TP.Vinh: Tôm thẻ chết hàng loạt

(Baonghean.vn) - Xã Hưng Hoà là địa bàn duy nhất của Thành phố Vinh nuôi tôm. Từ đầu tháng 4 đến nay có gần 6 ha hồ tôm ở đây bị nhiễm bệnh, chết hàng loạt. Tổng thiệt hại ban đầu ước tính 200 triệu đồng.

Ông Nguyễn Văn Cư
Ông Nguyễn Văn Cư vớt những con tôm bị chết tại hồ nhà mình.

Ông Lê Văn Cư, xóm Phong Yên cho biết, gia đình ông có hồ tôm với diện tích 5000 m2, mỗi vụ nuôi trừ chi phí cũng lãi từ 500 đến 700 triệu đồng. Thế nhưng năm nay, ngay từ vụ tôm đầu tiên, 15 vạn con tôm được thả mới hơn 10 ngày thì chết nổi trắng hồ. Mới chỉ tính tiền giống, gia đình cũng đã thiệt hại gần 40 triệu đồng.

Không chỉ có gia đình ông Cư, gia đình anh Trần Công Hùng cũng đang chuẩn bị xả nước để phơi hồ, sau khi mất lứa tôm đầu vụ. Anh Hùng cho biết, với hơn 6000m2 diện tích hồ nuôi, anh thả 10 vạn con tôm giống, đến thời điểm này, tôm đã chết hết. Anh Hùng chia sẻ: “Tuy đã đầu tư và chăm sóc rất cẩn thận vào lứa tôm này, nhưng kết quả không mấy khả quan. Đến nay, 10 vạn tôm giống tôi mới thả đã bị chết sạch. Không chỉ có mỗi gia đình tôi, mà 17 hộ có tôm chết thì 8 hộ đã mất trắng, chẳng còn gì”.

Theo tìm hiểu, tình trạng tôm chết hàng loạt diễn ra chủ yếu ở HTX nông Nghiệp Hưng Hòa 2 gồm 3 xóm Phong Yên, Phong Hảo, Phong Thuận. Mùa vụ nuôi tôm năm nay bắt đầu từ tháng 4, thế nhưng chỉ mới hơn 10 ngày đã có 17 hộ nuôi tôm có tôm chết, trong đó có 8 hộ đã mất trắng.

Tôm chết
Những con tôm thẻ chết vì bị dịch bệnh

Giống tôm được nuôi ở Hưng Hòa chủ yếu là tôm thẻ chân trắng do các công ty Việt Úc, An Phú Hưng, Tuấn Phát… cung cấp. Việc tôm chết hàng loạt khiến nhiều người dân lo ngại và e dè trong các mùa vụ sau.

Ông Lê Văn Cư nhận định: “Mới đầu thả nuôi, tôm phát triển bình thường, nhưng tới ngày thứ 10 là tôm có dấu hiệu chết, rồi những ngày sau thì chết trắng ao. Có thể là do thời tiết thay đổi nên dịch bùng phát làm ảnh hưởng đến môi trường sống của tôm”.

Anh Đinh Văn Thắng, Chủ tịch hợp tác xã Nông nghiệp Hưng Hòa 2 cho biết: “Thực trạng tôm chết hàng loạt đã được người dân báo lại. Hiện xã đang tiến hành thông kê thiệt hại để chờ hướng xử lý của cấp trên. Vào các năm trước vẫn xảy ra dịch bệnh nhưng ít, năm nay có thể là do tôm thẻ được thả với mật độ 60 con/m2 (tăng gấp đôi so với năm ngoái) với mực nước khoảng 1,5 m nên khó nuôi hơn”.

Tôm
17/248 hộ nuôi tôm ở Hưng Hoà đã mất trắng ngay đầu vụ. Nếu không có giải pháp kịp thời việc dịch bệnh lây lan trên diện rộng sẽ là thực tế khó tránh khỏi.

Tuy nhiên, khi được hỏi về dự định trong thời gian tới, người nuôi tôm xã Hưng Hòa vẫn quả quyết sẽ tiếp tục thả nuôi.

Là địa bàn duy nhất ở thành phố Vinh nuôi tôm, những năm qua đời sống của người dân xã Hưng Hoà đã được cái thiện rõ rệt, nhiều hộ dân đã đổi đời nhờ con tôm.

Vương Vân

TIN LIÊN QUAN

Tin mới