Trồng rau màu phục vụ thị trường dịp tết

(Baonghean.vn) - Thời điểm này bà con huyện Con Cuông đang tích cực gieo trồng các loại rau màu giá trị cao để phục vụ thị trường tết.

Ông Trần Khắc Sĩ, Trưởng phòng nông nghiệp Con Cuông cho biết: Hiện bà con đã gieo trồng được 40/50 ha rau màu phục vụ thị trường tết, tập trung ở xã Chi Khê 20 ha, Bồng Khê 20 ha, thị trấn 10 ha. Chủ yếu bà con trồng các loại rau xu hào, cải bắp, đậu cô ve, dưa chuột, rau thơm, cà chua …

Mô tả ảnh. Mô tả ảnh.
Các diện tích rau màu ở Con Cuông "đón" thị trường dịp tết.

Theo dự tính, đối với diện tích đất trồng rau màu quanh năm trên đạt trị giá từ 100-110 triệu đồng/ha. Đầu ra cho các loại rau màu khá thuận lợi, tiêu thụ thị trường nội địa và cung ứng cho các huyện Tương Dương, Kỳ Sơn. Nhiều hộ dân mạnh dạn vay mượn vốn để đầu tư hạ tầng như đào giếng, mua sắm máy bơm, dây vòi, đường điện để tưới cho rau, tăng năng suất.

Để hỗ trợ bà con phát triển sản xuất, tháng 10/2016, UBND tỉnh vừa hỗ trợ cho 3 địa phương trên 1,5 tỷ đồng đầu tư đường điện và giếng khoan để trồng rau. Chính sách này kịp thời động viên người trồng rau màu ở miền núi hình thành vùng chuyên canh rau, nâng cao thu nhập cho người dân.

Văn Trường

TIN LIÊN QUAN

Tin mới