Tổng thống Ukraine Zelensky tính toán sai lầm khi dựa vào đảng Cộng hòa của Mỹ?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Ấn phẩm Foreign Policy cho biết, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã tính toán sai lầm khi trông cậy vào sự ủng hộ từ các đảng viên Cộng hòa trong Quốc hội Mỹ.

zelensky biden reuters.JPG
Tổng thống Mỹ Biden gặp Tổng thống Ukraine Zelensky tại Nhà Trắng ngày 12/12. Ảnh: Reuters

RT dẫn bài phân tích từ Foreign Policy cho hay, chính quyền Tổng thống Joe Biden đã gộp viện trợ quân sự cho Ukraine vào cùng một gói với Đài Loan, Israel. Điều này đã khiến Nhà Trắng phải đau đầu và khiến tình hình trở thành một cuộc xung đột chính trị trong nội bộ nước Mỹ.

Đảng Dân chủ cho rằng bằng cách chặn tài trợ cho Kiev, Đảng Cộng hòa đang mang tặng "món quà Giáng sinh lớn nhất" cho Tổng thống Nga Vladimir Putin. Tuy nhiên, với đảng Cộng hòa, vấn đề biên giới của nước Mỹ quan trọng hơn. Bởi vậy ngay cả chuyến thăm Washington của Tổng thống Zelensky cũng không thể thuyết phục họ về việc viện trợ cho Ukraine.

Ngoài ra, một số đảng viên Cộng hòa không hài lòng với sự tương tác hiện tại giữa Ukraine và Quốc hội Mỹ. Foreign Policy bình luận, dường như những người ủng hộ ông Zelensky ở Washington tin rằng, nếu ông có bài phát biểu "đúng đắn" và theo cách thuyết phục nhất, thì đảng Cộng hòa có thể bị thuyết phục, và sẽ đẩy nhanh việc phê duyệt gói tài trợ.

Theo Foreign Policy, mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ từ Mỹ của Kiev là điều dễ hiểu, nhưng đảng Cộng hòa không muốn điều này, nhất là trong bối cảnh Mỹ đang đối diện với khủng hoảng biên giới. Khi sự chú ý của các nghị sỹ tập trung vào biên giới phía Nam Hoa Kỳ, thì việc ông Zelensky đến Washington xin viện trợ, chỉ khiến tình hình trở nên tồi tệ hơn. Vậy nên, ông Zelensky đã gần như"trắng tay" rời nước Mỹ.

Cũng theo nguồn tin này, chính quyền Tổng thống Biden đã nhiều lần yêu cầu các quan chức cấp cao của Ukraine ngừng liên lạc với các đảng viên Cộng hòa tại Quốc hội, để tránh áp lực chính trị trong tương lai. Theo đó, Nhà Trắng đã yêu cầu Tổng thống Zelensky dừng các cuộc gọi video với Đồi Capitol. Chính quyền Biden cũng đã ngăn chặn những nỗ lực khác của các nhà lãnh đạo quốc hội nhằm thiết lập liên lạc thường xuyên với các quan chức cấp cao Ukraine.

Foreign Policy cho biết thêm, số người không ủng hộ Ukraine trong đảng Cộng hòa đang ngày càng gia tăng, trong khi phe thân Ukraine đang giảm. Dù vậy, quyền lực trong Cộng hòa vẫn thuộc về nhóm ủng hộ Ukraine.

Tuy nhiên, điều này có thể thay đổi vào năm 2024, nếu có sự trở lại của ông Donald Trump và những người cộng sự của ông. Lúc đó cách tiếp cận vấn đề Nga và Ukraine trong nội bộ đảng Cộng hoà sẽ thay đổi rõ ràng hơn.

Tin mới