Ứng cử viên HĐND các địa phương tiếp xúc cử tri

(Baonghean.vn) - Ngày 12/5, ứng cử viên các địa phương: thị xã Thái Hòa, thị xã Hoàng Mai, huyện Nghi Lộc tiếp xúc cử tri tại các đơn vị bầu cử. 

* Tại thị xã Hoàng Mai, các ứng cử viên đại biểu HĐND thị xã tiếp xúc cử tri 5 điểm bầu cử ở thị xã Hoàng Mai.

Tại cuộc tiếp xúc, các ứng cử viên trình bày chương trình hành động gắn với công việc, nhiệm vụ cụ thể của mình nhằm phát huy vai trò, trình độ chuyên môn nghiệp vụ để cống hiến cho đất nước, phục vụ nhân dân.

Ông Đoàn Hồng Vũ - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã Hoàng Mai báo cáo chương trình hành động của mình.
Ông Đoàn Hồng Vũ - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã Hoàng Mai báo cáo chương trình hành động của mình.

Các ứng cử viên khẳng định sẽ quan hệ chặt chẽ với nhân dân; lắng nghe ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của cử tri, đưa tiếng nói của cử tri đến các cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết, bảo vệ quyền lợi cử tri, thông báo kịp thời những kiến nghị đã được giải quyết, đảm bảo đời sống dân sinh...

Cử tri thị xã Hoàng Mai kiến nghị một số vấn đề như: ô nhiễm môi trường; việc lấn chiếm đất đai và xây dựng công trình trái phép chưa được xử lý dứt điểm; thiếu hệ thống thoát nước trên quốc lộ 1A; đầu ra cho sản phẩm nông nghiệp của nông dân còn bấp bênh; việc xây dựng nông thôn mới còn chậm; hệ thống điện một số nơi chưa đảm bảo sinh hoạt và sản xuất; cơ sở hạ tầng còn thiếu thốn, chưa đồng bộ...

Đại diện các ứng cử viên ở mỗi điểm bầu cử đã ghi nhận những ý kiến, kiến nghị của cử tri và giải đáp một số vấn đề thuộc thẩm quyền,  những kiến nghị khác sẽ phản ánh lên cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết.

Nguyễn Thanh Thủy (Đài Hoàng Mai)

*Tại thị xã Thái Hòa, 40 ứng cử viên đại biểu HĐND thị xã thuộc đơn vị bầu cử số 1,2,3,4 , 6  tiếp xúc cử tri các phường, xã: Hòa Hiếu, Quang Tiến, Long Sơn; xã Tây Hiếu, Đông Hiếu.

Người dân thị xã Thái Hòa xem danh sách ứng cử viên.
Người dân thị xã Thái Hòa xem danh sách ứng cử viên.

Tại các buổi tiếp xúc, ứng cử viên HĐND thị xã Thái Hòa báo cáo các chương trình hành động, tập trung vào các lĩnh vực xây dựng văn minh đô thị, thu hút đầu tư, vệ sinh môi trường, giải phóng mặt bằng xây dựng công trình, giao thông, đời sống văn hóa tinh thần và an ninh trật tự.

Cử tri các phường, xã trên đánh giá cao chương trình hành động của các ứng cử viên rất thiết thực trong việc nâng cao đời sống nhân dân, và mong muốn các ứng cử viên thực hiện tốt những lời hứa của mình, tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Cao Sơn (Đài Thái Hòa)

* Tại Nghi Lộc, các ứng cử viên đại biểu HĐND huyện tiếp xúc cử tri  xã Nghi Văn và Nghi Kiều.

Tại cuộc tiếp xúc ở xã Nghi Văn, cử tri đồng tình cao với nội dung chương trình hành động của các ứng cử viên và gửi gắm tới các ứng cử viên nhiều tâm tư, nguyện vọng, mong muốn được HĐND huyện quan tâm giải quyết.

Mong muốn các đại biểu dân cử cần thường xuyên sâu sát đời sống của nhân dân, có mặt kịp thời ở những nơi khó khăn để xem xét, đề xuất với HĐND huyện hỗ trợ nhân dân khắc phục những vấn đề khó mới nảy sinh; có tiếng nói mạnh mẽ để đấu tranh làm giảm bớt những tiêu cực trong xã hội; đề xuất giải quyết được  nhiều vấn đề an sinh xã hội mà cử tri quan tâm.

Ông Nguyễn Bá Châu - Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Nghi Lộc trình bày chương trình hành động của mình.
Ông Nguyễn Bá Châu - Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Nghi Lộc trình bày chương trình hành động của mình.

Thay mặt các ứng cử viên đại biểu HĐND huyện, ông Nguyễn Bá Châu – Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Nghi Lộc tiếp thu các ý kiến của cử tri xã Nghi Văn đã gửi gắm, giải đáp làm rõ những nội dung mà cử tri đã đề cập. Đồng thời hứa nếu được bầu đại biểu HĐND huyện sẽ nỗ lực hết mình để làm tròn trách nhiệm của người đại biểu dân cử.

Tại xã Nghi Kiều, các đại biểu hứa dù ở cương vị nào cũng sẽ nỗ lực để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; tiếp tục trau dồi kiến thức, nâng cao trình độ chuyên môn để đáp ứng yêu cầu công việc đề ra; tích cực nghiên cứu chính sách nông nghiệp, nông thôn, chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp để nâng cao thu nhập cho bà con nông dân …

Tại đây, cử tri đưa ra một số ý kiến, kiến nghị về những vấn đề: Có cơ chế hỗ trợ cho bà con xây dựng nông thôn mới; xử lý tình trạng ô nhiễm nghiêm trọng tại vùng giáp gianh giữa Nghi Kiều và Đại Sơn (Đô Lương); nâng cấp tuyến đường Nghi Lâm – Nghi Kiều – Đại Sơn, làm lại cầu Bè, cầu Trộ Sa (hiện đã xuống cấp nghiêm trọng) để đảm bảo ATGT…

Đồng chí Nguyễn Bá Châu - Ủy viên BTV, Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện giải trình một số, kiến nghị, thắc mắc của cử tri và hứa sẽ ghi nhận, đề nghị lên các cấp có thầm quyền giải quyết

Nhật Tuấn (Đài Nghi Lộc)

Văn Xinh - Đan Phượng  (Nghi Kiều - Nghi Lộc)

TIN LIÊN QUAN

Tin mới