Tân Thủ tướng Campuchia nêu 6 trọng tâm ưu tiên khi lãnh đạo đất nước

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tân Thủ tướng Campuchia cam kết sẽ lãnh đạo cơ quan hành pháp đất nước nhằm thực hiện thắng lợi cương lĩnh chính trị mà đảng Nhân dân Campuchia (CPP) cầm quyền đã cam kết với người dân.

Ngày 22/8, tân Thủ tướng Campuchia Hun Manet nêu ra 6 ưu tiên trong chính sách khi ông lãnh đạo quốc gia Đông Nam Á trong nhiệm kỳ 5 năm tới.

Báo Khmer Times đưa tin, tân Thủ tướng Campuchia cam kết sẽ lãnh đạo cơ quan hành pháp đất nước nhằm thực hiện thắng lợi cương lĩnh chính trị mà đảng Nhân dân Campuchia (CPP) cầm quyền đã cam kết với người dân. Tuyên bố được đưa ra sau khi Quốc hội Campuchia phê chuẩn ông vào vị trí Thủ tướng.

ttxvn_2308campuchia.jpg
Tiến sĩ Hun Manet phát biểu tại phiên họp sau khi được Quốc hội tín nhiệm giữ cương vị Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Campuchia nhiệm kỳ VII. Ảnh: AKP/TTXVN phát

Trong bài phát biểu, ông Hun Manet bày tỏ lòng biết ơn đối với Quốc vương Norodom Sihamoni vì đã ủng hộ và khích lệ Chính phủ Hoàng gia Campuchia.

Ông Hun Manet cũng dành tặng sự biết ơn đối với cha mình là cựu Thủ tướng Samdech Techo Hun Sen, cùng với các vị lãnh đạo và nhân dân cả nước vì đã đặt niềm tin vào thế hệ lãnh đạo mới.

Ngoài ra, ông Hun Manet cũng nhấn mạnh những công lao mà ông Hun Sen đã đóng góp cho hòa bình, ổn định và sự phát triển của Campuchia.

Bên cạnh cương lĩnh chính trị, tân Thủ tướng Campuchia đặc biệt quan tâm tới 6 trọng tâm ưu tiên khi lãnh đạo đất nước trong năm 2023.

6 ưu tiên này bao gồm mở rộng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe hướng tới đảm bảo bao phủ việc chăm sóc sức khỏe toàn dân; đào tạo nghề và kỹ thuật cho thanh niên thuộc các hộ nghèo và các hộ dễ bị tổn thương trên toàn quốc; thể chế hóa chương trình trợ cấp xã hội toàn quốc đối với hộ nghèo, đối tượng thuộc hộ nghèo dễ bị tổn thương, hộ gặp rủi ro khi xảy ra khủng hoảng kinh tế; xây dựng và đẩy mạnh thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế phi chính thức để người dân có thể tham gia và hưởng lợi từ hệ thống bảo trợ xã hội chính thức; đưa ra cơ chế tài chính phù hợp nhằm thúc đẩy sản xuất, tìm kiếm thị trường, giữ vững giá nông sản ở mức phù hợp; đưa cán bộ kỹ thuật nông nghiệp xuống xã, phường và xây dựng hội nông dân tại các địa phương./.

Tin mới