Thời tiết Nghệ An dịp nghỉ lễ: Nhiều địa phương chuyển mưa trên diện rộng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Dự báo từ ngày 26/4 đến hết dịp nghỉ lễ, nhiều địa phương ở Nghệ An thời tiết diễn biến chuyển mưa trên diện rộng, rải rác có nắng một số ngày.

Theo thông tin từ Đài khí tượng thuỷ văn khu vực Bắc Trung bộ, dự báo thời tiết khu vực Nghệ An từ ngày 26/4 đến hết ngày 29-30/4 chịu ảnh hưởng của áp cao lạnh lục địa tăng cường; sau đó suy yếu nhanh khiến mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa, mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa đến mưa to. Gió bắc đến đông bắc cấp 2 đến cấp 3.

Cụ thể, ngày 26/4 Nghệ An có mưa trên diện rộng với lượng mưa trung bình khoảng 60ml, độ ẩm 70-80%. Sang ngày 27/4 thời tiết lại chuyển nắng nhẹ hầu hết địa bàn các huyện, ngoại trừ Quế Phong, Kỳ Sơn, Tương Dương vẫn duy trì mưa.

Từ ngày 24/4 đến 5/5, chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục ở khoảng 25-28 độ Vĩ Bắc nối với vùng áp thấp phía Tây mở rộng về phía Đông, khu vực Nghệ An dự báo mây thay đổi, ngày trời nắng, chiều tối và đêm nhiều địa phương có mưa rào và dông.

Ngày 28-29/4 sẽ có mưa trên diện rộng hầu khắp các huyện, thành, thị. Tuy nhiên lượng mưa không lớn. Sang ngày 30/4 dự báo trời sẽ tạnh mưa, chuyển mây, âm u và ít nắng.

Dự báo thời tiết một số địa phương ở Nghệ An từ 29/4- 5/5. Nguồn: Trung tâm Khí tượng thuỷ văn Bắc Trung bộ

Dự báo thời tiết một số địa phương ở Nghệ An từ 29/4- 5/5. Nguồn: Trung tâm Khí tượng thuỷ văn Bắc Trung bộ

Đài khí tượng thuỷ văn khu vực Bắc Trung bộ cũng dự báo, riêng các ngày 2-5/5 có nắng nóng, vùng núi có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Gió nam đến tây nam cấp 2 - cấp 3. Trong khoảng thời gian nghỉ lễ, hầu hết các địa phương ở Nghệ An trời nhiều mây, có nắng. Riêng địa bàn các huyện Kỳ Sơn, Tương Dương, Quế Phong dự báo vẫn duy trì mưa, tuy nhiên lượng mưa không lớn.

Với diễn biến mưa, nắng thất thường, ở khu vực miền núi cao dự báo khả năng ra mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, ảnh hưởng các công trình giao thông và đi lại, sinh hoạt của người dân.

Ví như vừa qua, ngày 25/4, trên địa bàn một số xã ở huyện Tương Dương xảy ra lốc xoáy làm hư hỏng, sập đổ 31 ngôi nhà của người dân. Trước đó các ngày 22-23/4 ở Tương Dương, Kỳ Sơn, Quế Phong cũng xảy ra mưa đá, song do thời gian mưa ít, lượng mưa đá không nhiều nên không gây ảnh hưởng lớn đến sản xuất, đời sống của người dân.

Tin mới