Tàu chở dầu của Nga bị thủng do thuyền không người lái tấn công

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Tàu chở dầu SIG của Nga đã bị thủng khi đang ở trong khu vực phía Nam Eo biển Kerch, nó bị tấn công bởi thuyền không người lái, Trung tâm Điều phối cứu hộ hàng hải Novorossiysk thông báo ngày 5/8.

"Không có sự thay đổi nào; thủy thủ đoàn vẫn ở nguyên vị trí. Hai tàu lai dắt đang ở gần đó, đang đặt cần. Một lỗ thủng ở khu vực đường nước, tại khu vực buồng máy. Nước đã ngừng chảy", Trung tâm Điều phối cứu hộ hàng hải Novorossiysk nhấn mạnh. Theo Trung tâm Điều phối cứu hộ hàng hải Novorossiysk, không có sự cố tràn nhiên liệu trong khu vực vùng biển.

anh 1.jpg
Tàu chở dầu của Nga. Ảnh AP

Công tác cứu hộ trên tàu chở dầu đã hoàn thành vào ban đêm, công việc sửa chữa và phục hồi đang được tiến hành. Bản thân con tàu trong cuộc tấn công chỉ chở chấn lưu kỹ thuật. Cơ quan Liên bang về vận tải hàng hải và đường sông cho biết thêm, tàu chở dầu bị hư hại nằm ở phía Nam Eo biển Kerch, ở lối vào eo biển, nước đang được bơm ra khỏi đó, con tàu vẫn nổi.

Ngày 1/8, Bộ Quốc phòng Nga cáo buộc chính quyền Kiev đã cố gắng sử dụng xuồng không người lái tấn công tàu dân sự của Liên bang Nga ở Biển Đen và bị tàu chiến hộ tống của Nga phá hủy.

"Chính quyền Kiev đã thực hiện một âm mưu tấn công khủng bố bằng 3 chiếc thuyền không người lái bán chìm, nhằm vào tàu dân sự Nga trên đường đến eo biển Bosphorus ở phía Tây Nam của Biển Đen. Tàu của Lực lượng hải quân Nga, khi đó đang làm nhiệm vụ hộ tống vận tải, đã kịp thời phát hiện và tiêu diệt tất cả những chiếc xuồng này", - Bộ Quốc phòng cho biết.

Trong diễn biến khác, tờ Financial Times đưa tin, Kiev đang cố gắng lấy lòng các nước có liên hệ lâu năm với LB Nga, trong đó chủ chốt là Ấn Độ, Indonesia, Kenya, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), Mexico, Nam Phi và Brazil.Trong tháng 7, các đại diện của Tổng thống Zelensky và Bộ Ngoại giao Ukraine đã gặp gỡ các chuyên gia từ các nước đang phát triển ở Ba Lan để tìm cách cải thiện sự tương tác của chính quyền Kiev với châu Phi, châu Á và châu Mỹ Latinh./.

Tin mới