Trao Bằng khen của UBND tỉnh cho 4 HLV và 17 VĐV đạt thành tích cao

(Baonghean.vn) - Ngày 22/11, Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức gặp mặt và công bố Quyết định khen thưởng của UBND tỉnh Nghệ An cho các huấn luyện viên, vận động viên đạt thành tích cao tại các giải thể thao quần chúng năm 2018.

Thay mặt lãnh đạo ngành, thừa ủy quyền của UBND tỉnh,  bà Nguyễn Thị Thanh Hương - Phó Giám đốc Sở trao Bằng khen “Giải Bóng bàn, Cầu lông gia đình toàn quốc năm 2018” cho 2 huấn luyện viên và 6 vận động viên; Bằng khen Giải thể thao “Ngày hội văn hóa các dân tộc miền Trung năm 2018” cho 2 huấn luyện viên và 11 vận động viên đã có thành tích xuất sắc, đạt các loại huy chương tại cuộc thi.

Theo đó, “Giải Bóng bàn, Cầu lông gia đình toàn quốc năm 2018” môn Bóng bàn với 5 nội dung: đôi vợ chồng 34 tuổi; đôi vợ chồng 36 - 45 tuổi; đôi bố và con trai 56 tuổi trở lên; đôi mẹ và con gái 56 tuổi trở lên; đôi bố và con gái 36 đến 45 tuổi đã giành 5 huy chương, gồm: 01 HCV, 01 HCB và 3 HCĐ.

Đ/c Nguyễn Thị Thanh Hương, Phó Giám đốc Sở VHTT trao bằng khen của UBND tỉnh cho các HLV, VĐV
Bà  Nguyễn Thị Thanh Hương - Phó Giám đốc Sở VHTT trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các HLV, VĐV. Ảnh: Bích Hậu
Giải thể thao “Ngày hội văn hóa các dân tộc miền Trung năm 2018” môn Bắn Ná giành 7 huy chương  (gồm 2 HCV, 4 HCB và 1 HCĐ); môn Bắn Nỏ giành 8 huy chương (gồm: 0
4 HCV, 2 HCB và 2 HCĐ); môn Đẩy gậy với 2 nội dung nam và nữ với các hạng cân đã giành được 10 huy chương (gồm 2 HCV; 6 HCB và 2 HCĐ); môn Kéo co nam giành được 1 HCĐ, xếp Giải Nhì toàn đoàn của 11 tỉnh, thành, ngành trong cả nước tham gia.
Trận thi đấu bóng bàn lứa tuổi dưới 40 giữa cặp đôi Trường Chính trị tỉnh và Khu kinh tế Đông Nam. Ảnh: Tư liệu
Trận thi đấu bóng bàn lứa tuổi dưới 40 giữa cặp đôi Trường Chính trị tỉnh và Khu kinh tế Đông Nam. Ảnh: Tư liệu
Những thành tích xuất sắc mà các vận động viên đã đạt được xuất phát từ phong trào rèn luyện thể dục thể thao quần chúng sôi nổi của các huyện Tương Dương, Quế Phong, Quỳ Châu, Con Cuông, Yên Thành, của các ngành Điện lực, Báo Nghệ An… và các trường học, trong đó tiêu biểu có trường Trung học phổ thông dân tộc nội trú huyện Tương Dương. 

Tin mới