hút đầu tư, sự hoàn thiện của cơ sở hạ tầng và sự tiến bộ trong quan điểm, nhận thức của người dân. Người dân ở đây chăm chỉ, năng động trong phát triển kinh tế và họ sẵn sàng đầu tư cho con em mình những sản phẩm, dịch vụ tốt nhất”.

Cũng theo anh Thiện, thời điểm anh mở trung tâm, các cơ sở dạy tiếng Anh trên địa bàn còn rất đơn sơ, chủ yếu dạy học để tăng điểm số ở trường. Nhưng bây giờ, chỉ sau 2 năm, các trung tâm tiếng Anh trên địa bàn đều đầu tư cơ sở vật chất khang trang, hiện đại với giáo viên nước ngoài và chương trình ngoại khóa phong phú, hướng tới mục tiêu tiếng Anh hội nhập quốc tế.

Cũng theo anh Thiện, TX. Thái Hòa đang ở giai đoạn “lột xác” mạnh mẽ, không chỉ là môi trường lý tưởng cho các doanh nhân, mà còn là một vùng đất đáng sống dành cho tất cả mọi người.

Vùng đất khỏe

Người ta dễ dàng nhìn thấy sự phát triển tích cực của thị xã Thái Hòa thông qua những đổi thay của phố phường và nhìn thấy sự hưng thịnh, bình yên của mảnh đất này thông qua người dân. Với tinh thần lạc quan và sự chăm chỉ sẵn có, người dân TX. Thái Hòa đã và đang tạo nên một cộng đồng khỏe mạnh cả về thể chất lẫn tinh thần.

bna_Người trẻ Thái Hoà tham gia Giải chạy Hơi ấm miền Tây. Ảnh CSCC.jpg
Người trẻ TX. Thái Hoà tham gia Giải chạy "Hơi ấm miền Tây". Ảnh: Huy Chung

Phong trào thể dục, thể thao là một trong những điểm mạnh của thị xã Thái Hòa. Người dân TX. Thái Hòa tập thể dục và chơi thể thao ở khắp nơi. Trong trường học, các cơ quan, doanh nghiệp, các giải thể thao được tổ chức thường xuyên, nhận được hưởng ứng sôi nổi. Tại các xóm, làng, bà con nhân dân hào hứng tham gia các môn thể thao phù hợp với lứa tuổi. Một số khác lại tìm đến những bộ môn mới hơn, tìm cộng đồng để động viên nhau tập luyện.

“Người dân thị xã Thái Hòa có ý thức chăm sóc sức khỏe rất cao, họ sẵn sàng dành thời gian và tiền bạc cho việc tập luyện cải thiện sức khỏe, vóc dáng. Tất cả các lớp Yoga của trung tâm chúng tôi đều kín học viên với đầy đủ mọi độ tuổi. Có những cụ già 60-70 tuổi vẫn đều đặn đến lớp mỗi ngày. Bất cứ bộ môn nào mới được đưa về, người dân đều nhiệt tình trải nghiệm”, chị Trương Thị Hồng Phương (sinh năm 1994) - chủ một trung tâm Yoga có tiếng tại thị xã Thái Hòa cho biết.

bna_thể thao thái hoà.jpg
Phong trào thể dục, thể thao tại thị xã Thái Hòa phát triển rất mạnh mẽ. Ảnh: Việt Phương

Chia sẻ về phong trào thể dục, thể thao tại thị xã, chị Nguyễn Đậu Quế Hương - Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin thị xã Thái Hòa cho biết: “Trong hầu hết các dịp lễ, sự kiện của thị xã Thái Hòa, chúng tôi đều tổ chức các giải thể thao chào mừng và nhận được sự hưởng ứng nồng nhiệt của người dân. So với các địa phương khác, phong trào thể dục, thể thao của thị xã Thái Hòa nổi trội hơn hẳn, tỷ lệ người dân tập luyện thể dục, thể thao cao và tỷ lệ các gia đình đạt danh hiệu Gia đình Thể thao cũng cao. Chào mừng 15 năm thành lập thị xã vừa qua, TX. Thái Hòa đã tổ chức Giải đua xe đạp thị xã lần thứ nhất, thu hút 100 vận động viên tham gia, được Sở Văn hóa và Thể thao ghi nhận cả về quy mô cũng như sự chuyên nghiệp trong công tác tổ chức”.

Mới đây nhất, sáng 18/11/2023, Ban Thường vụ Thị đoàn và Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam thị xã đã tổ chức Giải chạy bộ online gây quỹ “Tết ấm miền Tây xứ Nghệ” với sự tham gia của gần 200 cán bộ, đoàn viên. Hoạt động này không chỉ thể hiện tinh thần thể dục, thể thao mà còn cho thấy ý thức của người trẻ TX. Thái Hòa với các hoạt động an sinh xã hội.

bna_Khởi công xây dựng nhà tình thương.jpg
Các cơ quan, đoàn thể, đội ngũ doanh nhân và người dân TX. Thái Hòa chung tay xây dựng nhà tình thương cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Việt Phương

Không chỉ khỏe mạnh về thể chất, người dân TX. Thái Hòa còn “ghi điểm” bởi phong cách sống hào sảng, quan tâm đến các vấn đề an sinh, thiện nguyện. Nổi tiếng bởi sự “bao đồng” trong các chương trình từ thiện, hoạt động cộng đồng, anh Cao Huy Chung thổ lộ: “Người dân TX. Thái Hòa nói chung và đội ngũ doanh nhân trên địa bàn thị xã Thái Hòa nói riêng rất quan tâm đến công tác an sinh xã hội. Sau khi tôi chia sẻ những hoàn cảnh khó khăn, rất nhiều người chủ động tìm đến hỗ trợ, giúp đỡ một cách lặng lẽ. Điều đáng quý là họ làm thiện nguyện một cách thực tâm, không có nhu cầu phải truyền thông hay quảng bá tên tuổi”.

Từng đi qua nhiều vùng đất và chọn ở lại gắn bó với TX. Thái Hòa, anh Trần Văn Thiện chia sẻ: “Là người vùng khác, nói giọng khác, nhưng tôi chưa từng cảm thấy lạc lõng khi sống ở đây. Quanh tôi, rất nhiều người ở vùng, miền khác cũng chọn mảnh đất này để lập nghiệp. Bên cạnh những bản sắc riêng của địa phương, người dân TX. Thái Hòa cởi mở, đón nhận những đổi thay và trao cho những cư dân mới như chúng tôi cơ hội phát triển. Dẫu là một thị xã trẻ, chưa thể phát triển như nhiều địa phương khác, nhưng tôi cảm nhận được sức sống ở vùng đất này và tin tưởng vào tiềm năng bứt phá của nó trong tương lai”.

bna_Một góc thị xã Thái Hoà - ảnh Thành Cường.jpeg
Một góc thị xã Thái Hòa. Ảnh tư liệu: Thành Cường

Niềm tin của anh Thiện khiến tôi nhớ đến chia sẻ của Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Nguyễn Như Khôi khi về dự Ngày hội Đại đoàn kết tại thị xã Thái Hòa: “Tôi luôn có thiện cảm đặc biệt với vùng đất này và ngưỡng mộ tình yêu lao động, nghị lực vươn lên và tinh thần lạc quan, hào sảng của người dân nơi đây. Với những đặc điểm của vùng đất và con người Thái Hòa, tôi tin tưởng thị xã sẽ sớm đạt được mục tiêu trở thành trung tâm kinh tế, văn hóa của vùng Tây Bắc Nghệ An và đạt mục tiêu trở thành đô thị loại III trong thời gian tới”./.

Tin mới