Truyền thông Hàn Quốc thất vọng vì màn trình diễn của Ngôi sao K.League

(Baonghean.vn) - Trích trả lời phỏng vấn của HLV đội Ngôi sao K.League, báo chí Hàn Quốc bày tỏ sự hoài nghi về mục đích và động lực thi đấu của các cầu thủ đội nhà.

Trên tạp chí Best Eleven, sau khi trực tiếp trận đấu giao hữu giữa U22 Việt Nam và Ngôi sao K.League (K-League All-Star) liên tục là những bài viết bày tỏ sự hoang mang. Trong đó bài viết với tiêu đề “Mục đích của K-League All-Star là gì?”.

Nội dung bài viết được bắt đầu bằng câu trả lời phỏng vấn của HLV Hwang Seonhong: “Chúng tôi nghĩ rằng mọi thứ sẽ diễn ra tốt đẹp. Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc đã tạo điều kiện cho đội bóng có được những con người tốt nhất, nhưng kết quả là quá tệ không thể chấp nhận được. Để có được những kết quả tốt, liệu chúng ta có nên đưa ra những điều khoản để Ngôi sao K.League thi đấu có động lực hay không?”

Truyền thông Hàn Quốc thất vọng vì các ngôi sao K.League sau trận giao hữu với U22 Việt Nam - Ảnh chụp màn hình
Truyền thông Hàn Quốc thất vọng vì các ngôi sao K.League sau trận giao hữu với U22 Việt Nam. Ảnh chụp màn hình

Trong một bài viết khác, tác giả Kim Tae Seok tác nghiệp tại Mỹ Đình đã dùng những từ ngữ bày tỏ nỗi thất vọng về tinh thần thi đấu của các cầu thủ Ngôi sao K.League: “U22 Việt Nam là một đối thủ không quá mạnh, nhưng rõ ràng thái độ thi đấu của Việt Nam là hoàn toàn khác so với Ngôi sao K.League.

Họ là một đội bóng được tổ chức tốt và thi đấu hết sức mình. Mặc dù đây là một trận đấu giao hữu nhưng vẫn trong khuôn khổ tổ chức của FIFA và nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của 25.000 CĐV trên SVĐ Quốc gia Mỹ Đình. Các cầu thủ thi đấu dưới sức, vì vậy cần làm rõ trách nhiệm của HLV Hwang Seonhong.”

U22 Việt Nam thi đấu xông xáo và có được bàn thắng - Ảnh: Hoài Hoan
U22 Việt Nam thi đấu xông xáo và có được bàn thắng. Ảnh: Hoài Hoan

Phần cuối bài viết, tác giả nhận định mục đích của trận đấu giao hữu này là quảng bá hình ảnh giải đấu K.League đến những người hâm mộ. Và với kết quả thua 0-1 cùng màn trình diễn bệ rạc thì không chỉ các CĐV mà truyền thông Hàn Quốc cũng không thể hài lòng.

Ở các bài viết khác của Nocutnews, Sports.Chosun hay Hankookilbo đều cũng cho rằng thất bại trước U22 Việt Nam là một kết quả đáng hổ thẹn và U22 Việt Nam xứng đáng giành chiến thắng. Các tờ báo, tạp chí Hàn Quốc cũng thống kê cho thấy sự vượt trội của U22 Việt Nam khi có tới 10 cú sút, còn đội Các ngôi sao K.League chỉ tung ra 2 pha dứt điểm./.

Trung Kiên

TIN LIÊN QUAN

Tin mới