Toát mồ hôi với ảnh 'tự sướng' trên đỉnh nhà chọc trời

Cải trang để lọt qua các hệ thống an ninh, những thanh niên ưa mạo hiểm dưới đây đã chụp được những bức ảnh “để đời”, khiến người xem toát mồ hôi.

Chụp
Chụp "tự sướng" cũng cần đến kĩ năng và sự liều lĩnh

Những nam thanh niên liều lĩnh này chắc hẳn là không sợ độ cao. Họ đã trèo lên những tòa nhà cao nhất thế giới, chỉ để chụp ảnh “tự sướng”.

Đây là xu hướng chụp ảnh “rooftopping”, tạm dịch là xu hướng chụp ảnh “nóc nhà”. Địa điểm là những tòa nhà chọc trời của thế giới. Người chụp ảnh chơ vơ giữa không trung và chụp ảnh selfie cùng với khung cảnh nhỏ bé bên dưới.

Những người “leo nhà” ưa mạo hiểu đã phải cải trang để đi qua hàng rào bảo vệ và camera an ninh để thực hiện “nhiệm vụ bí mật” này.

Ở Hồng Kông, 3 thanh niên liều lĩnh đã cùng trèo lên một tòa nhà chọc trời để chụp ảnh. Alexander Remnev, một người thường xuyên chụp ảnh rooftopping, là người cầm “gậy tự sướng”.

Alexander Remnev cầm “gậy tự sướng

Nhóm thanh niên này cũng đã trèo lên tòa nhà Tử Phong ở Nam Kinh, Trung Quốc, tòa nhà cao thứ 13 trên thế giới. Nó cao 450m và có 89 tầng. Rõ ràng, họ đã không dùng đến thang máy.

Chủ nhân tài khoản Instagram Sidorov là người đầu tiên trèo lên tòa nhà Công chúa 413,4m và 101 tầng. Tòa nhà chung cư này nằm ở quận Marina, Dubai, Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất, hiện đang là tòa nhà cao thứ 20 trên thế giới.

Toát mồ hôi với bức ảnh trên tòa nhà Công chúa ở Dubai, tòa nhà cao thứ 20 trên thế giới.
Toát mồ hôi với bức ảnh trên tòa nhà Công chúa ở Dubai, tòa nhà cao thứ 20 trên thế giới.

Trong ảnh, người đàn ông bịt mặt này đang ở trên nóc một tòa nhà ở thành phố Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc.

Lên nóc của một tòa nhà ở thành phố Thâm Quyến, Trung Quốc mà vẫn phải bịt khẩu trang
Lên nóc của một tòa nhà ở thành phố Thâm Quyến, Trung Quốc mà vẫn phải bịt khẩu trang
Một bức ảnh selfie táo bạo khác ở Hồng Kông
Một bức ảnh selfie táo bạo khác ở Hồng Kông

 Theo Dân Việt

TIN LIÊN QUAN

Tin mới