Tổng thống Mỹ bình luận về những phát ngôn của người đứng đầu Điện Kremlin về vũ khí hạt nhân

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) -Tổng thống Mỹ Joe Biden nói rằng việc nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin tiếp tục đề cập đến vũ khí hạt nhân đi ngược lại tuyên bố không có ý định sử dụng chúng.
Tổng thống Mỹ Joe Biden. Ảnh: AFP

Tổng thống Mỹ Joe Biden. Ảnh: AFP

Tại phiên họp toàn thể của Câu lạc bộ Thảo luận Valdai, Tổng thống Liên bang Nga cho rằng Moskva không cần thiết phải tấn công hạt nhân vào Ukraine. Ông Putin kêu gọi những người cho rằng LB Nga có thể sử dụng vũ khí hạt nhân hãy đọc kỹ học thuyết quân sự của Nga.

"Tôi nghĩ nếu ông ta không có ý định, thì vì sao ông ta lại tiếp tục nói về nó? Vì sao ông ta lại nói về khả năng sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật. Ông ta tỏ ra rất nguy hiểm trong việc tiếp cận vấn đề này. Ông ta có thể kết thúc tất cả những chuyện đó bằng cách rút khỏi Ukraine”, - Tổng thống Biden nói trong một cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Newsnation.

Trước đó khi được yêu cầu bình luận về cuộc phỏng vấn của Biden trong đó ông phát biểu rằng Tổng thống Putin không thể tiếp tục nói đến việc sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật mà không bị trừng phạt, Thư ký báo chí của Tổng thống Nga Dmitry Peskov tuyên bố những cuộc tập dượt hàng ngày của Mỹ và các nước châu Âu khi phát biểu những luận điệu về vũ khí hạt nhân là một việc làm nguy hại và mang tính khiêu khích, và khẳng định Liên bang Nga sẽ không tham gia vào hoạt động này./.

Tin mới