Tăng thuế, lượng than xuất khẩu sẽ giảm

Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV) cho rằng việc tăng thuế xuất khẩu một số loại than lên 13% sẽ làm giảm lượng than xuất khẩu 6 tháng cuối năm xuống còn 3 triệu tấn thay vì 7 triệu tấn, gây thất thu cho nhà nước khoảng 500 tỉ đồng từ thuế tài nguyên, phí môi trường, thuế giá trị gia tăng.

Ảnh minh họa

Trước đó, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 71/2013/TT-BTC quy định từ ngày 7-7 tới sẽ tăng thuế xuất khẩu một số loại than như than đá, than bánh, than cốc và than nửa cốc (luyện từ than đá), than non hoặc than bùn, đã hoặc chưa đóng bánh ... từ 10% lên 13%.

Ông Nguyễn Văn Biên, Phó tổng giám đốc TKV, cho biết trong 6 tháng đầu năm 2013 TKV xuất khẩu được 7 triệu tấn than các loại. TKV dự trù trong 6 tháng cuối năm sẽ xuất khẩu thêm 7 triệu tấn.

Tuy nhiên việc tăng thuế xuất khẩu than từ 10% lên 13% khiến việc xuất khẩu than của doanh nghiệp này bị chậm lại. Để tránh lỗ TKV buộc phải tăng giá xuất khẩu, do vậy nhiều khách hàng sẽ ngưng mua than của TKV để chuyển sang mua các nước khác với giá cạnh tranh hơn.

Dự kiến trong 6 tháng cuối năm TKV chỉ xuất được 3 triệu tấn, giảm 4 triệu tấn so với kế hoạch, ông Biên cho hay.

“Nếu xuất khẩu được 3 triệu tấn than với thuế suất tăng lên 13% thì tiền thuế thu thêm được 130 tỉ đồng, nhưng giảm thu từ thuế tài nguyên, thuế giá trị gia tăng, phí môi trường do giảm khối lượng 4 triệu tấn, mức giảm thu ước lên đến 500 tỉ đồng”, ông Biên nói.  

Liên quan đến giá than cho điện, ông Biên cho biết theo lộ trình giá than cho điện sẽ phải tiếp tục điều chỉnh bởi hiện nay giá than cho điện mới chỉ bằng 85-87% giá thành sản xuất than của năm 2013. Do vậy giá than cho điện sẽ sớm điều chỉnh tăng thêm để bù đắp được chi phí, theo cơ chế thị trường.

Trước đó, vào ngày 20-4 vừa qua TKV đã tăng giá 27% khiến nhiều nhà máy điện than một phen khốn đốn bởi giá than đang chiếm trên 50-70% giá thành sản xuất điện.

Theo baocongthuong - P.H

Tin mới