Tổng thống Putin tuyên bố Nga chưa bao giờ từ chối đàm phán hòa bình về Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố nước này chưa bao giờ từ chối đàm phán hòa bình; mà chính Ukraine đã công khai tuyên bố rút khỏi quá trình đàm phán.

"Không phải Nga mà chính là Ukraine đã công khai tuyên bố rút khỏi quá trình đàm phán. Và hơn thế nữa, nó là một sắc lệnh, một sắc lệnh do nguyên thủ quốc gia ký cấm các cuộc đàm phán như vậy với Moskva”, ông Putin nói trong bài phát biểu đầu tiên tại Hội nghị Thượng đỉnh G20 kể từ khi nổ ra cuộc chiến Nga-Ukraine.

putin-590-6511.jpg
Tổng thống Nga Putin.

"Các hành động quân sự luôn là một thảm kịch. Chúng ta phải nghĩ cách ngăn chặn thảm kịch này", ông Putin nói tại Hội nghị Thượng đỉnh trực tuyến G20 do Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi chủ trì vào ngày 22/11. Nhận xét này được xem là một trong những nhận xét ôn hòa nhất của Tổng thống Putin về cuộc xung đột trong nhiều tháng qua, và trái ngược với những lời chỉ trích của ông về những thất bại và sự kiêu ngạo của Mỹ.

Ngoài ra, trong bài phát biểu, Tổng thống Putin còn gọi cuộc tấn công vào "Dòng chảy phương Bắc" là hành động khủng bố cấp nhà nước". Để loại bỏ đối thủ cạnh tranh và giành lợi thế, người ta sử dụng các phương pháp không lành mạnh, đặc biệt là không chỉ phá hoại chuỗi vận tải, hậu cần, kênh thanh toán quốc tế mà còn cả hành vi khủng bố cấp nhà nước. Ví dụ điển hình cho việc này là hành vi phá hoại hệ thống đường ống dẫn khí đốt "Dòng chảy phương Bắc" nằm dọc theo đáy biển Baltic”, ông Putin nói./.

Tin mới