Trở lại vùng đá đỏ Quỳ Châu

(Baonghean.vn)- Trở lại vùng đá đỏ Quỳ Châu. Cuộc sống của người dân nơi đây tuy còn nhiều vất vả nhưng chúng tôi nhận thấy những bước phát triển mới. Khắp núi đồi được phủ xanh rừng trồng và nhiều mô hình phát triển kinh tế bền vững.

Khu vực đồi Tỷ (bản 3/4- Châu Bình, Quỳ Châu)- Nơi bị sập hầm đá đỏ vào năm 1992 làm 76 người chết
Khu vực đồi Tỷ (bản 3/4- Châu Bình, Quỳ Châu)- Nơi bị sập hầm đá đỏ vào năm 1992 làm 76 người chết
 
Trên các ngọn đồi trọc ngày trước, giờ người dân trồng rừng xanh tốt
Trên các ngọn đồi trọc ngày trước, giờ người dân trồng rừng xanh tốt. Hiện xã Châu Bình có trên 3000 hécta rừng trồng.
 
Người dân thu hoạch keo lứa thứ 3 sau khi
 
Người dân Châu Bình thu hoạch keo lứa thứ 3 sau khi
Người dân Châu Bình thu hoạch keo lứa thứ 3 sau khi "cơn lốc đá đỏ" đi qua
 
Dưới tán tràm ở các ngọn đồi, nhiều mô hình nuôi ong mật phát triển.
Dưới tán tràm ở các ngọn đồi, nhiều mô hình nuôi ong mật phát triển.
Khu vực đồi Triệu, ở bản Khoang (Châu Bình-Quỳ Châu)
Khu vực đồi Triệu, ở bản Khoang (Châu Bình-Quỳ Châu)
Gần 700 hécta mía được trồng trên vùng đất đá đỏ, đưa lại nguồn thu ổn định cho các hộ dân
Gần 700 hécta mía được trồng trên vùng đất đá đỏ, đưa lại nguồn thu ổn định cho các hộ dân. Thu nhập bình quân của người dân ở Châu Bình đạt trên 16 triệu đồng/người/năm, thuộc nhóm cao của huyện Quỳ Châu
Chăn nuôi gia súc hàng hóa đang trở thành nghề ở Châu Bình- Quỳ Châu
Chăn nuôi gia súc hàng hóa đang trở thành nghề ở Châu Bình- Quỳ Châu
Tất cả hộ dân vùng đá đỏ tích cực sản xuất, chăn nuôi. Trong ảnh gia đình anh Lang Văn Dướng- bản Bình 2, mua máy cày vừa làm đất gần 1 hécta và cày thuê cho nhiều hộ trong xã
Tất cả hộ dân vùng đá đỏ tích cực sản xuất, chăn nuôi. Trong ảnh gia đình anh Lang Văn Dướng- bản Bình 2, mua máy cày làm đất gần 1 hécta và cày thuê cho nhiều hộ trong xã. Từ chiếc máy này, anh nuôi 3 con học cao đẳng, đại học.

 Nguyên Sơn- Đào Tuấn

Tin mới