Tiết lộ mức lương 'khủng'của Huấn luyện viên Shin Tae-yong; Man United chiêu mộ chân sút sinh năm 2000 thay thế Ronaldo?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Tiết lộ mức lương "khủng" của Huấn luyện viên Shin Tae-yong; Kinh ngạc số tiền khổng lồ Qatar đầu tư cho World Cup 2022; Man United chiêu mộ chân sút sinh năm 2000 thay thế Ronaldo?... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

Kinh ngạc số tiền khổng lồ Qatar đầu tư cho World Cup 2022

Chủ nhà Qatar đã đầu tư 200 tỷ USD vào cơ sở hạ tầng phục vụ World Cup 2022, con số gấp hơn 13 lần kỷ lục cũ mà chủ nhà Brazil chi cho World Cup 2014.

Theo Sun Sport, Qatar đã hoàn thành xong mọi cơ sở vật chất chuẩn bị cho World Cup 2022. Để xây dựng những công trình chưa từng có này, nước chủ nhà Mundial năm nay đã phải chi số tiền khổng lồ lên tới 200 tỷ USD.

Con số này càng trở nên khó tin khi so sánh với kinh phí mà các quốc gia từng đăng cai World Cup kể từ năm 1994 đến nay đã bỏ ra.

Theo đó, Brazil từng chi số tiền kỷ lục cho World Cup 2014 là 15 tỷ USD. Nhưng con số này cũng chỉ bằng 1/13 kỷ lục mới của Qatar.

Qatar đã chi số tiền khổng lồ cho World Cup 2022.

Qatar đã chi số tiền khổng lồ cho World Cup 2022.

Ở World Cup gần nhất năm 2018 tại Nga, nước chủ nhà cũng "chỉ" chi ra 11,6 tỷ USD tổ chức ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Những quốc gia từng chi nhiều tiền để tổ chức World Cup trước đó như Hàn Quốc và Nhật Bản, Đức, Nam Phi, Pháp và Mỹ lần lượt chi 7, 4,3, 3,6, 2,3 và 0,5 tỷ USD cho các kỳ Mundial từ năm 1994 đến 2010.

Tổng cộng, kinh phí cho 7 kỳ World Cup gần nhất là 44,3 tỷ USD, không bằng 1/4 so với số tiền Qatar đầu tư cho World Cup 2022.

Trong số những công trình ngốn tiền của Qatar nhiều nhất có các sân vận động được xây mới hoặc tu sửa, điển hình là sân Lusail có sức chứa 80.000 chỗ, với kinh phí 220 tỷ USD. Ngoài ra, còn có tuyến metro hoàn toàn mới (36 tỷ USD) hay các công trình phụ trợ trị giá 6,5 tỷ USD.

World Cup 2022 sẽ chính thức khai mạc vào ngày 20/11 tới tại Qatar, với trận đấu giữa đội tuyển chủ nhà và Ecuador.

Man United chiêu mộ chân sút sinh năm 2000 thay thế Ronaldo?

Theo các nguồn tin từ Italia, Huấn luyện viên Ten Hag đang rất quan tâm tới tương lai của chân sút sinh năm 2000 Vlahovic.

Trong bối cảnh Man United đang rất cần một tiền đạo mục tiêu để thế chỗ Ronaldo ở tháng Giêng năm nay, cái tên Dusan Vlahovic của Juventus đã được Quỷ đỏ đưa vào tầm ngắm.

Huấn luyện viên Ten Hag đang rất quan tâm tới tương lai của chân sút sinh năm 2000 và tìm cách để sở hữu tiền đạo này trong giai đoạn tới.

Về phần Vlahovic, mặc dù mới tới thành Turin từ mùa Đông năm ngoái, nhưng cầu thủ người Serbia tỏ ra không hề hạnh phúc và đang muốn ra đi tìm bến đỗ mới khi lọt vào "mắt xanh" của nhiều đội bóng lớn ở châu Âu.

Vlahovic nhận được sự quan tâm của Man United.

Vlahovic nhận được sự quan tâm của Man United.

Vừa qua, Erling Haaland đã chọn cập bến Man City từ Dortmund. Bất chấp được nhiều ông lớn chèo kéo, ngôi sao người Na Uy đã chọn về dưới trướng của Huấn luyện viên Pep Guardiola. Cùng với đó, sát thủ này cũng được truyền thông coi như tiền đạo cắm hàng đầu thời điểm hiện tại.

Ở thời điểm đó, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Serbia - ông Nenad Bjekovic cho rằng, Haaland chưa được toàn diện như Vlahovic: "Tiền đạo người Na Uy rất mạnh mẽ và có sức mạnh hủy diệt, nhưng Vlahovic không sợ bất cứ thứ gì".

'Họ khá giống nhau về mặt thể hình nhưng ngôi sao Juventus chơi đa dạng hơn nhiều. Manchester City và Juventus cũng đã trả một mức phí tương đương (70 triệu Euro) để có được cả hai từ Borussia Dortmund và Fiorentina" - Bjekovic nói trên tờ Football Italia.

