Tăng vọt số ca nhiễm Zika ở Mexico

(Baonghean.vn) - Bộ Y tế Mexico ngày 1/8 cho biết số người nhiễm virus Zika ở nước này đã tăng thêm 496 người chỉ trong 19 ngày, nâng tổng số ca nhiễm lên 1.285.

Muỗi là trung gian truyền bệnh Zika. Ảnh: AFP.
Muỗi là trung gian truyền bệnh Zika. Ảnh: AFP.

Bộ Y tế Mexico cho biết thêm trong tổng số 496 ca nhiễm, có đến 256 trường hợp là phụ nữ mang thai, nâng tổng số phụ nữ mang thai bị nhiễm virus Zika ở Mexico lên đến 612 người.

Ngoài ra, Bộ này không ghi nhận bất kỳ trường hợp nào là trẻ sơ sinh bị nhiễm virus Zika từ mẹ.

Virus Zika đã xuất hiện tại 15/32 tỉnh thành của Mexico, chủ yếu là các tiểu bang Chiapas, Guerrero, Oaxaca và Veracruz.

Đại dịch Zika bắt đầu xuất hiện tại Brazil vào mùa Xuân 2015. Trong khi Zika không gây biến chứng nghiêm trọng ở người lớn, nó lại có thể gây dị tật não và là nguyên nhân dẫn đến chứng đầu nhỏ ở trẻ sơ sinh.

Thanh Hiền

(Theo Sputnik)

TIN LIÊN QUAN

Tin mới