Tổng thống Pháp phát biểu bất ngờ về Nga, dự báo thời điểm chiến sự Ukraine kết thúc

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksii Reznikov nói, việc dự báo khi nào cuộc chiến chấm dứt là rất khó nhưng theo dự báo lạc quan của ông thì nó có thể ngừng vào cuối năm nay.

Theo hãng tin CNN, ông Reznikov tuyên bố như vậy tại diễn đàn GLOBSEC-2022 tại Bratislava ở Slovakia. Quan chức này nói, các lực lượng phòng thủ của Ukraine vẫn cần vũ khí hạng nặng, chủ yếu là hệ thống phóng đa tên lửa (MLRS) cũng như các loại pháo, xe tăng, hệ thống chống hạm, hệ thống không người lái, tên lửa và hệ thống phòng không.

Ảnh: AFP

Ảnh: AFP

"Chúng tôi cần chúng thật nhanh và với số lượng tương xứng với quy mô của các mối đe dọa. Ukraine rơi vào cuộc chiến mà không có sự hỗ trợ đầy đủ từ thế giới dân chủ. Tình thế hiện đang thay đổi, nhưng chậm. Chúng tôi biết ơn sự đóng góp của của mỗi quốc gia đang sát cánh với Ukraine".

Quan chức này nói thêm: "Ở vùng Kherson, quân Nga đã xây dựng được một hệ thống phòng thủ vững chắc. Mục tiêu của Ukraine là ngăn chặn kịch bản của Nga thành hiện thực và giải phóng lãnh thổ của chúng tôi càng sớm càng tốt".

Tổng thống Pháp phát biểu bất ngờ về Nga

Theo hãng tin Reuters, khi trả lời phỏng vấn một tờ báo địa phương, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nói: "Chúng ta không nên làm Nga bẽ mặt để khi các cuộc giao tranh chấm dứt, chúng ta vẫn có thể mở ra một một đường rút thông qua các biện pháp ngoại giao". Nhà lãnh đạo Pháp nói thêm, ông tin rằng Paris sẽ đóng vai trò trung gian chấm dứt xung đột.

Tổng thống Macron đã tìm cách duy trì đối thoại với Tổng thống Nga Putin kể từ khi Moscow tấn công Ukraine hồi cuối tháng 2. Lập trường của ông Macron liên tục bị một số đối tác ở phía đông và Baltic ở châu Âu chỉ trích vì họ coi đó là nỗ lực làm suy yếu sức ép buộc Tổng thống Nga ngồi vào bàn đàm phán.

Người đứng đầu nước Pháp thường xuyên nói chuyện với Tổng thống Nga kể từ khi chiến sự ở Ukraine nổ ra. Đây được coi là một phần nỗ lực nhằm đạt được ngừng bắn và bắt đầu các cuộc đàm phán đáng tin cậy giữa Kiev và Moscow.

Tổng thống Macron nói: "Tôi nghĩ, tôi đã nói với ông Putin rằng ông ấy đang mắc một sai lầm lịch sử và cơ bản đối với người dân Nga, với chính ông ấy và với lịch sử".

Tuy nhiên, tuyên bố của Tổng thống Pháp đã bị Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba chỉ trích. Ông Kuleba nói: "Những lời kêu gọi tránh làm cho Nga bị bẽ mặt chỉ có thể làm bẽ mặt Pháp và những nước kêu gọi điều đó. Tất cả chúng ta nên tập trung vào việc làm thế nào để đưa Nga vào đúng vị trí của họ".

Diễn biến chiến sự mới ở Ukraine

Theo đánh giá tình báo mới nhất của Bộ Quốc phòng Anh, các hoạt động trên không của Nga tại đông Ukraine vẫn cao và đã góp phần vào những thắng lợi về mặt chiến thuật của Nga trong thời gian gần đây, nhưng không đạt được tác động đáng kể đến cuộc xung đột. Quân đội Ukraine cũng cho hay, các lực lượng Nga chỉ đạt được tiến bộ nhỏ, đặc biệt là ở Donetsk.

Tại Sloviansk, hàng trăm người đã chạy trốn khi quân đội Ukraine cho biết các đơn vị của Nga đang tiến gần thành phố này để chuẩn bị cho một cuộc tấn công. Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine hôm thứ Sáu cho biết Nga đang tập trung lực lượng lên tới 20 tiểu đoàn tác chiến trong khu vực.

Hãng tin CNN dẫn lời người đứng đầu chính quyền quân sự vùng Luhansk nói, quân đội Nga đã tung toàn bộ quân dự bị nhằm chiếm được thành phố Severodonetsk ở Luhansk.

Tin mới