Thành phố Vinh dự định đầu tư nâng cấp tổng thể Đại lộ Lê Nin - Xô Viết Nghệ Tĩnh - Trường Thi

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Vinh cho biết, dự án đầu tư nâng cấp tổng thể Đại lộ Lê Nin, từ sân bay Vinh về khách sạn Phương Đông dự kiến dành khoảng 100 tỷ đồng cho hạng mục cây xanh và khuôn viên. 

z4897079464771_bbab3241c3301f0615a9961ae36dd59c.jpg
Đại lộ Lê Nin nhìn từ trên cao. Ảnh: Thành Cường

Cụ thể, để nâng cấp, chỉnh trang đô thị thành phố, sau khi đầu tư xong Phố đêm tại đường Cao Thắng Phố đi bộ trên đường Hồ Tùng Mậu; cùng với đó là cải tạo, nâng cấp xong vỉa hè đường Nguyễn Văn Cừ và sắp tới là đường Lê Hồng Phong và Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Vinh dự định đầu tư nâng cấp tổng thể Đại lộ Lê Nin- Xô Viết Nghệ Tĩnh - Trường Thi từ sân bay Vinh về khách sạn Phương Đông.

bna_Cây bàng lá nhỏ.jpg
Cây bàng Đài Loan được trồng tại vỉa hè Văn phòng Công ty Vinh Ford và Chi nhánh Hyundai Vinh trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh. Ảnh: Nguyễn Hải

Đại diện Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Vinh cho biết: Đại lộ Lê Nin có chiều dài trên 6 km, dự định ban đầu sẽ nâng cấp, rải thảm mặt đường, chỉnh cây xanh vỉa hè và dải phân cách giữa trước lễ kỷ niệm 60 năm thành lập thành phố Vinh vào dịp tháng 9/2023 vừa qua. Tuy nhiên, do khối lượng các hạng mục khá lớn và có một số hạng mục phát sinh như nền đường tại một số nút giao và đoạn đường xuất hiện vết nứt và sụt lún nên Ban quản lý dự án đã phải khảo sát, điều chỉnh thiết kế và phương án thi công.

Dự kiến trên 500 tỷ đồng sẽ được dành để nâng cấp tổng thể đại lộ Lê Nin, trong đó 400 tỷ để xử lý nền và rải thảm lại mặt đường, lắp đặt, chỉnh trang lại hệ thống đèn chiếu sáng, đầu tư hệ thống mương thoát tại một số vị trí ngập lụt, lát lại vỉa hè bằng đá tự nhiên thay cho gạch block hiện nay. Gần 100 tỷ đồng sẽ được dành để đầu tư cải tạo lại dải phân cách giữa, làm mới khuôn viên và trồng lại cây xanh trên vỉa hè... Hiện các đơn vị tư vấn đang khảo sát và xây dựng phương án thiết kế thi công trình UBND thành phố và các sở ngành, nếu kịp từ đầu năm 2024 sẽ triển khai thi công.

Ông Nguyễn Ngọc Phong - Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Vinh

bna_Cây xanh được trồng mới trên đường Lê Nin.jpg
Cây xanh được trồng mới trên Đại lộ Lê Nin, trước tòa nhà Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV) Chi nhánh Nghệ An. Ảnh: Nguyễn Hải
bna_Vỉa hè.jpg
Mặc dù là tuyến phố trọng điểm, vỉa hè Đại lộ Lê Nin còn khá hoang sơ và tự phát do chưa được đầu tư tương xứng. Trong ảnh: Vỉa hè phía Tây Đại lộ Lê Nin gần Khu điều trị theo yêu cầu Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An thuộc địa bàn xã Nghi Phú. Ảnh: Nguyễn Hải

Ông Nguyễn Anh Dũng - Phó Giám đốc Công ty CP công viên cây xanh thành phố Vinh cho biết thêm: Với khoảng 100 tỷ đồng dành riêng cho cải tạo khuôn viên và trồng cây xanh tại dải phân cách giữa và vỉa hè, Đại lộ Lê Nin hứa hẹn không chỉ là tuyến phố kiểu mẫu đẹp nhất thành phố Vinh mà còn là một trong những tuyến phố đẹp và hiện đại của cả nước.

Không giống các tuyến phố trồng một loại cây xanh đặc trưng thời gian vừa qua, Đại lộ Lê Nin khá dài và vỉa hè rộng nên thành phố bố trí sẽ các loại cây hỗn hợp, trong đó mỗi phân đoạn vỉa hè sẽ trồng một loại cây riêng đáp ứng tiêu chí cây xanh đô thị; vỉa hè và dải phân cách giữa sẽ được chỉnh trang, thiết kế lại như là khuôn viên cây xanh cho người dân có thể thưởng thức, check-in…

bna_Cây cau Vua.jpg
Cây cau vua trồng ở dải phân cách giữa sẽ được giữ lại để làm cây chủ đạo trong kế hoạch nâng cấp cải tạo Đại lộ Lê Nin. Ảnh: Nguyễn Hải

Mấy năm lại đây, Đại lộ Lê Nin là tuyến phố được tỉnh quan tâm đầu tư. Ngoài hệ thống đèn trang trí, dải phân cách giữa cũng được trồng cây cau vua là loại cây đặc trưng và thiết kế vườn hoa. Vỉa hè hai bên một số đoạn đã được từng bước trồng các cây xanh phù hợp tiêu chí cây xanh đô thị như: sao đen, nhổi, giáng hương, ngọc lan, bàng Đài Loan, kèn hồng… Tuy nhiên, sau một thời gian sử dụng, đại lộ đã xuống cấp khi thường xuyên bị ngập úng, mặt đường đã xuất hiện các vết rạn nứt và bong tróc. Bên cạnh đó, vỉa hè đại lộ rộng nhưng do chưa được đầu tư nên hiện trạng còn lộn xộn và quá nhếch nhác...

bna_cây xanh trên đường ra sân bay Vinh.jpg
Cây kèn hồng được Công ty CP cây xanh thành phố Vinh trồng mới trên vỉa hè từ nút giao ngã tư Quốc lộ 46 và Xô Viết Nghệ Tĩnh ra sân bay Vinh. Ảnh: Nguyễn Hải

Thành phố đang trong quá trình xem xét phương án thiết kế tổng thể đầu tư nâng cấp Đại lộ Lê Nin, kèm theo đó là phương án cải tạo, trồng loại cây xanh phù hợp tiêu chí đô thị. Tuy nhiên, cách đây vài năm, khi xem xét cấp phép xây dựng cho các công trình xây dựng dọc Đại lộ Lê Nin, thành phố đã định hướng để các doanh nghiệp chủ động lồng ghép đầu tư cải tạo vỉa hè và chọn cây xanh trồng thay thế theo quy hoạch chung của thành phố. Vì thế, một số đoạn vỉa hè trên đại lộ đã được các doanh nghiệp đầu tư lát và trồng cây xanh hợp quy chuẩn. Thành phố chỉ tập trung nâng cấp hạ tầng đường, mương và cải tạo những đoạn vỉa hè, thay thế những loại cây xanh nào không phù hợp thiết kế.

Ông Nguyễn Việt Đức- Trưởng phòng Quản lý đô thị TP Vinh

Tin mới