Thế giới trong tuần qua ảnh

(Baonghean.vn) - Cùng Báo Nghệ An Điện tử điểm lại những sự kiện nổi bật trên thế giới trong vòng 7 ngày qua. 

1. Tổng thống Mỹ Barack Obama công du Việt Nam và Nhật Bản

Từ ngày 22-27/5, Tổng thống Mỹ Obama có chuyến thăm Việt Nam và Nhật Bản. Đây là động thái đáng chú ý mới nhất của Mỹ, thể hiện sự tăng cường tập trung vào khu vực châu Á - Thái Bình Dương của nước này.

Ông Obama ôm một người sống sót sau vụ ném bom nguyên tử xuống Hiroshima trong chuyến thăm đến Nhật Bản. (Nguồn: AFP)
Ông Obama ôm một người sống sót sau vụ ném bom nguyên tử xuống Hiroshima trong chuyến thăm đến Nhật Bản. (Nguồn: AFP)

2. Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN lần thứ 10 diễn ra tại Lào

Từ ngày 23-25/5, Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN lần thứ 10 (ADMM 10) với chủ đề “Tăng cường hợp tác quốc phòng vì một cộng đồng ASEAN năng động” với sự tham dự của các bộ trưởng và phái đoàn các nước thành viên ASEAN diễn ra tại thủ đô Vientiane (Lào).

Hội nghị đã thông qua nhiều sáng kiến, trong đó có hợp tác quân sự trong cứu trợ nhân đạo và giảm nhẹ thảm họa, thiết lập trung tâm y tế và an ninh mạng.

Quang cảnh Lễ ký Tuyên bố chung. Ảnh:TTXVN
Quang cảnh Lễ ký Tuyên bố chung. Ảnh:TTXVN

3. Tổ chức Taliban ở Afghanistan có thủ lĩnh mới

Ngay sau cái chết của cựu thủ lĩnh Mullah Akhtar Mansour, tổ chức Taliban đã có một thủ lĩnh mới, người từng được coi là trợ thủ đắc lực của Mansour, Mullah Haibatullah Akhundzada.

Tân thủ lĩnh Taliban, Mawlawi Haibatullah Akhundzada. (Nguồn ảnh: www.wisn.com)
Tân thủ lĩnh Taliban, Mawlawi Haibatullah Akhundzada. (Nguồn ảnh: www.wisn.com)

4. Hội nghị thượng đỉnh G7 diễn ra tại Nhật Bản 

Trong 2 ngày 26 và 27/5, Hội nghị thượng đỉnh Nhóm bảy nước công nghiệp phát triển (G7) đã diễn ra tại khách sạn Shima Kanko, trên đảo Kashikojima thuộc tỉnh Mie của Nhật Bản. Đây là hội nghị thượng đỉnh G7 đầu tiên được tổ chức tại châu Á trong vòng 8 năm qua.

Các nhà lãnh đạo G7 trong cuộc đối thoại với các nhà lãnh đạo thế giới tại Hội nghị G7 mở rộng ở Shima, tỉnh Mie ngày 27/5. Ảnh: TTXVN)
Các nhà lãnh đạo G7 trong cuộc đối thoại với các nhà lãnh đạo thế giới tại Hội nghị G7 mở rộng ở Shima, tỉnh Mie ngày 27/5. Ảnh: TTXVN

 5. EU mở rộng các biện pháp trừng phạt Triều Tiên

Ngày 27/5, Liên minh châu Âu (EU) đã mở rộng các biện pháp trừng phạt nhằm vào Triều Tiên do những vụ thử tên lửa đạn đạo và hạt nhân của nước này vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. 

Khu vực được cho là cơ sở hạt nhân của Triều Tiên. (Nguồn: The New York Times)
Khu vực được cho là cơ sở hạt nhân của Triều Tiên. (Nguồn: The New York Times)

 Phương Thảo

(Tổng hợp)

TIN LIÊN QUAN

Tin mới