Tục chung chồng kỳ lạ ở Bangladesh

(Baonghean.vn) - Nhân chuyến thăm của Chủ tịch nước Trần Đại Quang tới Bangladesh. Cùng khám phá những điều thú vị về đất nước này.
1. Đất nước có nhiều sông nhất thế giới
Bangladesh là một quốc gia nhiều đi qua của khoảng 700 con sông, bao gồm Jamuna, Padma (tiếng Ấn Độ là Ganga) và Megha.Sông ở Dhaka là Buriganga, hoặc Old Lady Ganga,là một phần của sông Hằng, nhưng bây giờ là một dòng sông riêng biệt. Suốt ngày trên sông luôn đông dúc dòng người qua sông bằng phà,và tàu vận tải tấp nập dỡ hàng hóa của họ.
Bangladesh là một quốc gia có nhiều sông đi qua (khoảng 700 con sông), bao gồm Jamuna, Padma (tiếng Ấn Độ là Ganga) và Megha.Sông ở Dhaka là Buriganga, hoặc Old Lady Ganga,là một phần của sông Hằng, nhưng bây giờ là một dòng sông riêng biệt. Suốt ngày trên sông luôn đông dúc dòng người qua sông bằng phà,và tàu vận tải tấp nập dỡ hàng hóa của họ.

2. Đất nước đỉnh cao của nghệ thuật kiến trúc tôn giáo và tín ngưỡng

Những thánh đường Hồi giáo (mosque), đền Hindu (Dhakeshwari Temple) hay những nhà thờ Thiên chúa giáo linh thiêng là linh hồn của người dân bản địa. Trải qua nhiều biến động, Bangladesh cũng còn nhiều công trình kiến trúc lịch sử khiến du khách ngỡ ngàng. Đặc biệt hơn cả, những di tích lịch sử ở Bangladesh không hề xa lạ, mà luôn gắn liền với đời sống thường ngày của người dân.
Những thánh đường Hồi giáo (mosque), đền Hindu (Dhakeshwari Temple) hay những nhà thờ Thiên chúa giáo linh thiêng là linh hồn của người dân bản địa. Trải qua nhiều biến động, Bangladesh cũng còn nhiều công trình kiến trúc lịch sử khiến du khách ngỡ ngàng. Đặc biệt hơn cả, những di tích lịch sử ở Bangladesh không hề xa lạ, mà luôn gắn liền với đời sống thường ngày của người dân.

3. Đời sống chưa bị thương mại hóa quá nhiều

Không giống như ở Ấn Độ, Bangladesh chưa thực sự phát triển nhiều dịch vụ về du lịch. Vậy nên văn hóa, con người Bangladesh vẫn còn rất thuần chất và chân thật; khách du lịch Bangladesh cũng không phải chứng kiến những cảnh chèo kéo bán hàng trên phố. Người dân Bangladesh cực kỳ thân thiện; thích trò chuyện và thậm chí là chụp ảnh với khách du lịch.
Không giống như ở Ấn Độ, Bangladesh chưa thực sự phát triển nhiều dịch vụ về du lịch. Vậy nên văn hóa, con người Bangladesh vẫn còn rất thuần chất và chân thật; khách du lịch Bangladesh cũng không phải chứng kiến những cảnh chèo kéo bán hàng trên phố. Người dân Bangladesh cực kỳ thân thiện; thích trò chuyện và thậm chí là chụp ảnh với khách du lịch.
4. Cảnh sắc thiên nhiên hiền hòa tươi đẹp
Mặc dù không phải là 1 đất nước phát triển, Bangladesh có cảnh sắc thiên nhiên rất đáng tự hào, đặc biệt trên nền sông nước: rừng ngập mặn và bãi biển cát trắng trải dài nhất thế giới;  hệ thống sông ngòi chằng chịt nhưng nên thơ; những rừng nhiệt đới xanh mát; hoa lan và súng nước tinh khôi. Khí hậu nơi đây cũng khá đặc biệt, được chia thành 6 mùa: Grismo (mùa hè), Barsha ( mùa mưa), sharat (mùa thu), Hemanta (mùa mát), ba (mùa đông) và boshonto (mùa xuân).
Mặc dù không phải là 1 đất nước phát triển, Bangladesh có cảnh sắc thiên nhiên rất đáng tự hào, đặc biệt trên nền sông nước: rừng ngập mặn và bãi biển cát trắng trải dài nhất thế giới; hệ thống sông ngòi chằng chịt nhưng nên thơ; những rừng nhiệt đới xanh mát; hoa lan và súng nước tinh khôi. Khí hậu nơi đây cũng khá đặc biệt, được chia thành 6 mùa: Grismo (mùa hè), Barsha ( mùa mưa), sharat (mùa thu), Hemanta (mùa mát), ba (mùa đông) và boshonto (mùa xuân).
 5. Ẩm thực phong phú, đa dạng
Morog-polao Nanna Biriani là một trong số những món ăn rất đặc biệt của Bangladesh không thể bỏ qua khi ghé thăm Dhaka. Morog-polao thường được phục vụ tại hôn lễ hay những lễ hội gia đình lớn khác. Món ăn này gồm gà và gạo được nấu chín theo cách đặc biệt với phần lớn thịt gà, ăn kèm với thức uống mang tên borhani.

Bangladesh là thiên đường của nhiều món ăn chay ngon khó cưỡng từ lúa gạo và rau xanh quanh năm. Gia vị cũng rất phong phú và nhiều màu sắc; đến mức có hẳn khu chợ Karwan Bazar tuyệt vời. Morog-polao Nanna Biriani là một trong số những món ăn rất đặc biệt của Bangladesh. Morog-polao thường được phục vụ tại hôn lễ hay những lễ hội gia đình lớn khác. Món ăn này gồm gà và gạo được nấu chín theo cách đặc biệt với phần lớn thịt gà, ăn kèm với thức uống mang tên borhani.

