Thị trường thiết bị chữa cháy, thoát hiểm tại Nghệ An 'tăng nhiệt' sau vụ cháy chung cư mini tại Hà Nội

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Sau thông tin về vụ cháy lớn tại chung cư mini trên địa bàn TP. Hà Nội, tại Nghệ An, thị trường thiết bị phòng cháy chữa cháy, thoát hiểm được người dân quan tâm, tìm mua để trang bị cho gia đình, đặc biệt là tại các nhà chung cư, nhà trọ cao tầng.

Thời gian qua, trên cả nước xảy ra nhiều vụ cháy, đặc biệt là vụ cháy chung cư mini ở phố Khương Hạ, quận Thanh Xuân, Hà Nội đêm 12/9 khiến 56 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương, là hồi chuông cảnh tỉnh về công tác phòng cháy, chữa cháy.

bna_1.jpg
Các bình chữa cháy đa dạng được bán trên thị trường. Ảnh: Q.A

Sau vụ việc này, thị trường thiết bị PCCC, thoát hiểm trên địa bàn Nghệ An có dấu hiệu tăng nhiệt. Khách hàng chủ yếu là cư dân sinh sống tại các chung cư, nhà cao tầng, chủ các dãy nhà trọ trên địa bàn TP. Vinh và các huyện.

Anh Phan Văn Tài, trú tại chung cư Kim Trường Thi, TP.Vinh cho biết: Sau khi biết thông tin về vụ cháy ở Hà Nội, gia đình tôi cũng rất sốt ruột vì đang ở chung cư. Dù chung cư mới được xây dựng vài năm, các hệ thống phòng cháy cơ bản đảm bảo nhưng không vì thế mà chúng tôi chủ quan được. Do đó, tôi đã lập tức mua 2 bình chữa cháy và 1 thang thoát hiểm có độ dài 20 mét, phòng khi có sự cố cháy nổ.

bna_4.jpg
Người dân tìm mua bình chữa cháy trong sáng 14/9. Ảnh: Q.A

Sáng 14/9, ông Nguyễn Bùi Thái - chủ nhà trọ 3 tầng ở phường Hồng Sơn cũng tìm hiểu mua bình chữa cháy trên phố Cao Xuân Huy, thành phố Vinh. Ông Thái chia sẻ: Sau vụ cháy lớn ở Hà Nội, tôi cũng rất lo ngại vấn đề cháy nổ. Gia đình cho thuê hàng chục phòng trọ khép kín, tôi cũng thường xuyên tuyên truyền cho các cháu đảm bảo yêu cầu phòng cháy chữa cháy, tuy nhiên, có những sự cố không lường trước được như quá trình nấu nướng bị hở khí gas, sạc xe qua đêm, hút thuốc lá vứt tàn lung tung... Do đó, tôi đã trang bị cho mỗi tầng 2 - 3 bình chữa cháy, phòng khi có sự cố là sẽ chủ động được.

Trong sáng 14/9, các cơ sở bán thiết bị phòng cháy chữa cháy, thoát hiểm trên địa bàn TP. Vinh sôi động hơn ngày thường. Mặt hàng này mang tính đặc thù nên số hộ kinh doanh không quá nhiều, trong đó tập trung dọc tuyến đường Phan Bội Châu, Lê Lợi, Cao Xuân Huy, các khu chợ lớn.

bna_6.jpg
Một loại mặt nạ phòng độc được bày bán. Ảnh: Q.A

Đại diện cơ sở kinh doanh thiết bị PCCC tại phường Vinh Tân cho biết: Sau vụ cháy ở Hà Nội, số lượng người tìm mua các thiết bị PCCC tăng đột biến. Trong đó, mặt hàng thang thoát hiểm của cơ sở chúng tôi đã hết hàng trong sáng 14/9, số lượng mặt nạ phòng độc chỉ còn ít, hàng còn nhiều nhất là bình cứu hoả do chúng tôi nhập về với số lượng nhiều. Khách hàng chủ yếu là người sinh sống tại các chung cư, các cơ sở kinh doanh cao tầng, đơn vị hành chính và nhiều chủ nhà trọ, khách sạn...

