Thanh Chương tạm dừng hoạt động nhiều khu chợ để phòng dịch Covid-19

(Baonghean.vn) - Đây là những khu chợ có nguy cơ lây lan dịch cao trên địa bàn huyện Thanh Chương, liên quan đến chợ đầu mối TP. Vinh.
Mặc dù đến thời điểm này Thanh Chương chưa có ca nhiễm Covid-19 nhưng ông Trình Văn Nhã - Chủ tịch UBND huyện Thanh Chương cho biết, từ ngày 27/6, huyện sẽ tạm đóng cửa nhiều chợ dân sinh trên địa bàn để phòng, chống dịch.
Cụ thể, trong ngày 26/6, huyện Thanh Chương đã chỉ đạo tạm ngừng hoạt động đối với chợ cây Đa Dùng, chợ chiều thị trấn Thanh Chương.
Chợ Cồn, xã Thanh Dương, huyện Thanh Chương vắng vẻ người mua bán trong ngày 26/6. Ảnh: CTV

Nghe thông tin chợ Cồn, xã Thanh Dương, huyện Thanh Chương tạm ngừng hoạt động, nhiều người dân đã mua dự trữ thực phẩm, rau, củ, quả khiến nhiều hàng hóa hết sạch ngay trong sáng 26/6. Ảnh: CTV
Ngày mai (27/6) địa phương sẽ tiếp tục đóng thêm các khu chợ: chợ Cồn (Thanh Dương), chợ Đồng Du (Thanh Lĩnh), chợ Thanh Khai, chợ chiều Thanh Yên.
Bên cạnh đó, huyện cũng chỉ đạo lực lượng chức năng các xã kiên quyết dẹp bỏ các chợ cóc, chợ tạm trên địa bàn.
Được biết, liên quan ổ dịch tại chợ đầu mối Vinh, qua rà soát toàn huyện Thanh Chương có 44 tiểu thương giao dịch từ 1/6/2021 đến 23/6/2021. Huyện đã lấy 40/44 mẫu tại các xã: Thanh Lâm, Xuân Tường, Thanh Yên, Thanh Giang, Thanh Thủy, Thanh Nho, Ngọc Lâm, Thanh Xuân, Thanh Tùng, Cát Văn, Thanh Khai, Thanh Chi, Võ Liệt, Thanh An và thị trấn, gửi xét nghiệm PCR. 
Tất cả các xã liên quan đã cho cách ly tập trung những F1 này, đồng thời truy vết F2 để cách ly tại nhà.
Nhiều tiểu thương tại huyện Thanh Chương đã từng đến Chợ đầu mối Vinh. Ảnh: Quang An
Nhiều tiểu thương tại huyện Thanh Chương đã từng đến chợ đầu mối Vinh. Ảnh: Quang An

Ngoài ra, huyện Thanh Chương cũng đã thành lập 11 chốt phòng, chống Covid-19, các điểm chốt đều có lực lượng chức năng canh gác, túc trực để kiểm soát người ra, vào trên địa bàn huyện./.

Tin mới