Trồng loại cỏ vỗ béo vật nuôi, nông dân rẻo cao Nghệ An bán hạt giống 1 triệu đồng/kg

(Baonghean.vn) - Không chỉ tìm được cách chăn nuôi mới, cho hiệu quả cao, anh Cự Bá Cò còn trồng “cỏ Nhật” làm thức ăn vỗ béo vật nuôi. Đồng thời, nguồn cỏ Nhật còn mang đến thu nhập khá cao khi anh bán hạt cỏ giống với giá 1 triệu đồng/kg.

bna-khu-vuc-chan-nuoi-ga-giai-doan-3-cua-anh-cu-ba-co-3969.jpg
Anh Cự Bá Cò và nhiều hộ dân ở bản Sa Lầy, xã Mường Lống (Kỳ Sơn) trồng cỏ Nhật vỗ béo trâu, bò, gà nhiều năm nay. Nói về tên gọi cỏ Nhật, anh Cự Bá Cò cho biết, loại cỏ này xuất phát từ nước Nhật, được trồng nhiều ở Lào và vài năm trở lại nay người dân một số bản giáp biên giới với nước bạn Lào cũng mua giống cỏ này về trồng để phục vụ chăn nuôi. Ảnh: HT
bna-co-nhat-1364.jpg
Cây cỏ Nhật. Ảnh: TP
bna-6545-4380-9572.jpg
Anh Cự Bá Cò cho biết, loại cỏ này khá đặc biệt khi mỗi năm vào mùa sinh trưởng cần phải đốt dọn thực bì sau khi hạt cỏ đã rơi xuống đất. Nếu không đốt thực bì thì cỏ sẽ không nảy mầm, không lên cây mới. Còn cây cỏ thì đến đầu mùa Hạ nếu không đốt thì cỏ cũng sẽ tự tàn lụi và không mọc mới. Ảnh: TP
bna-6556-7524.jpg
Người dân bản Sa Lầy cho biết, ban đầu thấy các bạn ở Lào trồng, thấy trâu, bò và gà rất thích ăn nên mang một ít về trồng thử. Và thực tế cho thấy loại cỏ này không chỉ gà mà bò ở Mường Lống cũng rất thích ăn. Hơn nữa trâu, bò, gà ăn cỏ này rất nhanh lớn, béo tốt. Cỏ này có thể thay thế các loại thức ăn khác. Trong ảnh: Anh Cự Bá Cò thu hái hạt cỏ. Ảnh: HT
bna-ga-den-2508-9031.png
“Trâu bò chỉ cần ăn cỏ Nhật này sẽ đủ dinh dưỡng, không ăn thêm các loại thức ăn khác. Còn gà lại rất thích ăn hạt và lá của cỏ này, và giúp gà nhanh lớn, sức đề kháng tốt. Ngay cả chim trời cũng thích loại cỏ này. Đến mùa thu hái hạt nếu không hái kịp thì bị chim ăn hết” – anh Cự Bá Cò cho biết. Ảnh: TP
bna-khu-vuc-trong-co-nhat-phuc-vu-chan-nuoi-cua-anh-cu-ba-co-9788.jpg
Cán bộ Hội Nông dân Mường Lống tìm hiểu đặc tính cây cỏ Nhật. Ảnh: HT
bna-hat-co-nhat-2861.png
Hạt cỏ Nhật là món ăn ưa thích và bổ dưỡng của gà. Hạt cỏ thu hái làm giống được bán với giá 1 triệu đồng/kg. Ảnh: HT
Clip: Thu - Phúc

Tin mới