Tiết lộ mức lương "khủng" của Huấn luyện viên Shin Tae-yong

Sau khi Indonesia bất ngờ đánh bại đội tuyển hơn 71 bậc trên bảng xếp hạng FIFA là Curacao, Huấn luyện viên Shin Tae-yong đang nhận được nhiều lời ca tụng từ người hâm mộ bóng đá xứ vạn đảo.

Mới đây, trong Chương trình Góc nhìn trên kênh SCTV (Indonesia), người dẫn chương trình tiết lộ, mức lương của Huấn luyện viên Shin Tae-yong được Liên đoàn bóng đá Indonesia chi trả hiện tại là 2 tỷ rupiah/tháng (tương đương với 132.000 USD/tháng, 1 năm khoảng 1,5 triệu USD hay 36 tỷ VNĐ).

Mức thu nhập 1,5 triệu USD/năm của Huấn luyện viên Shin Tae-yong là sau thuế. Mức thu nhập cao cũng có thể đến từ việc Huấn luyện viên Shin Tae-yong đang cùng lúc dẫn dắt cả 3 cấp độ đội tuyển Indonesia là U20, U23 và Đội tuyển quốc gia.

HLV Shin Tae-yong nhận mức lương cao hơn hẳn so với HLV Park Hang-seo của Việt Nam.

HLV Shin Tae-yong nhận mức lương cao hơn hẳn so với HLV Park Hang-seo của Việt Nam.

Mức lương của Huấn luyện viên Shin Tae-yong thậm chí cao gấp đôi với với mức lương của Huấn luyện viên Park Hang-seo đang nhận được từ Liên đoàn bóng đá Việt Nam.

Cụ thể, cuối năm 2021, VFF đã gia hạn hợp đồng với Huấn luyện viên Park Hang-seo tới hết năm 2022. Chi tiết về mức lương không được tiết lộ, nhưng nhiều nguồn tin cho biết, chiến lược gia người Hàn Quốc nhận 50.000 USD/tháng sau thuế, cao gấp hơn 2 lần so với mức lương hiện tại mà thầy Park nhận đến tháng 1/2020.

Được biết, vào khoảng cuối tháng 10 này phía Huấn luyện viên Park sẽ làm việc với VFF về việc gia hạn hợp đồng. Sau đó, chiến lược gia Hàn Quốc sẽ cùng tuyển Việt Nam tham dự giải bóng đá vô địch Đông Nam Á AFF Cup 2022.

Huấn luyện viên Ấn Độ lý giải về thất bại nặng nề trước Đội tuyển Việt Nam

Phát biểu sau trận thua Đội tuyển Việt Nam ở giải giao hữu quốc tế - Hưng Thịnh 2022, Huấn luyện viên Igor Stimac cho rằng, Đội tuyển Việt Nam đã thể hiện trình độ vượt trội hơn so với Ấn Độ.

Ấn Độ đã nhận thất bại 0-3 trước Đội tuyển Việt Nam ở lượt trận cuối cùng của giải giao hữu quốc tế - Hưng Thịnh 2022. Phát biểu sau trận đấu, Huấn luyện viên Igor Stimac cho biết: "Đây là một trận đấu hay. Chúng tôi đã tạo ra nhiều cơ hội ăn bàn nhưng không tận dụng được. Trong khi đó, Đội tuyển Việt Nam đã kiểm soát tốt ở khu vực giữa sân".

HLV Igor Stimac.

HLV Igor Stimac.

"Trong bóng đá, bất cứ một sai lầm nào cũng phải trả giá. Không tận dụng được cơ hội ghi bàn nhưng sai sót trong hàng thủ đã buộc chúng tôi thua bàn".

"Hẳn nhiên, nếu đội chúng tôi tận dụng được một số cơ hội thì tình thế đã khác. Trong bóng đá nếu bạn ghi bàn trước bạn sẽ tự tin. Ngược lại, nếu bị thủng lưới trước thì sẽ mất tự tin. Dù sao, tâm trạng của tôi vui buồn lẫn lộn sau khi đội bị dẫn bàn trước nhưng lại có nhiều tình huống bị bỏ lỡ trước đó".

Thuyền trưởng của Ấn Độ cho rằng, thể lực là điểm yếu trong trận đấu này của Ấn Độ. "Các cầu thủ của chúng tôi chưa sẵn sàng cho trận đấu do có vấn đề về thể lực. Đó là lý do tôi thay đổi khá nhiều ở lực lượng trên sân vào thời điểm cuối trận".

Trước câu hỏi về ấn tượng một cá nhân nào trong Đội tuyển Việt Nam, Huấn luyện viên Ấn Độ cho rằng, không đề cao cá nhân nào ở đội chủ nhà. "Tôi không để ý đến bất cứ cá nhân nào và không đề cao bất cứ cá nhân nào. Thực sự, Đội tuyển Việt Nam có chiều sâu và bất cứ cầu thủ nào vào sân cũng có thể xoay chuyển tình thế. Đội tuyển Việt Nam là một tập thể tốt", Huấn luyện viên Igor Stimac chia sẻ.

Tin mới