Tiền đạo Huỳnh Như báo tin vui trước vòng chung kết World Cup nữ 2023

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Chấn thương của tiền đạo Huỳnh Như không quá nghiêm trọng, cô sẽ sớm trở lại tập luyện cùng đội tuyển nữ Việt Nam để chuẩn bị cho vòng chung kết World Cup nữ 2023.

Trưa 27/6, Đội tuyển nữ Việt Nam đã có mặt ở sân bay Nội Bài, kết thúc chuyến tập huấn gần 1 tháng tại châu Âu. Trong chuyến tập huấn, toàn đội đã được thi đấu và có sự tiến bộ vượt bậc thông qua từng trận. Dù phải trải qua nhiều tiếng bay, các cô gái vàng của thể thao Việt Nam vẫn rất rạng rỡ khi trở về nước.

Tuy nhiên, Huỳnh Như không cùng Đội tuyển nữ Việt Nam trở về dịp này. Nữ tiền đạo sinh năm 1991 bay sang Bồ Đào Nha rồi mới trở về Việt Nam ở chuyến sau.

Ảnh màn hình 2023-06-27 lúc 15.11.22.png
Đội tuyển nữ Việt Nam lên đường về nước. Ảnh: VFF

Trước khi sang Đức tập huấn, Huỳnh Như cũng không di chuyển cùng Đội tuyển nữ Việt Nam. Cô sang Bồ Đào Nha để trao đổi với Lank về hợp đồng rồi bay từ Bồ Đào Nha sang Đức. Theo nhiều thông tin, đội bóng đang chơi tại giải vô địch quốc gia Bồ Đào Nha rất muốn kích hoạt hợp đồng với Huỳnh Như thêm một năm sau những đóng góp của chân sút Việt Nam trong mùa giải vừa qua.

Sau khi sang Đức, Huỳnh Như thi đấu một số trận giao hữu với Đội tuyển nữ Việt Nam. Tuy nhiên, chân sút sinh năm 1991 đã gặp chấn thương nhẹ trong trận đấu với Đội tuyển Ba Lan. Do đó, cô không thể góp mặt ở trận giao hữu với Đội tuyển nữ Đức.

Huấn luyện viên Mai Đức Chung cho biết, tiền đạo Huỳnh Như chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày là có thể trở lại tập luyện được. Sự trở lại của Huỳnh Như chắc chắn tạo nên bầu không khí tích cực ở tuyển nữ Việt Nam trong giai đoạn chuẩn bị nước rút cho World Cup 2023.

BB2O1385.JPG
Tiền đạo Huỳnh Như có thể tập trở lại trong ít ngày tới trước khi cùng đội lên đường sang New Zealand chuẩn bị cho World Cup 2023. Ảnh: Hải Hoàng

Tuyển nữ tiếp tục tập luyện tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam trước khi lên đường sang New Zealand ngày 5/7 và có 2 trận đấu giao hữu gặp đội nữ New Zealand và Tây Ban Nha trước World Cup 2023.

Tại Vòng chung kết bóng đá nữ thế giới, đoàn quân của huấn luyện viên Mai Đức Chung gặp các đối thủ rất mạnh là đương kim vô địch Mỹ, đương kim Á quân Hà Lan và Bồ Đào Nha./.

Tin mới