Tân Kỳ chủ động phòng chóng cháy rừng

(Baonghean.vn) - Nhằm bảo vệ an toàn diện tích rừng trong mùa nắng nóng năm nay, các cấp, ngành chức năng và các chủ rừng của huyện Tân Kỳ đang chủ động triển khai đồng bộ nhiều giải pháp phòng chống cháy rừng.

Hạt Kiểm lâm huyện Tân Kỳ hướng dẫn bà con phát dọn thực bì phòng cháy rừng
Hạt Kiểm lâm huyện Tân Kỳ hướng dẫn bà con phát dọn thực bì phòng cháy rừng

Những ngày này, các hộ nhận khoanh nuôi bảo vệ hơn 37 ha rừng tái sinh tại khu vực xóm 4 xã Nghĩa Hợp huyện Tân Kỳ tập trung phát quang bụi rậm, thu dọn thực bì và làm đường băng trắng cản lửa nhằm hạn chế tối đa nguy cơ xảy ra cháy rừng. 

Với phương châm "4 tại chỗ", tất cả các địa phương, đơn vị có rừng của huyện Tân Kỳ đang tập trung triển khai công tác phòng chống cháy rừng bằng việc bổ sung lực lượng của 25 trung đội mạnh, 181 tổ đội quần chúng, mua sắm thiết bị dụng cụ chữa cháy. Tại các khu rừng đều gắn biển cấm lửa, bảng nội quy bảo vệ rừng, cảnh báo cháy rừng.

Hiện nay, Hạt kiểm lâm huyện đã thành lập các tổ công tác trực tiếp xuống các địa phương, các chủ hộ có rừng để kiểm tra, hướng dẫn việc triển khai phương án phòng chống cháy rừng, cắt cử người trực chòi canh gác phát hiện cháy rừng tại 4 xã trọng điểm, có diện tích rừng lớn là: Nghĩa Bình, Nghĩa Dũng, Đồng Văn và Phú Sơn. Trong đó, đặc biệt chú trọng thời gian từ tháng 5 đến hết tháng 7 là thời điểm nắng nóng diễn ra gay gắt, nguy cơ xảy ra cháy rừng rất cao.                                                                        

Cẩm Tú - Trọng Hùng

                                                                                   Đài Tân Kỳ

TIN LIÊN QUAN

Tin mới