Tiếp tục chủ động nắm chắc, dự báo sát, đúng tình hình địa phương

(Baonghean.vn) - Ngày 15/8, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm công tác bảo đảm về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Trung tướng Nguyễn Tân Cương - Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Xuân Đường - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Thiếu tướng Trần Võ Dũng - Chính ủy Quân khu, các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu, các cơ quan, đơn vị trực thuộc; Ban Tuyên giáo, Dân vận, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an các tỉnh trên địa bàn.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Thanh Nga
Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Lê Thắng
Những năm qua, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn Quân khu 4 cơ bản ổn định, quốc phòng - an ninh được giữ vững, kinh tế - xã hội phát triển. Tuy nhiên vẫn còn những phức tạp liên quan đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. 

Trước tình hình trên, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền các địa phương lãnh đạo, chỉ đạo các lực lượng trong hệ thống chính trị đẩy mạnh tuyên truyền, định hướng tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ LLVT Quân khu và nhân dân.

Các cơ quan quân sự, biên phòng, công an đã phối hợp chặt chẽ trong trao đổi thông tin, nắm tình hình, tăng cường phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, chủ động giải quyết tình hình, hạn chế điểm nóng, góp phần giữ vững ổn định chính trị, an toàn địa bàn.

Cấp ủy, chính quyền các địa phương tăng cường công tác xây dựng cơ sở xã, phường, thị trấn vững mạnh toàn diện, Cụm an toàn làm chủ - sẵn sàng chiến đấu; trọng tâm là xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở, phát huy vai trò của Ban điều hành các cụm trong phối hợp giải quyết các vụ việc xảy ra ngay tại cơ sở.
Gần 300 bộ đội giúp người dân nạo vét kênh mương. Ảnh: Tiến Hùng
Gần 300 bộ đội giúp người dân nạo vét kênh mương. Ảnh tư liệu
Bên cạnh đó, thực hiện phong trào “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”, các đơn vị quân sự, biên phòng tổ chức nhiều đợt hành quân dã ngoại về các địa bàn khó khăn giúp địa phương xây dựng nông thôn mới, xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh.

Tại hội nghị, các đại biểu đã phân tích, đánh giá nguyên nhân kết quả đạt được cũng như hạn chế trong công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội thời gian qua.

Trung tướng Nguyễn Tân Cương,  chủ trì Hội nghị. Ảnh: Lê Thắng
Trung tướng Nguyễn Tân Cương chủ trì hội nghị. Ảnh: Lê Thắng
Thời gian tới, Bộ Tư lệnh Quân khu chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tiếp tục duy trì nghiêm các chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, rà soát, bổ sung, triển khai phương án bảo vệ các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước trên địa bàn.

Phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền các tỉnh tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các lực lượng tăng cường công tác phối hợp, hiệp đồng; chủ động nắm chắc, dự báo sát, đúng tình hình, tham mưu kịp thời với cấp ủy, chính quyền địa phương có phương án, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện hiệu quả các vấn đề nảy sinh, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Tin mới