TP. Vinh quyết tâm thông tuyến giai đoạn 2 đường Lý Thường Kiệt trong tháng 9

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Theo thông tin từ UBND thành phố Vinh, hiện thành phố đang dồn nguồn lực, tập trung cao độ để thông tuyến giai đoạn 2, đường Lý Thường Kiệt, bắt đầu từ ngã tư giao với đường Lê Lợi về đường Nguyễn Văn Cừ ngay trong tháng 9.

Dự án giai đoạn 2 đường Lý Thường Kiệt có chiều dài 1,06 km, rộng 24m, thuộc địa bàn phường Hưng Bình (TP. Vinh), có điểm đầu từ đường Lý Thường Kiệt hiện tại giao với đường Lê Lợi (Quốc lộ 1A) chạy bên hông phía Đông Tòa nhà Trung Đức, cắt qua đường Ngô Tuân và đường Nguyễn Đức Cảnh về đường Nguyễn Văn Cừ. Mặc dù chiều dài không nhiều, nhưng do vướng mặt bằng nên phải quy hoạch "chờ" gần 30 năm mới được thi công. Từ năm 2021, nhằm kỷ niệm 60 năm thành lập thành phố Vinh và chỉnh trang đô thị, giảm ùn tắc, UBND thành phố Vinh mới dồn nguồn lực và quyết liệt triển khai dự án này.

Dưới đây là một số hình ảnh mà nhóm phóng viên Báo Nghệ An ghi lại tại hiện trường:

bna_Điểm cuối đường Lý Thường Kiệt sắp thông tuyến sang đường Nguyễn Văn Cừ.jpg
Điểm cuối giai đoạn 2, đường Lý Thường Kiệt gồm nhiều nhà dân, là nút thắt khó giải tỏa nhiều năm qua, nay đã sắp thông ra đường Nguyễn Văn Cừ. Trong ảnh: Ngay sau khi người dân đồng ý bàn giao mặt bằng, đơn vị thi công dùng máy móc tháo dỡ, giải tỏa để chuẩn bị thi công thông tuyến. Ảnh: Nguyễn Hải
bna_ đường Lý Thường Kiệt từ phía đường Thành Thái nhìn sang.jpg
Nút giao đường Nguyễn Văn Cừ với đường Lý Thường Kiệt nhìn từ phía đường Thành Thái (phường Hưng Phúc) sang, nếu được thông tuyến sẽ góp phần giảm ùn tắc cho đường Đốc Thiết và đường Nguyễn Thị Minh Khai, Kim Đồng. Ảnh: Nguyễn Hải
bna_một đoạn đường qua đơn vị bộ đội đã thông tuyến nhìn ra tòa nhà Trung Đức.jpg
Một đoạn 300m đường Lý Thường Kiệt qua đơn vị Bộ đội 682 tại khối Yên Phúc do bàn giao mặt bằng sớm nên đã thi công xong, chờ rải thảm và lát vỉa hè. Ảnh: Nguyễn Hải

