Syria: Nỗi lo thiếu thực phẩm bủa vây

(Baonghean.vn) - Khan hiếm thực phẩm đang là nỗi lo của hơn 200.000 người dân sinh sống ở khu vực từng bị kiểm soát bởi nhóm phiến quân nổi dậy ở phía Đông Aleppo, mà nay đang bị quân đội Syria bao vây.

Syria Ảnh: AFP
Người dân ở thành phố Aleppo, Syria xếp hàng mua bánh mỳ hôm 12/7. Ảnh: AFP.

Trả lời AFP, Mohammad, một người cha 38 tuổi, thất nghiệp, với 4 đứa con nói rằng không biết điều gì sẽ xảy ra với họ. Mọi con đường đều đóng cửa và từ nhiều ngày, nhu yếu phẩm không đủ dùng. Mohammad còn lo sợ sắp tới chính quyền không chỉ bao vây các khu đông dân cư mà còn tiến hành các vụ tấn công.

Tại quận Mashhad, Aleppo, thợ cơ khí Mohamma Zaytoun cho hay anh không có việc làm do thiếu nhiên liệu, số lương thực dự trữ của mình chỉ đủ dùng trong 1 tuần. Zaytoun từng thử trốn chạy khỏi thành phố nhưng bất thành khi không có tuyến đường an toàn để đi.

Thành phố Aleppo từng được biết đến là trung tâm kinh tế của Syria và đây cũng là 1 trong những thành phố bị chiến tranh ảnh hưởng nặng nề nhất. Năm 2012, thành phố này bị phân làm 2 phần, phía Tây thuộc kiểm soát của chính quyền và phía Đông do phiến quân chiếm đóng. Cuối tuần qua, quân đội chính phủ đã ngăn tất cả các con đường, hoàn toàn cô lập phía Đông Aleppo với thế giới bên ngoài.

Bé gái Syria Ảnh: AFP
Các bé gái Syria trên đường về nhà sau khi mua được bánh mỳ. Ảnh: AFP.

Theo Liên hợp quốc, gần 600.000 người đang sống trong các khu vực bị bao vây ở Syria không tiếp cận được với thực phẩm hay trợ giúp y tế khiến nhiều người suy dinh dưỡng. Hậu quả là đã có hàng chục người chết vì đói rét, bệnh tật.

Liên hợp quốc rất quan ngại trước tình trạng leo thang bạo lực đe dọa tới hàng trăm nghìn người trong thành phố này và kêu gọi "tất cả các bên cho phép nhận hàng viện trợ nhân đạo" cũng như "để người dân được di tản nếu họ muốn".

Văn phòng điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên hợp quốc (OCHA) cho biết lượng thực phẩm ở phía Đông Aleppo chỉ đủ dùng trong 1 tháng cho cho 145.000 người. Tuy nhiên, khu vực này không nhận được bất kỳ sự giúp đỡ từ ngày 7/7.

Trong khi chính quyền Syria đang siết chặt vòng vây ở Aleppo, đặc phái viên của Liên hợp quốc về Syria Staffan de Mistura gần đây công bố bản kế hoạch tiếp tục các cuộc hòa đàm vào tháng 8. Kể từ đầu năm 2016, 2 phiên đàm phán về Syria đã được tổ chức tại Geneva nhưng không thành công.

Chu Thanh

(Theo 20Minutes)

TIN LIÊN QUAN

Tin mới