Thầy Park đầy tâm trạng trước trận đấu với Đội tuyển Saudi Arabia

(Baonghean.vn) - Sau 5 trận chưa có điểm, HLV Park Hang-seo trầm tư khi tính kế sách cho tuyển Việt Nam tái đấu Saudi Arabia tại Mỹ Đình.

Chiều tối ngày 14/11, Đội tuyển Việt Nam đã có buổi tập chính thức làm quen sân vận động Mỹ Đình, để chuẩn bị cho cuộc đối đầu với Saudi Arabia (19h ngày 16/11).

Như thường lệ, trước mỗi trận đấu, HLV Park Hang-seo chọn cho mình một vị trí ở sân Mỹ Đình để cầu nguyện. Sau 5 trận chưa thể "mở tài khoản" ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á, chiến lược gia người Hàn Quốc đang chịu nhiều áp lực.

Ngay sau khi cùng các học trò ở ĐT Việt Nam có mặt trên sân Mỹ Đình tối ngày 14/11, HLV Park Hang-seo đã thực hiện nghi lễ cầu nguyện. Ảnh: Hải Hoàng
Ngay sau khi cùng các học trò ở ĐT Việt Nam có mặt trên sân Mỹ Đình tối ngày 14/11, HLV Park Hang-seo đã thực hiện nghi lễ cầu nguyện. Ảnh: Hải Hoàng

Sau trận thua Nhật Bản, ông Park thừa nhận đời mình chưa bao giờ tìm kiếm một điểm lại khó khăn như vậy. Đối thủ tiếp theo của tuyển Việt Nam đang dẫn đầu bảng B, với thành tích bất bại (13 điểm), càng khiến ông Park và các học trò khó hoàn thành thành mục tiêu kiếm một trận hòa.

Vấn đề của thầy Park lúc này bên cạnh sự áp lực còn là lực lượng. Nhiều trụ cột như Văn Hậu, Đặng Văn Lâm, Trọng Hoàng, Văn Toản, Minh Vương... chấn thương. Ngay cả Đình Trọng vừa mới trở lại đã tái phát chấn thương, phải nghỉ ít nhất 2 tuần.

Các tuyển thủ Việt Nam cũng thể hiện quyết tâm cao nhất để hướng đến kết quả tích cực trước Saudi Arabia trên sân nhà Mỹ Đình. Ảnh: Hải Hoàng
 Các tuyển thủ Việt Nam cũng thể hiện quyết tâm cao nhất để hướng đến kết quả tích cực trước Saudi Arabia trên sân nhà Mỹ Đình. Ảnh: Hải Hoàng

Dù gặp rất nhiều khó khăn, tuyển Việt Nam vẫn phải có sự chuẩn bị tốt nhất. Sau ít phút tỏ ra khá đăm chiêu trên sân, thầy Park đi vòng quanh sân quan sát và điều chỉnh lại những dụng cụ tập luyện. 

Trong thời gian tuyển Việt Nam khởi động ông Park ra tập với bóng, phô diễn những động tác kỹ thuật khó. Chiến lược gia người Hàn Quốc cũng "chỉnh" Hồng Duy, trêu đùa Công Phượng.

Trong cuộc họp báo sau trận thua Nhật Bản hôm 11/11, ông Park từng chia sẻ rằng: "Trong sự nghiệp huấn luyện viên của tôi, tôi chưa bao giờ nghĩ đến cảnh kiếm được 1 điểm lại khó khăn như này". ĐT Việt Nam vừa trải qua 5 trận thua liên tiếp ở bảng B vòng loại thứ ba World Cup 2022 và thử thách tiếp theo của thầy trò ông Park sẽ là Saudi Arabia, đội bóng duy nhất bất bại để dẫn đầu bảng B.

Nhà cầm quân người Hàn Quốc tỏ ra khá tâm trạng và liên tục ngước mặt nhìn trời. Ảnh: Hải Hoàng
 Nhà cầm quân người Hàn Quốc tỏ ra khá tâm trạng và liên tục ngước mặt nhìn trời. Ảnh: Hải Hoàng
Ông Park Hang-seo dành thời gian trò chuyện riêng với Hồng Duy và Xuân Mạnh, các cầu thủ chạy cánh của ĐT Việt Nam. Ảnh: Hải Hoàng
Ông Park Hang-seo dành thời gian trò chuyện riêng với Hồng Duy và Xuân Mạnh, các cầu thủ chạy cánh của ĐT Việt Nam. Ảnh: Hải Hoàng
Công Phượng chưa thể có bàn thắng cho riêng mình. Ảnh: Hải Hoàng
 Công Phượng chưa thể có bàn thắng cho riêng mình. Ảnh: Hải Hoàng
Ảnh 7: Trừ trường hợp Đình Trọng chưa bình phục chấn thương, các học trò còn lại của HLV Park Hang Seo hoàn toàn khỏe mạnh để sẵn sàng ra sân đấu Saudi Arabia.
Trừ trường hợp Đình Trọng chưa bình phục chấn thương, các học trò còn lại của HLV Park Hang-seo hoàn toàn khỏe mạnh để sẵn sàng ra sân đấu Saudi Arabia. Ảnh: Hải Hoàng
 

Tin mới