Trump đe dọa áp thuế với Liên minh châu Âu

Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng nếu EU không tiến hành đàm phán về thương mại, Mỹ có thể áp thuế đối với nhiều mặt hàng hóa của châu Âu.
 
 "Họ muốn nói chuyện với chúng tôi, nhưng nếu họ không tiến hành, thì chúng tôi sẽ áp thuế đối với nhiều hàng hóa" -  nguyên thủ Mỹ nói trong cuộc họp tại Nhà Trắng với Thủ tướng Ireland Leo Varadkar.
Trump cũng cho biết ông đã dự đoán trước về Brexit.

"Tôi đã dự đoán Brexit. Tôi đã đúng. Tôi ngạc nhiên về việc mọi thứ được thực hiện tồi tệ như thế về mặt đàm phán. Tôi cho rằng: Các cuộc đàm phán có thể thực hiện theo cách khác. Đây là một tình huống khó khăn. Vấn đề rất khó".

Tổng thống Mỹ  lưu ý rằng ông muốn ký kết  thỏa thuận thương mại với cả Vương quốc Anh và các quốc gia thuộc Liên minh châu Âu.

Đến lượt mình, Varadkar cho biết ông rất lấy làm tiếc về quyết định của Anh rời khỏi EU.

Tin mới