Tổ hợp tác trồng chuối bán từ gốc đến ngọn ở xã vùng cao Nghệ An

(Baonghean.vn) - Nhận thấy nguồn lợi lớn từ trồng chuối, vừa phục vụ chăn nuôi, vừa bán sản phẩm từ gốc đến ngọn, người dân xã Hữu Kiệm (Kỳ Sơn) đã thành lập tổ hợp tác trồng chuối.

bna_chuối Hữu Kiệm HT 9.JPG
Bản Bà, xã Hữu Kiệm (Kỳ Sơn) có 140 hộ thì tất cả các hộ đều nuôi lợn. Thân cây chuối là thức ăn chính cho đàn vật nuôi, nên người dân nơi đây đã thành lập Tổ hợp tác trồng chuối, gồm 12 hộ, do chị Vi Thị Khăm (trái) làm tổ trưởng. Ảnh: HT
bna_chuối Hữu Kiệm HT6.JPG
Vùng trồng chuối rộng khoảng 30ha của tổ hợp tác nằm bên kia sông Nậm Mộ, đối diện với bản Bà. Đây là nơi đất đai tơi xốp, giàu phù sa nên rất thích hợp để trồng loại cây này. Ảnh: TP
bna_6102.JPG
Chuối hột và chuối sứ được bà con đưa từ rừng về, thuần hoá và trồng ven sông. Ảnh: HT
bna_chuối Hữu Kiệm HT 3.JPG
Lá chuối được tổ hợp tác tổ chức thu hái theo từng đợt và tuỳ theo đơn đặt hàng của thương lái. Lá được buộc lại thành bó, bán với giá 4.000 đồng/kg.Ảnh: TP
bna_Tập kết chờ thương lái đến thu mua.jpg
Tập kết lá chuối chờ thương lái đến thu mua. Ảnh: TP
bna_chuối Hữu Kiệm HT 1.JPG
Ngoài lá chuối, người dân còn thu hoạch hoa chuối và gốc chuối bán cho các nhà hàng, quán ăn và bán lẻ tại địa bàn xã. Ảnh: TP
bna_chuối Hữu Kiệm HT Bóc vỏ cây chuối làm thức ăn cho lợn.JPG
Thân cây chuối được chặt về, bóc tách các lớp vỏ để băm hoặc xay nhỏ làm thức ăn cho lợn, gà, bò... Ảnh: HT
bna_chuối.JPG
Ngoài nguồn thu nhập từ bán lá chuối, hoa chuối, gốc chuối thì một sản phẩm của cây chuối cũng đem lại thu nhập khá cho người dân, đó là quả chuối. Mỗi buồng chuối đến độ già được bán với giá 100 ngàn đồng/buồng. Những dịp cận Tết, hoặc các ngày tuần trong tháng, sản phẩm chuối quả dùng để thờ cúng không đủ để bán. Ảnh: TP
bna_chuối Hữu Kiệm HT đào cây chuối con bán.JPG
Chị Vi Thị Khăm đào cây chuối con để bán. Chị Khăm cho biết, nhu cầu mua cây chuối giống của người dân Hữu Kiệm cũng như các vùng lân cận khá lớn. Hiện nay, tổ hợp tác đang bán cây chuối giống với giá 40 ngàn đồng/cây. Ảnh: TP
bna_chuối Hữu Kiệm HT Trẻ con cũng theo ông bà, bố mẹ đi thu hoạch chuối.JPG
30ha chuối trồng ven sông vừa đem lại cho các hộ trong tổ hợp tác nguồn nguyên liệu làm thức ăn chăn nuôi đảm bảo sạch, vừa là nguồn hàng hóa được thương lái săn lùng, cho thu nhập ổn định. Ảnh: HT
Clip: Thu - Phúc

Tin mới