Triều Tiên thả tù nhân Mỹ trước cuộc gặp Trump - Kim; Tấn công đẫm máu ở Lybia

(Baonghean.vn) - Thế giới 24h qua đã diễn ra nhiều sự kiện nổi bật: Ngoại trưởng Trung Quốc thăm Bình Nhưỡng; Tổ chức ly khai xứ Basque (ETA) tuyên bố giải thể; Thái Lan ấn định thời điểm bầu cử; Tấn công đẫm máu tại trụ sở Ủy ban bầu cử tối cao Libya...

Trung Quốc không muốn bị 'ra rìa' trong vấn đề Triều Tiên

Trung Quoc khong muon bi 'ra ria' trong van de Trieu Tien hinh anh 1

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị và người đồng cấp Triều Tiên Ri Yong Ho. Ảnh:AP.

Trung Quốc nói nước này muốn tham gia vào tiến trình hòa bình trên bán đảo Triều Tiên giữa lúc Ngoại trưởng Vương Nghị đang ở thăm Bình Nhưỡng nhằm củng cố ảnh hưởng của Bắc Kinh.

Ủy viên Quốc vụ viện kiêm Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã có cuộc hội đàm với người đồng cấp Triều Tiên Ri Yong Ho hôm 2/5 ngay sau khi đặt chân đến Bình Nhưỡng, theo South China Morning Post.

Ông Vương đến Bình Nhưỡng giữa lúc có những đồn đoán rằng Trung Quốc, đồng minh chủ chốt của Triều Tiên trong hơn 7 thập kỷ qua, sẽ bị cho "ra rìa" trong các cuộc đàm phán về hòa bình trên vùng bán đảo đang chứng kiến những đổi thay nhanh chóng. 

Tổng thống Mỹ Donald Trump ca ngợi nữ phi công cứu sống 149 người

donald-trump-tammie-joe-shults-3.jpg
Ông Donald Trump bắt tay nữ cơ trưởng Tammie Jo Shults

Nữ cơ trưởng Tammie Joe Shults, cơ phó Darren Ellisor cùng 3 tiếp viên và 3 hành khách của chuyến bay 1380 vừa được Tổng thống Mỹ chào đón tại phòng Bầu dục, Nhà Trắng. "Tôi nghe nói các bạn đã rất bình tĩnh, mạnh mẽ trong chuyến bay gặp nạn Cảm ơn các bạn rất nhiều!”, ông Trump nói khi mọi người đứng xung quanh mình. 

Ông Trump ca ngợi lính cứu hỏa Andrew Needum và nhân viên bất động sản Texan Tim McGinty vì đã nỗ lực kéo nạn nhân vào trong, còn y tá nghỉ hưu Peggy Phillips đã cố gắng hô hấp nhân tạo cho nạn nhân đến khi máy bay tiếp đất an toàn. Ông Trump nói rằng "trái tim chúng ta tan vỡ" vì nữ hành khách xấu số thiệt mạng do bị thương nặng.

Tổng thống cũng ca ngợi cơ trưởng Shults đã làm "một việc tuyệt vời" để cứu sống những hành khách còn lại trên khoang. "Trong hoàn cảnh không thể làm gì hơn, những con người đặc biệt đã phản ứng bằng lòng dũng cảm phi thường để cứu sống mọi người", ông Trump nói.

Ông Trump đã đăng tải video về cuộc gặp mặt trên Twitter và viết: "Hôm nay, tôi có vinh dự lớn được cảm ơn và chào đón những thành viên tổ bay và các hành khách anh hùng của chuyến bay 1380 Southwest Airlines ở Nhà Trắng".

Tây Ban Nha: ETA hoàn toàn giải tán

Logo của tổ chức ly khai xứ Basque ở làng Bermeo, phía bắc Tây Ban Nha, năm 2017. Ảnh: AFP
Logo của tổ chức ly khai xứ Basque ở làng Bermeo, phía bắc Tây Ban Nha, năm 2017. Ảnh: AFP

Tổ chức ly khai xứ Basque (ETA) tuyên bố tổ chức này đã hoàn toàn giải thể, đặt dấu chấm hết cho chiến dịch vũ trang của ETA đòi độc lập cho xứ Basque, vùng đất nằm ở miền Bắc Tây Ban Nha và Tây Nam nước Pháp kéo dài 4 thập kỷ qua.

Trong một bức thư có ghi ngày 16/4 và được công bố ngày 2/5 trên báo điện tử El Diario tiếng Tây Ban Nha, ETA thông báo quyết định của tổ chức chấm dứt chiến dịch vũ trang kéo dài hàng thập kỷ qua. ETA khẳng định tổ chức này đã hoàn toàn giải thể mọi bộ phận của tổ chức này. 

ETA được tướng Francisco Franco thành lập vào năm 1959, nhằm đấu tranh đòi độc lập cho xứ Basque. Để đạt được mục đích này, ETA đã tiến hành nhiều vụ bạo lực đẫm máu, cướp đi sinh mạng của ít nhất 829 người. Đến năm 2011, ETA đồng ý chấm dứt các hoạt động thù địch đối với chính quyền Tây Ban Nha và Pháp nhưng không đồng ý giải trừ quân bị. 

Hồi đầu tháng 4, ETA đã hoàn tất quá trình giải trừ quân bị. Ngày 20/4, ETA lần đầu tiên công khai thừa nhận lỗi và cầu mong sự tha thứ vì những nỗi đau mà do chiến dịch đòi độc lập gây ra.

