Tôn vinh, biểu dương 100 cán bộ Hội Phụ nữ tiêu biểu năm 2023

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - 100 cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ gồm 50 Chủ tịch Hội cơ sở giỏi và 50 Chi hội trưởng phụ nữ tiêu biểu đã được tôn vinh tại “Diễn đàn gặp mặt, biểu dương Chủ tịch Hội cơ sở giỏi và Chi hội trưởng phụ nữ tiêu biểu” năm 2023. 

bna_ảnh toàn cảnh phụ nữ.jpg
Sáng 26/9, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ Khai mạc “Diễn đàn gặp mặt, biểu dương Chủ tịch Hội cơ sở giỏi và Chi hội trưởng phụ nữ tiêu biểu” năm 2023. Dự diễn đàn có các đồng chí: Nguyễn Thị Thu Hường - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ; Bùi Đình Long - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh; Sở Văn hóa & Thể thao; Liên đoàn Lao động tỉnh; Thường trực Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh. Ảnh: Thanh Quỳnh

Diễn đàn nhằm ghi nhận, tôn vinh đội ngũ Chủ tịch Hội cơ sở và Chi hội trưởng có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào phụ nữ. Qua đó, tạo điều kiện để các cán bộ hội được giao lưu, chia sẻ, học hỏi kinh nghiệm, cách làm sáng tạo trong hoạt động Hội và khẳng định những đóng góp của đội ngũ cán bộ Hội cơ sở, cán bộ chi hội, tổ phụ nữ trong thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao.

Đây cũng là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 93 năm thành lập Hội LHPN Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2023), 13 năm ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10/2010 - 20/10/2023).

bna_ảnh 2 phụ nữ.jpg
Đồng chí Hoàng Thị Thanh Minh - Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh phát biểu tại diễn đàn. Ảnh: Thanh Quỳnh

Phát biểu tại diễn đàn, đồng chí Hoàng Thị Thanh Minh - Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh cho biết, Hội LHPN Nghệ An có 499 tổ chức cơ sở Hội, trong đó có 460 cơ sở Hội theo địa bàn hành chính xã, phường, thị trấn và 39 cơ sở Hội thuộc các đơn vị lực lượng vũ trang.

Toàn tỉnh hiện nay có 3.816 chi hội phụ nữ. Đội ngũ cán bộ Hội cơ sở, cán bộ chi hội, tổ phụ nữ ngày càng trẻ hoá, luôn có ý thức trau dồi nâng cao trình độ, năng lực, cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao của công tác Hội.

bna_ảnh phụ nữ 4.jpg
Tại diễn đàn, 3 điển hình Chủ tịch Hội cơ sở giỏi và 3 điển hình Chi hội trưởng phụ nữ tiêu biểu đã chia sẻ nhiều kinh nghiệm, cách làm sáng tạo trong công tác Hội và phong trào Phụ nữ. Ảnh: Thanh Quỳnh

Thông qua phong trào và công tác Hội, đã xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến là Chủ tịch Hội cơ sở, là Chi hội trưởng Phụ nữ ở nhiều độ tuổi, vùng miền khác nhau. Lực lượng này là những người cán bộ “Vừa hồng, vừa chuyên”, tiên phong tổ chức triển khai được nhiều mô hình hiệu quả, đóng góp tích cực vào kết quả chung của phong trào phụ nữ tỉnh nhà.

Nổi bật, trong thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng người phụ nữ Nghệ An thời đại mới: Có kiến thức, đạo đức, sức khỏe và khát vọng vươn lên, có trách nhiệm với bản thân, gia đình và Tổ quốc”, các chị đã chủ động triển khai hiệu quả 1.268 công trình/phần việc thiết thực, ý nghĩa góp phần xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh với tổng trị giá trên 10 tỷ đồng.

bna_hội phũ nữ 5.jpg
Đồng chí Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh Nghệ An trao tặng quà tới các cán bộ Hội tiêu biểu. Ảnh: Thanh Quỳnh
bna_phụ nữ diễn đàn 2.jpg
Đại diện lãnh đạo tỉnh tôn vinh, biểu dương 9 Chủ tịch Hội cơ sở được Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam trao tặng Bằng khen. Ảnh: Thanh Quỳnh

Hoạt động hỗ trợ phụ nữ sáng tạo khởi nghiệp, phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững có nhiều đổi mới. Khâu đột phá “Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp thành công” được thực hiện hiệu quả.

Các cấp Hội đã duy trì hiệu quả hoạt động ủy thác cho vay vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội, tín chấp với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Đến nay tổng nguồn vốn là 3.888 tỷ 875 triệu đồng cho 95.469 hộ vay. Tiếp tục duy trì và quản lý tốt nguồn tiết kiệm tại chi hội với số dư tiền tiết kiệm là 41 tỷ 190 triệu đồng, số thành viên tham gia là 295.695.

bna_phụ nữ tuyên dương.jpg
Đại diện Thường trực Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh trao tặng Bằng khen cho các Chủ tịch Hội Phụ nữ cơ sở giỏi năm 2023. Ảnh: Thanh Quỳnh

Với hai khâu đột phá “Đổi mới phương thức hoạt động Hội trọng tâm là ứng dụng công nghệ thông tin” và “Tập trung xây dựng cơ sở hội vững mạnh, đồng hành cùng chi hội, tổ phụ nữ”, Hội Phụ nữ cơ sở đã tập trung đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động theo phương châm “Ở đâu có phụ nữ, ở đó có hoạt động Hội” đảm bảo thiết thực, cụ thể, phù hợp với từng đối tượng, địa bàn, vùng miền, đáp ứng nhu cầu thực tiễn.

Tại diễn đàn, đã có 50 Chủ tịch Hội cơ sở giỏi và 50 Chi hội trưởng phụ nữ tiêu biểu được tôn vinh, biểu dương và nhận Bằng Khen của các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ.

bna_tuyên dương chi hội trưởng.jpg
Đại diện Thường trực Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh trao tặng Bằng khen cho các Chi hội trưởng Phụ nữ tiêu biểu năm 2023. Ảnh: Thanh Quỳnh

Trước xu thế phát triển chung của toàn xã hội với nhiều cơ hội và thách thức đan xen, Thường trực Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh mong muốn các cấp Hội tập trung thực hiện 4 giải pháp trọng tâm. Trong đó, cần thực hiện tốt phương châm “Trung ương định hướng chiến lược, tỉnh vận dụng sáng tạo, huyện đồng hành cơ sở, xã nắm chắc hội viên, chi hội thấu hiểu phụ nữ”.

Thứ hai, tập trung thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ cơ sở, nhất là Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Chi hội trưởng để chị em ngày càng đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ tuyên truyền, vận động phụ nữ.

Thứ ba, tiếp tục chỉ đạo cơ sở đổi mới nội dung, phương thức tập hợp phụ nữ bằng các chuyên đề, mô hình, cách làm phù hợp và sự nêu gương; triệt để thực hiện giải pháp 3 cùng “Cùng nghe phụ nữ nói, cùng nói cho phụ nữ hiểu, cùng làm cho phụ nữ theo”.

Thứ tư, quan tâm đề xuất xây dựng và tổ chức thực hiện hiệu quả các chương trình, đề án nhằm tạo điều kiện cho cán bộ, hội viên, phụ nữ phát triển, vươn lên để khẳng định vị trí, vai trò của mình trong gia đình và xã hội.

Tin mới