Theo khảo sát, giá thành các thiết bị PCCC, thoát hiểm đa dạng, tuỳ vào hãng, nước sản xuất, trọng lượng, kích thước. Đơn cử, bình chữa cháy dạng bột của Trung Quốc có giá từ 200.000 - 230.000 đồng/bình, bình chữa cháy dạng bột của Nhật có giá 330.000 đồng/bình; bình chữa cháy dạng khí có giá trên 500.000 đồng/bình.

bna_2.jpg
Một số hệ thống báo cháy được lắp đặt trong các toà nhà cao tầng. Ảnh: Q.A

Đối với mặt nạ phòng độc có giá từ 200.000 - 500.000 đồng tuỳ vào hãng sản xuất. Đối với thang thoát hiểm thường bán tối thiểu 10 mét, mỗi mét có giá từ 70.000 - 100.000 đồng. Ngoài ra, các dụng cụ cứu nạn khác như búa tạ (dùng để phá cửa), kìm cắt sắt (phá các chuồng cọp, ban công bịt kín) cũng được người dân hỏi mua, có giá từ 100.000 - 200.000 đồng.

Riêng đối với các hệ thống chuông báo động, chuông báo khói, báo cháy... thường không bán lẻ mà nhận lắp đặt thành hệ thống tại các công trình, nhà cao tầng...

bna_3.jpg
Kỹ năng thoát hiểm cũng là điều quan trọng khi xảy ra cháy nổ. Trong ảnh: Diễn tập PCCC trên địa bàn TP.Vinh. Ảnh: Q.A

Theo khuyến cáo của các chuyên gia, việc chuẩn bị các thiết bị phòng cháy chữa cháy, thoát hiểm để chủ động đối phó với hỏa hoạn là cần thiết, nhưng kỹ năng của người dân cũng rất quan trọng. Vì đa số người dân hiện nay không được đào tạo các kỹ năng thoát hiểm cần thiết, mua về nhưng không tìm hiểu kỹ hướng dẫn sử dụng hoặc nhiều người do tình huống gấp rút nên không thể xử lý được. Do đó, khi xảy ra sự cố, người dân cần phải bình tĩnh, xử lý các tình huống một cách tỉnh táo mới có khả năng thoát nạn cao.

bna_5.jpg
Bảng nội quy PCCC có giá từ 50.000 - 160.000 đồng cũng được các chủ nhà trọ, khách sạn, nhà hàng... mua về. Ảnh: Q.A

Trước đó, UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành Công văn số 6368/UBND-NC ngày 2/8 về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy (PCCC) đối với khu dân cư, hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn.

Công văn nêu rõ, thời gian qua, tình hình cháy, nổ trên địa bàn cả nước nói chung, tỉnh Nghệ An nói riêng còn diễn biến và tiềm ẩn nhiều phức tạp, nhất là đối với loại hình hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh. Đặc biệt, thời gian gần đây tại một số địa phương trên cả nước đã liên tiếp xảy ra các vụ cháy gây thiệt hại rất nghiêm trọng về người, làm ảnh hưởng đến tình hình ANTT và gây lo lắng trong nhân dân.

Các địa phương, ban ngành tổ chức phát động phong trào “Nhà tôi có bình chữa cháy” cho toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị và toàn thể Nhân dân trên địa bàn; trong đó, yêu cầu nêu cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang trong cơ quan, đơn vị, gương mẫu đi đầu trong thực hiện việc tự trang bị bình chữa cháy tại hộ gia đình mình sinh sống; phấn đấu đến 30/9/2023, 100% hộ gia đình cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, cán bộ lực lượng vũ trang trong hệ thống cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh có bình chữa cháy.

Tin mới