Thành phố Vinh mong các cơ quan báo chí đồng hành trong quá trình triển khai các công trình, dự án trọng điểm

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Đó là mong muốn của lãnh đạo UBND thành phố Vinh gửi gắm tại buổi gặp mặt các cơ quan thông tấn báo chí nhân dịp Xuân Giáp Thìn 2024 diễn ra vào chiều 23/1.

Tham dự buổi gặp mặt có đại diện Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông cùng các cơ quan báo chí trên địa bàn. Về phía TP.Vinh có đồng chí Trần Ngọc Tú - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Vinh cùng đại diện các phòng, ban của thành phố.

Năm 2023, thành phố Vinh triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội trong bối cảnh suy giảm kinh tế, thị trường bất động sản giảm mạnh, hoạt động đầu tư, thương mại, dịch vụ khó khăn… ảnh hưởng đến sản xuất, kinh doanh và đời sống nhân dân. Tuy nhiên, kinh tế - xã hội thành phố cơ bản phát triển ổn định, đạt được nhiều kết quả quan trọng.

bna-toan-5902.jpg
Thành phố Vinh gặp mặt các cơ quan báo chí chiều 23/1. Ảnh: Quang An

Tốc độ tăng trưởng kinh tế của thành phố đạt 9,27% cao so với tỉnh và cả nước, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Các giải pháp thu ngân sách đã được triển khai quyết liệt, đồng bộ ngay từ đầu năm. Tổng thu ngân sách 4.267,3 tỷ đồng, đạt 214% dự toán tỉnh giao, tăng 18,3% so với cùng kỳ. Thu nhập bình quân đầu người đạt 133,2 triệu đồng/người/năm.

Thành phố tập trung thực hiện Kế hoạch số 18/KH-UBND về hỗ trợ, kích hoạt phát triển kinh tế thành phố Vinh trong tình hình mới; chú trọng các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho các thành phần kinh tế phát triển và đẩy mạnh công tác thu hút đầu tư. Trong năm có 3.048 doanh nghiệp, hộ kinh doanh thành lập mới và đã thành lập được “Hội doanh nghiệp thành phố”.

Đặc biệt, thành phố tập trung chỉ đạo quyết liệt, huy động nhiều nguồn lực triển khai, tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm thành lập thành phố Vinh, 235 năm Phượng Hoàng Trung Đô để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng nhân dân.

bna-tu-6419.jpg
Đồng chí Trần Thị Cẩm Tú - Phó Chủ tịch UBND TP.Vinh ghi nhận sự đóng góp của các cơ quan báo chí đóng trên địa bàn. Ảnh: Quang An

Trong năm 2023, có hơn 800 tin, bài có nội dung đề cập liên quan đến thành phố Vinh, trong đó có 32 tin, bài phản ánh cần được kiểm tra, làm rõ. Các thông tin phản ánh của báo chí gửi trực tiếp hoặc do các nguồn khác chuyển đến đều được UBND thành phố tiếp nhận, chỉ đạo kiểm tra, giải quyết và phản hồi kịp thời.

Đồng chí Trần Thị Cẩm Tú – Phó Chủ tịch UBND TP.Vinh ghi nhận và cảm ơn sự quan tâm, đồng hành của cơ quan báo chí, truyền thông dành cho thành phố. Ngoài các thông tin đánh giá, tuyên truyền về kết quả cũng như những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ của thành phố, báo chí cũng phản ánh những vấn đề còn tồn tại trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành; nhiều vụ việc được các cơ quan báo chí vào cuộc với tinh thần trách nhiệm cao, nội dung thông tin rõ ràng, tạo được hiệu ứng xã hội tích cực và thiết thực trên nhiều lĩnh vực.

bna_Vòng xuyến sen vàng Phương Đông mới được nâng cấp tại TP.Vinh ảnh Sách Nguyễn.jpg
TP. Vinh ngày càng đổi thay, văn minh, hiện đại. Ảnh tư liệu: BNA

Đồng chí Trần Thị Cẩm Tú cũng mong muốn bước sang năm 2024, các cơ quan báo chí tiếp tục đồng hành cùng thành phố, trong đó tập trung việc triển khai thực hiện các công trình, dự án trọng điểm như: Đề án phát triển thành phố Vinh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; dự án “Hạ tầng ưu tiên và phát triển đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu thành phố Vinh”; các quy hoạch, dự án chỉnh trang phát triển đô thị, đề án mở rộng địa giới hành chính thành phố, đề án xây dựng “Thành phố ánh sáng”, đô thị thông minh,... để người dân được nắm bắt, hiểu rõ, ủng hộ và chung sức, đồng lòng thực hiện; xây dựng một thành phố Vinh giàu đẹp, văn minh, phát triển, thân thiện và đáng sống.

Tin mới