Triều Tiên thả ba tù nhân Mỹ trước cuộc gặp Trump - Kim

Ba công dân Mỹ: Kim Hak-song, Kim Dong Chul, Kim Sang-duk. (Nguồn: cnn.com)

Ba công dân Mỹ: Kim Hak-song, Kim Dong Chul, Kim Sang-duk. (Nguồn: cnn.com)

Hãng tin AFP dẫn các nguồn tin cho biết, 3 công dân Mỹ gốc Hàn bị giam giữ tại Triều Tiên có thể đã được chuyển tới một nơi khác trước khả năng họ sẽ được trả tự do vào thời điểm trùng hội nghị thượng đỉnh sắp tới giữa nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Mỹ Donald Trump.

"Chúng tôi đã nói chuyện với một nguồn tin ở Triều Tiên. Chính quyền nước này đã thả Kim Dong-chul, Kim Sang-duk và Kim Hak-song, những người bị giam trong trại cải tạo từ đầu tháng 4. Họ đang được điều trị tại một khách sạn ở ngoại ô thủ đô Bình Nhưỡng", IBTimes dẫn lời ông Choi Sung-ryong, đại diện gia đình các tù nhân, hôm nay tuyên bố.

Ông Choi tiết lộ Bình Nhưỡng đang đàm phán với Washington về phương án tốt nhất để đưa các tù nhân về nước. Một trong số đó là trả tự do cho họ ngay trong ngày họp thượng đỉnh giữa lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Mỹ Donald Trump, dù mốc thời gian tiến hành sự kiện này chưa được thống nhất. 

Thái Lan ấn định thời điểm bầu cử 

Thái Lan ấn định thời điểm bầu cử 
Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-ocha.

Ngày 2/5, thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-ocha cho biết, cuộc tổng tuyển cử ở nước này chắc chắn sẽ diễn ra vào đầu năm 2019. Theo Thủ tướng Prayut Chan-ocha, vì những lý do khách quan và quy trình pháp lý nên cuộc bầu cử tại Thái Lan liên tiếp bị lùi thời hạn.

Đây không phải là lần đầu tiên người đứng đầu chính quyền quân sự Thái Lan tuyên bố sẽ tổ chức bầu cử để dân sự hóa chính phủ vào đầu năm 2019. 

Trong khi đó, các nhóm đối lập đã lớn tiếng đòi cuộc bầu cử phải diễn ra trong năm nay. Một số cuộc biểu tình phản đối ông Prayut Chan-ocha và chính phủ đã diễn ra, với sự tham dự của hàng trăm người, đa phần đều thuộc nhóm đối lập có tên Nhóm Khôi phục dân chủ (DRG). 

Nội bộ đảng Bảo thủ phản đối kế hoạch thuế quan của Thủ tướng May

Thủ tướng Anh Theresa May (thứ 2, trái) chủ trì một cuộc họp nội các ở London. Nguồn: AFP/TTXVN
Thủ tướng Anh Theresa May (thứ 2, trái) chủ trì một cuộc họp nội các ở London. Nguồn: AFP/TTXVN

Ngày 2/5, khoảng 60 nghị sỹ trong đảng Bảo thủ đã bác bỏ một trong những đề xuất của Thủ tướng Anh Theresa May về thỏa thuận thuế quan với Liên minh châu Âu (EU) sau khi Anh rời khỏi khối này (còn gọi là Brexit).

Chủ tịch Nhóm Nghiên cứu châu Âu (ERG) Jacob Rees-Mogg đã đề nghị Thủ tướng May giúp Anh rút khỏi EU một cách dứt khoát, đồng thời khẳng định đây không phải là một tối hậu thư.

Tài liệu do ERG soạn thảo nêu rõ Anh sẽ không thể đạt được các thỏa thuận thương mại có ý nghĩa trong khuôn khổ quan hệ đối tác thuế quan với EU.

Ông Rees-Mogg nhấn mạnh chính sách của bà May là thiếu khả thi khi Anh rời khỏi EU mà vẫn ở lại trong liên minh thuế quan và thị trường chung của khối. 

Tấn công đẫm máu tại trụ sở Ủy ban bầu cử tối cao Libya

Triều Tiên thả tù nhân Mỹ trước cuộc gặp Trump - Kim; Tấn công đẫm máu ở Lybia ảnh 7

Những cột khói bốc lên tại trụ sở chính của Ủy ban bầu cử tối cao Libya.Ảnh: CBS

Reuters đưa tin, ít nhất 11 người đã thiệt mạng và 2 người khác bị thương trong một vụ tấn công và đánh bom liều chết tại trụ sở chính của Ủy ban bầu cử tối cao Libya tại Tripoli hôm 2/5 vừa qua.

Theo Reuters, một nhóm khoảng 4 kẻ tấn công đã bất ngờ xông vào văn phòng của Ủy ban bầu cử. Một trong số những kẻ này đã kích hoạt thiết bị nổ gắn trên người trong khi những tên còn lại tiến hành phóng hỏa tòa nhà.

Một cuộc đọ súng đã xảy ra giữa lực lượng an ninh và những kẻ tấn công ngay sau đó nhằm lấy lại quyền kiểm soát trụ sở, phát ngôn viên Ủy ban bầu cử, ông Khaled Omar cho biết.   

Ủy ban bầu cử Libya đang tiến hành đăng ký cho các cử tri trước thềm các cuộc bầu cử được thực hiện sau rất nhiều nỗ lực của Liên Hợp quốc nhằm thiết lập thống nhất và ổn định trên đất nước châu Phi này sau nhiều năm bất ổn kể từ sau cuộc nội chiến năm 2011 dẫn đến việc lật đổ nhà lãnh đạo Muamar Gaddafi.

Tin mới