Nghệ An: Triển lãm 254 tư liệu, bản đồ về Hoàng Sa, Trường Sa

(Baonghean.vn) - Triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam” - những bằng chứng lịch sử và pháp lý diễn ra tại huyện Quỳnh Lưu từ ngày 22 đến ngày 24/8.

Tham dự Lễ khai mạc sáng 22/8 về phía Trung ương có Tiến sỹ Trần Công Trục - nguyên Trưởng ban Biên giới Chính phủ. Về phía Bộ Tư lệnh Quân khu 4 có Đại tá Nguyễn Công Thành - Giám đốc Bảo tàng Quân khu 4.

Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Cao Thị Hiền -  Phó chủ tịch HĐND tỉnh; Hồ Phúc Hợp - Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Nguyễn Thị Thu Hường - Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh, đồng chí Hồ Quang Thành - Giám đốc Sở Thông tin &Truyền thông.

Cắt băng khai mạc triển lãm.
Cắt băng khai mạc triển lãm.

Triển lãm trưng bày 154 tư liệu, văn bản, ấn phẩm và gần 100 bản đồ là tập hợp các nguồn tư liệu đã được công bố từ trước đến nay của các nhà nghiên cứu, học giả trong nước và quốc tế về 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam.

Triển lãm còn giới thiệu các hình ảnh về Trường Sa hôm nay, những đóng góp của ngành thông tin truyền thông và các lực lượng vũ trang trong công cuộc thực thi chủ quyền và đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam.

Những tư liệu được trưng bày có giá trị pháp lý và lịch sử mạnh mẽ trong việc khẳng định và chứng minh Việt Nam đã xác lập chủ quyền đối với 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa từ xa xưa bằng con đường hòa bình và được các triều đại phong kiến, các nhà nước Việt Nam sau này liên tục thực thi về bảo vệ chủ quyền đối với 2 quần đảo này.

Đồng chí Cao Thị Hiền - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khai mạc triển lãm.
Đồng chí Cao Thị Hiền - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khai mạc triển lãm.

Phát biểu tại Lễ khai mạc, đồng chí Cao Thị Hiền - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cho biết, Quỳnh Lưu một huyện miền biển với 9 xã ven biển, có đông ngư dân tham gia khai thác hải sản và các nguồn lợi từ biển; có vị trí quan trọng trong khai thác hải sản, phát triển kinh tế biển cũng như trong bảo vệ chủ quyền biển đảo, độc lập của dân tộc bao đời nay. Vì vậy việc tổ chức triển lãm giới thiệu các bằng chứng lịch sử và pháp lý về chủ quyền của Việt Nam đối với 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa là đến người dân Quỳnh Lưu là việc làm vô cùng cần thiết.

Qua triển lãm lần này, UBND tỉnh và các cấp ngành mong muốn giới thiệu rộng rãi đến người dân Quỳnh Lưu những hiểu biết đúng đắn về chủ quyền lãnh thổ, biển đảo của Việt Nam; động viên, khuyến khích người dân yên tâm bám biển, khai thác phát triển kinh tế và tích cực tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

Đông đảo học sinh tham gia lê khai mạc và nghe nói chuyện về chủ quyền biển đảo quê hương.
Đông đảo học sinh trên địa bàn huyện Quỳnh Lưu tham gia lễ khai mạc và nghe nói chuyện về chủ quyền biển đảo quê hương.

Đây là lần thứ 2 những tư liệu, bản đồ thu thập được từ Việt Nam và các nước trên thế giới về chủ quyền của Hoàng Sa và Trường Sa được giới thiệu đến người dân Quỳnh Lưu nói riêng, cả tỉnh nói chung.

Triển lãm cũng là hoạt động nhằm tri ân tới đồng bào, đồng chí, học giả trong và ngoài nước đã dày công sưu tầm, lưu giữ và truyền lại thế hệ hôm nay và mai sau những tư liệu quý giá về 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa; góp phần khích lệ toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta củng cố tinh thần đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động tiếp tục kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Tại lễ khai mạc, đại diện lãnh đạo tỉnh đã trao tặng cờ Tổ quốc cho ngư dân 9 xã ven biển của huyện Quỳnh Lưu.

Tiến sỹ Trần Công Trục
Tiến sỹ Trần Công Trục - nguyên Trưởng ban Biên giới Chính phủ nói chuyện chuyên đề về Biển Đông.

Ngay sau lễ, các đại biểu và người dân tham dự được nghe Tiến sỹ Trần Công Trục - Nguyên Trưởng ban Biên giới Chính phủ nói chuyện chuyên đề về các vấn đề liên quan đến Biển Đông,trong đó tập trung nội dung "Thực trạng tranh chấp trong Biển Đông nhìn từ góc độ pháp lý"; phán quyết của Tòa trọng tài quốc tế đối với vụ kiện về Biển Đông của Philippines ngày 12/7 vừa qua.

Một số hình ảnh tại triển lãm:

Đông đảo người dân tham quan triển lãm.
Đông đảo người dân tham quan triển lãm.
Các đại biểu nghe thuyết minh giới thiệu về các tư liệu trưng bày tại triển lãm.
Các đại biểu nghe thuyết minh giới thiệu về các tư liệu trưng bày tại triển lãm. Ảnh: Việt Hùng
Tư liệu triển lãm.
Thư tịch cổ Việt Nam được trưng bày triển lãm. Ảnh: Việt Hùng
Học sinh Trường THPT Quỳnh Lưu 1 tìm hiểu các tư liệu về chủ quyền biển đảo cảu Việt Nam.
Học sinh Trường THPT Quỳnh Lưu 1 tìm hiểu các tư liệu về chủ quyền biển đảo của Việt Nam.


Hoài Thu

TIN LIÊN QUAN

Tin mới