Trao tặng quà cho Mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình liệt sĩ nhân kỷ niệm 48 năm ngày thống nhất đất nước

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Sáng 17/4, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Cổng Thông tin Quốc gia, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An và Hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh tổ chức gặp mặt gia đình liệt sĩ, Mẹ Việt Nam anh hùng nhân dịp kỷ niệm 48 năm ngày thống nhất đất nước.

Tham dự buổi gặp mặt có các đồng chí: Trung tướng Hoàng Khánh Hưng - Chủ tịch Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam; Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh; Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; đại diện một số sở, ban, ngành cấp tỉnh, lãnh đạo thành phố Vinh, huyện Nghi Lộc, huyện Hưng Nguyên và các Mẹ Việt Nam anh hùng, thân nhân liệt sĩ.

Các đại biểu tham dự buổi lễ. Ảnh: Thu Hương

Các đại biểu tham dự buổi lễ. Ảnh: Thu Hương

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã bày tỏ sự tri ân các gia đình liệt sĩ, Mẹ Việt Nam anh hùng đã có những cống hiến, hy sinh cao cả để đất nước hoàn toàn thống nhất. Trong thời gian qua, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam đã đăng thông tin 27 nghìn liệt sĩ trên cổng thông tin điện tử; tổ chức giám định ADN trả lại tên cho 800 liệt sĩ. Ngoài ra, còn phối hợp với các tổ chức đưa hàng ngàn hài cốt liệt sĩ về quê hương.

Riêng Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh Nghệ An đã hỗ trợ xây dựng 485 ngôi nhà, tặng 371 sổ tiết kiệm, gần 10.000 suất quà, nâng cấp 6 nghĩa trang liệt sĩ... với tổng số tiền là 47 tỷ đồng.

Đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh trao tặng quà cho Mẹ Việt Nam Anh hùng. Ảnh: Thu Hương

Đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh trao tặng quà cho Mẹ Việt Nam Anh hùng. Ảnh: Thu Hương

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bùi Đình Long cảm ơn Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và Cổng Thông tin Quốc gia đã quan tâm đến gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Đây là nguồn động viên to lớn đến gia đình chính sách, Mẹ Việt Nam anh hùng, giúp các gia đình thân nhân liệt sĩ vươn lên trong cuộc sống.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bùi Đình Long ghi nhận kết quả nỗ lực cố gắng của Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam và Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thu Hương

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bùi Đình Long ghi nhận kết quả nỗ lực cố gắng của Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam và Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thu Hương

Dịp này, các tổ chức đã trao tặng quà cho 4 Mẹ Việt Nam anh hùng, mỗi suất quà trị giá 3 triệu đồng và trao tặng 54 suất quà cho các thân nhân gia đình liệt sĩ, mỗi suất quà trị giá 2 triệu đồng. Ngoài ra, còn trao 60 triệu đồng hỗ trợ xây nhà tình nghĩa cho chị Lê Thị Thủy ở xóm 3, xã Hưng Đạo, huyện Hưng Nguyên, là vợ liệt sĩ Lê Cao Cường, hy sinh ở Rào Trăng.

Lãnh đạo Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam và lãnh đạo tỉnh Nghệ An trao tặng 60 triệu đồng cho vợ liệt sĩ Lê Cao Cường hy sinh ở Rào Trăng. Ảnh: Thu Hương

Lãnh đạo Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam và lãnh đạo tỉnh Nghệ An trao tặng 60 triệu đồng cho vợ liệt sĩ Lê Cao Cường hy sinh ở Rào Trăng. Ảnh: Thu Hương

Trao tặng quà cho các thân nhân liệt sĩ huyện Nghi Lộc. Ảnh: Thu Hương

Trao tặng quà cho các thân nhân liệt sĩ huyện Nghi Lộc. Ảnh: Thu Hương

Tin mới