Tiếp tục triển khai hiệu quả Đề án 'Tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam'

Tiếp tục triển khai hiệu quả Đề án 'Tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam'

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Chiều 26/3, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc về thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam giai đoạn 2019-2023”.

Chủ trì hội nghị từ điểm cầu Hà Nội có Thượng tướng Võ Minh Lương - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; các thủ trưởng, lãnh đạo Tổng cục Chính trị, Bộ Tổng tham mưu - Bộ Quốc phòng, Bộ Chỉ huy biên phòng, Cục Chính trị Cảnh sát biển. Cùng dự có đại diện các ban, bộ, ngành Trung ương, Cục Chính trị Cảnh sát biển và điểm cầu 28 tỉnh, thành có biển.

Đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nghệ An chủ trì hội nghị tại điểm cầu Nghệ An. Cùng dự có đại diện Thường trực HĐND tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, các ban, sở, ngành và UBND các huyện, thị ven biển.

bna_Quang cảnh hội nghị.jpg
Đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì điểm cầu tại Nghệ An. Ảnh: Nguyễn Hải

Sau 5 năm thực hiện Đề án, từ một luật mới ra đời và chưa được nhiều người dân biết đến, Luật Cảnh sát biển cùng với lực lượng Cảnh sát biển là cơ sở pháp luật, chỗ dựa cho ngư dân trên biển. Ngày càng xuất hiện nhiều mô hình tuyên truyền hay, cách triển khai hiệu quả, sinh động Luật Cảnh sát biển tại các địa phương; các cơ quan thông tấn báo chí và doanh nghiệp viễn thông cũng tham gia tích cực vào tuyên truyền, lan tỏa các quy định, vai trò của Luật Cảnh sát biển đối với đời sống…

1.jpg
Tàu cảnh sát biển lai kéo một tàu cá Nghệ An gặp nạn. Ảnh tư liệu Mạnh Thường

Tại hội nghị, cùng với đánh giá nêu lên các kết quả nổi bật, từ thực tiễn triển khai, các bộ, ngành, địa phương cũng thẳng thắn chỉ ra một số tồn tại, hạn chế, vướng mắc.

Trên cơ sở tiếp thu các kiến nghị, đề xuất của các địa phương và bộ, ngành, thay mặt Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Võ Minh Lương kết luận thống nhất phương án trình Thủ tướng Chính phủ và Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiếp tục kéo dài thời gian thực hiện Đề án. Trong thời gian tới, xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ trong bối cảnh mới, hội nghị thống nhất kiến nghị triển khai Luật Cảnh sát biển Việt Nam cần tập trung vào các nhiệm vụ, giải pháp sau: phối hợp chặt chẽ với các ban, bộ, ngành, địa phương tiếp tục triển khai đồng bộ các chủ trương, giải pháp tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam cho các cán bộ, đảng viên, nhân dân tại 28 tỉnh, thành có biển; nâng cao hiệu quả phối hợp, đồng thời, tăng cường công tác biên soạn, in ấn các tài liệu tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam.

4.jpg
Bộ Tư lệnh cảnh sát biển trao cờ Tổ quốc cho bà con ngư dân xã Nghi Quang (Nghi Lộc) tháng 12 năm 2020. Ảnh tư liệu Công Kiên

Tổ chức lồng ghép với tuyên truyền Luật Thủy sản và các quy định về chống khai thác IUU; các khuyến nghị của EC về thẻ vàng thủy sản; đa dạng hóa hình thức tuyên truyền; phối hợp hiệu quả với các cơ quan thông tấn báo chí để tăng thời lượng tuyên truyền về bảo vệ chủ quyền biển, đảo, chống khai thác IUU, không khai thác vi phạm ở vùng biển nước ngoài; tăng cường hoạt động giao lưu trao đổi hợp tác giữa Cảnh sát biển Việt Nam với các nước trong khu vực, tích cực triển khai giao lưu với nhân dân để tăng cường hiểu biết, xây dựng lòng tin làm cơ sở để thực hiện các hoạt động đối ngoại quốc phòng; đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số nâng cao chất lượng phổ biến giáo dục pháp luật và Luật Cảnh sát biển Việt Nam...

(Trích báo cáo tại cuộc làm việc)

Nhân dịp này, Bộ Quốc phòng và Cục Chính trị Cảnh sát biển Việt Nam đã công bố các quyết định khen thưởng và đề xuất Thủ tướng Chính phủ khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Đề án giai đoạn 2019-2023./.

Tin mới