Thượng nghị sĩ Mỹ nêu 'thời điểm vàng' đàm phán Nga-Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Alabama Tommy Tuberville trong cuộc chia sẻ với Fox Business đánh giá rằng, bây giờ là “thời điểm tuyệt vời” để bắt đầu đàm phán giữa Nga và Ukraine.

ttxvn_dam_phan_ngaukraine_1603.jpg
Các thành viên phái đoàn Nga (trái) và Ukraine tại vòng đàm phán ở vùng Gomel, Belarus, ngày 28/2, chỉ 4 ngày sau khi nổ ra xung đột. Ảnh: AFP

Theo Ria Novosti, trong cuộc phỏng vấn với Fox Business, Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Alabama Tommy Tuberville, với tư cách là thành viên của Ủy ban Quân vụ Thượng viện, nhấn mạnh rằng cuộc xung đột ở Ukraine “rất tốn kém đối với người dân Mỹ, những người phải chịu nộp thuế”. Vậy nên cuộc xung đột này “cần phải được giải quyết”.

“Ngay bây giờ là thời điểm tuyệt vời bắt đầu các cuộc đàm phán ở Ukraine và ở Nga để ngăn chặn tất cả những điều này. Bởi vì sự bế tắc đã kéo dài quá lâu. Hơn thế, nó đã cướp đi nhiều sinh mạng của cả Nga và Ukraine. Vậy nên không có lý do gì để tiếp tục điều đó” - Thượng nghị sĩ Mỹ Taberville cho hay.

Theo Fox Business, kể từ khi cuộc xung đột Israel-Palestine nổ ra, đã làm lu mờ cuộc chiến ở Ukraine, vốn "chiếm sóng" trong mọi cuộc thảo luận trên trường quốc tế. Hiện, nhiều chính trị gia Mỹ đang vừa phải đối mặt với những khó khăn kinh tế trong nước, vừa giải quyết những bất đồng về cách phân chia viện trợ nước ngoài trong tương lai.

Đảng Cộng hòa tại Hạ viện đã đưa ra dự luật viện trợ 14,3 tỷ USD cho Israel, đồng thời cắt giảm số tiền mặt mà Tổng thống Biden phân bổ cho Sở Thuế vụ vào năm ngoái. Dự luật được trình lên Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson.

Thượng nghị sĩ Tuberville nhấn mạnh rằng, ông ủng hộ việc bảo vệ an ninh quốc gia của chính Mỹ, đồng thời cảnh báo xung đột ở Israel có thể là điềm báo về các cuộc tấn công ở Mỹ.

“Bây giờ tôi có thể ủng hộ ngân sách, nhưng tôi cũng sẽ đóng cửa biên giới của đất nước, bởi vì điều đầu tiên chúng ta lẽ ra phải làm ngay khi xung đột ở Trung Đông xảy ra là đóng cửa biên giới. Có hơn 200.000-300.000 người Trung Đông đã vượt qua biên giới đó trong 2,5 năm qua. Chúng ta đang gặp rắc rối, đất nước này đang gặp rắc rối. Mỹ sẽ có vụ 11/9 mỗi tháng, nếu xem nhẹ vấn đề đó. Nhưng dường như, Tổng thống Joe Biden cũng không quan tâm tới điều đó. Chính quyền của ông Biden đang ngủ quên sau tay lái" - Thượng nghị sĩ Tuberville bình luận.

Tin mới