Tổng thống Putin: Với phương Tây, Nga duy trì nguyên tắc cổ điển 'chuẩn bị chiến tranh'

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - "Nếu xảy ra cuộc xung đột nóng giữa phương Tây và Nga, nó sẽ không còn dừng lại là một chiến dịch quân sự đặc biệt, mà nó “hoàn toàn sẽ là một cuộc chiến tranh khác”, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định trong một chương trình phỏng vấn “Moskva. Kremlin. Putin”.

SmartSelect_20231015-223910_Chrome.jpg
Tổng thống Vladimir Putin nhấn mạnh Nga muốn hoà bình. Ảnh: Tass

Theo đề nghị của người dẫn chương trình “Moskva. Kremlin. Putin” trên kênh truyền hình Russia-1., Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đưa ra bình luận trước khuyến nghị của Uỷ ban tư thế Chiến lược của Quốc hội Mỹ về việc nên chuẩn bị cho một cuộc chiến tranh đồng thời với cả Nga và Trung Quốc, bao gồm cả việc tính đến phương án đối đầu hạt nhân.

“Nếu chúng ta nói về một cuộc chiến giữa các cường quốc hạt nhân thì đây là một câu chuyện hoàn toàn khác. Tôi không nghĩ rằng, một người có đầu óc tỉnh táo sẽ có suy nghĩ này. Nhưng một khi họ nghĩ như vậy, thì chỉ khiến chúng tôi phải cảnh giác mà thôi” - Tổng thống Putin bình luận.

Ngày 12/10, báo cáo của Ủy ban Tư thế chiến lược tại Quốc hội Mỹ cho rằng, Washington nên chuẩn bị cho khả năng xảy ra đồng thời các cuộc chiến với Nga và Trung Quốc, bằng cách mở rộng các lực lượng thông thường, củng cố liên minh và tăng cường chương trình hiện đại hóa vũ khí hạt nhân.

Theo Tổng thống Putin, trong quan hệ với phương Tây, Nga luôn duy trì theo nguyên tắc cổ điển nổi tiếng là “chuẩn bị chiến tranh”, nhưng Moskva luôn mong muốn hoà bình.

“Tôi không nghĩ rằng, đây là lối suy nghĩ lành mạnh xuất hiện trong đầu những người bình thường. Bởi vì nếu nói rằng Mỹ đang chuẩn bị chiến tranh với Nga thì… Tất cả chúng ta đều đang chuẩn bị cho chiến tranh, bởi chúng ta tuân theo các nguyên tắc cổ điển nổi tiếng là: nếu muốn hoà bình, hãy chuẩn bị cho chiến tranh. Nhưng chúng tôi tiến hành chiến tranh từ thực tế là chúng tôi mong muốn hoà bình" - Tổng thống Putin cho biết.

Hơn nữa, Tổng thống Putin đánh giá rằng, việc nêu kế hoạch chuẩn bị chiến tranh cùng lúc với Nga và Trung Quốc là "điều vô nghĩa". "Tôi không nghĩ đây là vấn đề nghiêm túc, tôi nghĩ họ chỉ đang đe dọa nhau" - ông Putin nói.

Nhà lãnh đạo Nga còn thu hút sự chú ý đến thực tế rằng, nếu xảy ra một cuộc xung đột nóng giữa phương Tây và Nga, nó sẽ không chỉ giới hạn trong khuôn khổ một hoạt động chiến dịch quân sự đặc biệt, mà đó sẽ là “một cuộc chiến hoàn toàn khác”.

“Hãy nhìn vào Trung Đông, ở đó có hoạt động quân sự đặc biệt không? Thật sự có thể so sánh được sao?” – Tổng thống Putin cho hay./.

Tin mới