Thổ Nhĩ Kỳ tổ chức mít tinh rầm rộ ủng hộ Tổng thống

(Baonghean.vn) - 1 cuộc mít tinh rầm rộ đã diễn ra vào ngày 7/8 ở Istanbul nhằm đánh dấu sự kết thúc của cuộc đảo chính bất thành đêm ngày 15/7 tại Ankara và Istanbul khiến hơn 270 người thiệt mạng và gần 2.200 người khác bị thương.

: Quang cảnh cuộc mít-tinh ủng hộ tổng thống Erdogan tại Istanbul ngày 7/8. Ảnh: Reuters.
: Quang cảnh cuộc mít-tinh ủng hộ tổng thống Erdogan tại Istanbul ngày 7/8. Ảnh: Reuters.

1 sân khấu dài khoảng 60 m, đã được dựng lên tại khu vực Yenikapi, vùng biển Marmara, Istanbul để tổ chức buổi mít tinh. Sân khấu được chia thành 2 khu vực chính và được bao phủ bởi 1 lá quốc kì khổ lớn cùng các biểu ngữ in hình nhà lãnh đạo khai sinh ra đất nước Thổ Nhĩ Kỳ - Mustafa Kemal Ataturk cùng Tổng thống Recep Tayyip Erdogan.

Kể từ sau cuộc đảo chính bất thành, hàng trăm cuộc biểu tình ủng hộ chính phủ của ông Erdogan đã diễn ra ở tất cả 81 tỉnh thành trong cả nước cũng như ở 1 số địa điểm nước ngoài như Cologne, Đức.

Cuộc mít-tinh rầm rộ ở Istanbul lần này do ông Erdogan kêu gọi có tên gọi chính thức là "Dân chủ và Tử vì đạo", nhằm thể hiện sự đoàn kết trong Thổ Nhĩ Kỳ.

Trước đó, ông Erdogan ngày 6/8 đã phát biểu trên các kênh phương tiện truyền thông rằng "Chúng ta sẽ kề vai sát cánh, với 1 quốc tịch duy nhất, dưới 1 lá cờ duy nhất, có cùng 1 quê hương duy nhất, 1 nhà nước duy nhất và 1 tinh thần duy nhất."

Cuộc mít-tinh có sự tham dự của các nhà lãnh đạo cấp cao Thổ Nhĩ Kỳ và các đại diện đến từ 2 trong số 3 đảng đối lập của đất nước này. Đảng Dân chủ ủng hộ người Kurd (HDP) không được mời tới tham dự.

Gần 15.000 cảnh sát đã được điều động để đảm bảo an ninh cho cuộc mít-tinh. Ước tính có khoảng hàng triệu người ủng hộ ông Erdogan đến tham dự sự kiện này.

Cuộc mít-tinh được phát sóng trực tiếp trên 1 màn hình khổng lồ tại tất cả các tỉnh thành của Thổ Nhĩ Kỳ. Ngoài ra, giới truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ cũng cho biết 1 màn hình khổng lồ đã được dựng lên ở Pennsylvania, Mỹ, nơi mà Fethullah Gulen, người bị Ankara cho rằng đứng đằng sau âm mưu đảo chính đang sống lưu vong.

Thanh Hiền

(Theo AP, Reuters)

TIN LIÊN QUAN

Tin mới