Tọa đàm về thúc đẩy động lực làm việc của người lao động

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Trong giai đoạn suy thoái kinh tế sau đại dịch Covid-19, tổ chức công đoàn và các doanh nghiệp đặc biệt quan tâm đến vấn đề thúc đẩy động lực làm việc cho người lao động.

Sáng 22/8, Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An và Trường Đại học Công đoàn đã phối hợp tổ chức tọa đàm “Thực trạng và giải pháp vai trò của Công đoàn trong việc thúc đẩy động lực làm việc cho người lao động tại các doanh nghiệp”.

bna_toạ đàm đh công đoàn. Ảnh Diệp Thanh2.JPG
Ông Nguyễn Chí Công - Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh phát biểu khai mạc buổi toạ đàm. Ảnh: Diệp Thanh

Tham dự tọa đàm có đại diện Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Công Thương, Sở Xây dựng, Ban quản lý Khu kinh tế Đông Nam. Ngoài ra còn có đại diện Liên đoàn Lao động huyện Nghi Lộc, thành phố Vinh, Công đoàn Khu Kinh tế Đông Nam cùng một số công đoàn cơ sở có đông công nhân lao động trên địa bàn.

Với mục đích điều tra, khảo sát về vai trò của tổ chức công đoàn trong việc thúc đẩy động lực làm việc cho người lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An, tọa đàm đã ghi nhận nhiều ý kiến đóng góp tâm huyết của các đại biểu.

bna_toạ đàm đh công đoàn. Ảnh Diệp Thanh5.JPG
Nhiều ý kiến tâm huyết được ghi nhận tại buổi tọa đàm. Ảnh: Diệp Thanh

Tại buổi tọa đàm, đại diện nhiều doanh nghiệp đã chia sẻ những khó khăn trong phát huy vai trò của tổ chức công đoàn cũng như thực trạng đời sống tinh thần, vật chất của người lao động hiện nay. Đồng thời, các đại biểu cũng đưa ra những kinh nghiệm, cách làm hay giúp nâng cao vai trò của tổ chức công đoàn và năng suất lao động của công nhân.

bna_toạ đàm đh công đoàn. Ảnh Diệp Thanh4.JPG
Đại diện các cơ quan, ban, ngành liên quan tham dự đã có những chia sẻ về thực trạng. Ảnh: Diệp Thanh

Đại diện các cơ quan, ban, ngành liên quan và các thành viên nhóm nghiên cứu Trường Đại học Công đoàn cũng đã có những trao đổi dưới góc nhìn chuyên môn, góp phần mở rộng nội dung thảo luận.

Phát biểu tại tọa đàm, ông Nguyễn Chí Công - Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh khẳng định tầm quan trọng của đề tài đối với tổ chức công đoàn cũng như doanh nghiệp. Từ những giải pháp có thể nhìn nhận những lý do cản trở, những khó khăn thực tiễn để từ đó có biện pháp khắc phục, cải thiện.

bna_toạ đàm đh công đoàn. Ảnh Diệp Thanh1.JPG
Đại diện Công ty TNHH Luxshare-ICT Nghệ An chia sẻ nhiều cách làm hay nhằm thúc đẩy động lực làm việc cho công nhân, lao động. Ảnh: Diệp Thanh

Ghi nhận sự tham gia nhiệt tình và những ý kiến đóng góp đầy tâm huyết của các đại biểu, đoàn nghiên cứu đã tổng hợp lại tất cả những nội dung được trình bày tại tọa đàm để phục vụ thực hiện đề tài.

Đề tài nghiên cứu “Thực trạng và giải pháp vai trò của Công đoàn trong việc thúc đẩy động lực làm việc cho người lao động tại các doanh nghiệp” được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam giao cho Đại học Công đoàn Việt Nam thực hiện, khảo sát, thu thập ý kiến tại 63 tỉnh, thành. Sau khi hoàn thành, đề tài sẽ là cơ sở dữ liệu thực chất, giá trị, góp phần thúc đẩy động lực làm việc cho người lao động tại doanh nghiệp.

Tin mới