Thủ tướng Đức gửi tín hiệu quan trọng về Nga tới Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Quân đội Đức đã yêu cầu nhà sản xuất tên lửa hành trình tầm xa Taurus hạn chế tầm bắn của chúng trước khi được gửi tới Ukraine, tờ Das Erste viết.

anh 1-2.jpg
Thủ tướng Đức Olaf Scholz. Ảnh: AFP

"Bằng cách này, Thủ tướng Olaf Scholz đang cố gắng loại trừ khả năng quân đội Ukraine tấn công lãnh thổ Nga bằng tên lửa tầm xa. Có tin rằng ông ấy chỉ có ý định phê duyệt việc chuyển giao Taurus sau khi ông ấy tin chắc tên lửa đã được hạn chế tầm bắn" - tờ báo viết.

Như các chuyên gia trong ngành đã nói với Das Erste, sẽ mất vài tuần để thực hiện các thay đổi kỹ thuật như vậy. Hôm qua, cổng thông tin T-online dẫn nguồn tin trong đảng SPD cầm quyền đưa tin Đức sẽ sớm công bố quyết định chuyển giao tên lửa Taurus cho Ukraine. Đồng thời, chính phủ Đức đã nhiều lần nói rõ rằng việc cung cấp loại vũ khí này không được coi là ưu tiên và không có thỏa thuận với các đối tác trong NATO và Mỹ.

Trong bối cảnh chiến dịch đặc biệt của Nga đầu từ ngày 24/2/2022, Washington và các đồng minh NATO liên tục bơm vũ khí cho Ukraine. Moskva nhiều lần tuyên bố rằng việc cung cấp vũ khí của phương Tây chỉ kéo dài xung đột, và các chuyến hàng viện trợ vũ khí đó là mục tiêu hợp pháp để quân đội Nga tấn công./.

Tin mới