bna_Đơn vị thi công tranh thủ san gạt măt bằng.jpg
Đơn vị thi công đang tranh thủ san gạt mặt bằng để thông tuyến đường từ nút giao với đường Nguyễn Đức Cảnh qua nút giao đường Ngô Tuân về phía Tây đường Lý Thường Kiệt, gần Tòa nhà Công ty Trung Đức . Ảnh: Nguyễn Hải
bna_nhà thầu thi công mương thoát ngầm qua đường giao với Nguyễn Đức Cảnh.jpg
Do tiến độ bị chậm nhiều so với kế hoạch, nên khi có mặt bằng, các nhà thầu đã khẩn trương thi công để bù vào thời gian bị chậm. Trong ảnh: Đơn vị thi công bảo dưỡng hạng mục hố ga thu gom về mương thoát nước đường Lý Thường Kiệt tại nút giao với đường Nguyễn Đức Cảnh, phường Hưng Bình. Ảnh: Nguyễn Hải
bna_ đoạn đường qua Trường Tiểu học Hưng Bình.jpg
Ông Nguyễn Ngọc Phong - Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư TP. Vinh cho biết: Theo thiết kế ban đầu, đường Lý Thường Kiệt có tổng chiều dài khoảng 3 km, chiều rộng 24m; giai đoạn 1 từ đường Trường Chinh đến đường Lê Lợi và giai đoạn 2, từ đường Lê Lợi (Hưng Bình) đến nút giao đường Hermann Gmeiner(Hưng Phúc) bao gồm đường Thành Thái hiện nay. Trong ảnh: Nhà thầu thi công san, gạt đất và bóc phong hóa, thi công mương, cống đoạn chạy qua Trường Tiểu học phường Hưng Bình. Ảnh: Nguyễn Hải
bna_Ngã tư đường Lý Thường Kiệt.jpg
Đường Lý Thường Kiệt giai đoạn 1 thi công mở rộng năm 1995, giao với đường Lê Lợi (Quốc lộ 1A). Nay được đầu tư giai đoạn 2 sẽ góp phần giảm ùn tắc và hạn chế úng ngập cho tuyến đường này. Ảnh: Nguyễn Hải
bna_Một đoạn đường Lý Thường Kiệt giao với đường Nguyễn Xuân Ôn chờ giải tỏa.jpg
Ông Nguyễn Sỹ Diệu - Phó Chủ tịch UBND thành phố Vinh cho biết: UBND thành phố đã xem xét, vận dụng đảm bảo quyền lợi cho các hộ, cơ quan, đơn vị bị ảnh hưởng bởi Dự án đường Lý Thường Kiệt giai đoạn 2. Thành phố đang chỉnh trang đường Nguyễn Văn Cừ, nên nếu thông tuyến luôn dịp này sẽ rất tốt và thuận lợi. Thành phố cũng sẽ xây dựng phương án cưỡng chế và bảo vệ thi công, phấn đấu đấu nối đường Lý Thường Kiệt ra đường Nguyễn Văn Cừ. Trong ảnh: Khu vực nút giao đường Nguyễn Xuân Ôn với đường Lý Thường Kiệt, các hộ đồng ý nhận tiền đền bù và bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Ảnh: Nguyễn Hải
bna_đường Lý Thường Kiệt giai đoạn 2 điểm từ Tòa nhà Trung Đức nhìn sang.jpg
Trong số 1,06 km chiều dài mặt bằng giai đoạn 2 đường Lý Thường Kiệt, chỉ còn 2 vị trí còn vướng, trong đó, vị trí 1 khoảng 100m từ đường Ngô Tuân về phía Tây nối với giai đoạn 1 đường Lý Thường Kiệt hiện còn một vài nhà tạm, người dân đã nhận tiền đền bù đang vướng nhà ở và vật kiến trúc chưa được giải tỏa thông tuyến được, trong đó, 80m và khoảng 20m của hộ ông Phạm Văn Kỷ tiếp giáp với đường Nguyễn Văn Cừ chưa đồng ý bàn giao. Trong ảnh: Một mũi thi công khác sau khi được các hộ dân bàn giao mặt bằng đã thi công san ủi từ phía Tây đường Lý Thường Kiệt (từ tòa nhà Trung Đức) trở lại. Ảnh: Nguyễn Hải
bna_Còn hộ ông Phạm Văn Kỷ và bà Trần Thị Hồng.jpg
Ông Phan Thanh Sơn - Chủ tịch UBND phường Hưng Bình cho biết: Triển khai Dự án đường Lý Thường Kiệt giai đoạn 2, thành phố đã phải điều chỉnh dự toán nhiều lần và lần này với số tiền gần 360 tỷ đồng, trong đó, phần lớn là dành cho giải phóng mặt bằng. Hiện tại, cơ bản các hộ và cơ quan, đơn vị đã đồng ý bàn giao mặt bằng, chỉ còn vướng 1 hộ, sau khi UBND thành phố có quyết định giải quyết khiếu nại xong sẽ tổ chức cưỡng chế thi công. Trong ảnh: Khu đất sát thửa đất của ông Phạm Văn Kỷ, đơn vị thi công đã bóc phong hóa và chờ mặt bằng để nối thông ra đường Nguyễn Văn Cừ. Ảnh: Nguyễn Hải
bna_Một đoạn phía sau đường Nguyễn Văn Cừ đã thông nhưng phải chờ hộ dân.JPG
Đường Lý Thường Kiệt giai đoạn 2 đã thi công tới lối 2, ngay sau đường Nguyễn Văn Cừ, nhưng phải dừng lại để chờ 1 hộ dân vì chưa bàn giao mặt bằng. Để đảm bảo an toàn giao thông, đơn vị thi công phải rào chắn đường lại. Ảnh: Nguyễn Hải
bna_ đường Lý Thường Kiệt giai đoạn 2.jpeg
Ông Nguyễn Việt Đức- Trưởng phòng Quản lý đô thị UBND thành phố Vinh cho biết: Dự án đường Lý Thường Kiệt giai đoạn 2 (vạch nối màu đỏ) được hoàn thành sẽ nối đường Lý Thường Kiệt hiện tại, từ nút giao với Bến xe trung tâm Vinh (cũ) giao với đường Nguyễn Văn Cừ sang đường Thành Thái và đường Duy Tân sẽ kết nối giao thông thành phố theo hướng Tây - Đông và ngược lại. Nếu vận hành tốt sẽ góp phần giảm ùn tắc cho đường Đốc Thiết và đường Nguyễn Thị Minh Khai vào giờ cao điểm. Ảnh: Sơ đồ giai đoạn 2 đường Lý Thường Kiệt. Ảnh: N.H

Trung tâm được UBND thành phố Vinh thuê giao tư vấn về đền bù, giải phóng mặt bằng cho dự án. Mặc dù khối lượng hộ dân và tổ chức bị ảnh hưởng lớn nhưng với sự vào cuộc quyết tâm, trung tâm và các phòng, ban chức năng thành phố Vinh, đến thời điểm này gần như toàn bộ mặt bằng đã hoàn thành bàn giao, chỉ còn lại 1 hộ dân chưa đồng tình và khiếu nại nên UBND thành phố đang xem xét, giải quyết. Tuy nhiên, về cơ bản quyền lợi đã được đảm bảo và nếu hộ này đồng ý bàn giao mặt bằng thì việc thi công giải tỏa sẽ thuận lợi và ngay trong tháng 9 có thể nối thông đường Lý Thường Kiệt ra nút giao với đường Nguyễn Văn Cừ để sang đường Thành Thái.

Ông Cao Quang Trung- Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh

Tin mới