Trung Quốc khẳng định duy trì quan hệ ngoại giao với Triều Tiên

(Baonghean.vn) - Ngày 27/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng tuyên bố nước này phản đối các lệnh trừng phạt đơn phương và sẽ tiếp tục duy trì các quan hệ ngoại giao với Triều Tiên, bất chấp các đòn trừng phạt do Mỹ áp đặt thời gian gần đây.

Ảnh 1: Trung Quốc khẳng định duy trì quan hệ ngoại giao với Triều Tiên. Ảnh: AP
Ảnh 1: Trung Quốc khẳng định duy trì quan hệ ngoại giao với Triều Tiên. Ảnh: AP

Phát biểu tại buổi họp báo, ông Cảnh Sảng khẳng định: “Chúng tôi sẽ duy trì mối quan hệ ngoại giao và hợp tác bình thường với Triều Tiên”.


Hôm 26/10, Bộ Tài chính Mỹ đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với 10 quan chức và thực thể Triều Tiên, do cáo buộc vi phạm nhân quyền tại nước này. Tổng lãnh sự Triều Tiên tại thành phố Thẩm Dương (Trung Quốc) nằm trong số các quan chức chịu lệnh trừng phạt.

Hồi tháng 6, Trung Quốc nêu lộ trình giải quyết khủng hoảng Triều Tiên, còn gọi là kế hoạch đóng băng kép, trong đó yêu cầu Triều Tiên ngừng hoạt động hạt nhân đổi lấy việc Mỹ-Hàn ngừng các cuộc tập trận chung. Sáng kiến này được Nga ủng hộ song Mỹ phản đối./.

Lan Hạ

(Theo Sputnik)

TIN LIÊN QUAN

Tin mới