6.  Tục chung chồng kỳ lạ
Ở Bangladesh, hiện còn tồn tại hủ tục vô cùng kỳ lạ, khi người mẹ muốn tái hôn thì phải kèm theo một điều kiện là người con gái trong gia đình cũng đồng thời trở thành vợ của chồng mới cưới. Rất nhiều câu chuyện
Ở Bangladesh, hiện còn tồn tại hủ tục vô cùng kỳ lạ, khi người mẹ muốn tái hôn thì phải kèm theo một điều kiện là người con gái trong gia đình cũng đồng thời trở thành vợ của chồng mới cưới. Rất nhiều câu chuyện "dở khóc, dở cười" từ cuộc tình tay ba này đã xảy ra. Những cô gái thuộc bộ tộc Mandi trẻ là nạn nhân của "kiểu" hôn nhân sắp đặt đã và đang đấu tranh để thoát khỏi hủ tục này…
 

7. Cuộc sống người dân giàu màu sắc

Giống như ở Ấn Độ, người dân Bangladesh mặc đồ khá sặc sỡ và nổi bật. Chưa kể, người dân Bangladesh cũng rất đa tôn giáo và tín ngưỡng: từ đạo Hồi, đạo Phật, Thiên Chúa giáo hay Ấn Độ giáo; khiến văn hóa nghệ thuật ở Bangladesh đều rất độc đáo. Phố xá Bangladesh có khá nhiều âm thanh thú vị.
Giống như ở Ấn Độ, người dân Bangladesh mặc đồ khá sặc sỡ và nổi bật. Chưa kể, người dân Bangladesh cũng rất đa tôn giáo và tín ngưỡng: từ đạo Hồi, đạo Phật, Thiên Chúa giáo hay Ấn Độ giáo; khiến văn hóa nghệ thuật ở Bangladesh đều rất độc đáo. Phố xá Bangladesh có khá nhiều âm thanh thú vị.
 8. Đất nước của "cô dâu trẻ con"
Gần như không một nước nào trên thế giới có nhiều “cô dâu trẻ con”  như ở Bangladesh - theo số liệu Unicef gần một phần ba em gái ở nước này lấy chồng khi chưa đến 15 tuổi!
Gần như không một nước nào trên thế giới có nhiều “cô dâu trẻ con” như ở Bangladesh - theo số liệu Unicef gần một phần ba em gái ở nước này lấy chồng khi chưa đến 15 tuổi!  Những cô gái phải đi lấy chồng khi còn đang trong độ tuổi ăn, tuổi chơi không chỉ phải từ bỏ tuổi thơ của mình. Sau khi về nhà chồng họ thường bị cách ly khỏi xã hội, gia đình, bạn bè và hầu như không còn cơ hội học hành hoặc nghề nghiệp nữa. Tuyệt đại đa số các cô vợ trẻ con sẽ vĩnh viễn chỉ làm công việc nội trợ mà thôi.
9. Đa số người dân là người Hồi giáo
Đa số người dân ở Bangladesh, với 85% người Hồi giáo, phần còn lại theo các tôn giáo khác như Ấn Độ giáo, Phật giáo và Thiên Chúa giáo. Không giống như Pakistan và Afghanistan, đây là một quốc gia Hồi giáo ôn hòa và không có phần tử cực đoan Hồi giáo ở đây. phân biệt đối xử không ai nếu bạn không che đầu ở đây và bạn có thể ăn mặc như bạn muốn, làm bất cứ điều gì bạn muốn.
Đa số người dân ở Bangladesh, với 85% người Hồi giáo, phần còn lại theo các tôn giáo khác như Ấn Độ giáo, Phật giáo và Thiên Chúa giáo. Không giống như Pakistan và Afghanistan, đây là một quốc gia Hồi giáo ôn hòa và không có phần tử cực đoan Hồi giáo ở đây. phân biệt đối xử không ai nếu bạn không che đầu ở đây và bạn có thể ăn mặc như bạn muốn, làm bất cứ điều gì bạn muốn.
 10. Hoa súng - biểu tượng của Bangladesh
Hoa súng được coi là một biểu tượng tôn giáo quan trọng, nhất là đối với đạo Hồi. Nó tượng trung cho một tâm hồn thanh khiết. bởi vì loài hoa này cho dù mọc ở nơi nào  thì vẫn giữ được sự trong sạch của mình, cho dù nơi đó có dơ bẩn đến đâu. Đối với người dân Bangladesh, ngoài việc coi loài hoa này là biểu trưng cho sự thanh khiết thì hoa súng còn mang một ý nghĩa khác đó là biểu tượng cho hòa bình. Tại thủ đô của Bangladesh, một bức tượng hoa súng lớn đã được dựng nên nhằm thể hiện lòng tôn kính của người dân quốc gia này đối với loài hoa trên.
Hoa súng được coi là một biểu tượng tôn giáo quan trọng, nhất là đối với đạo Hồi. Nó tượng trung cho một tâm hồn thanh khiết. bởi vì loài hoa này cho dù mọc ở nơi nào thì vẫn giữ được sự trong sạch của mình, cho dù nơi đó có dơ bẩn đến đâu. Đối với người dân Bangladesh, ngoài việc coi loài hoa này là biểu trưng cho sự thanh khiết thì hoa súng còn mang một ý nghĩa khác đó là biểu tượng cho hòa bình. Tại thủ đô của Bangladesh, một bức tượng hoa súng lớn đã được dựng nên nhằm thể hiện lòng tôn kính của người dân quốc gia này đối với loài hoa trên.

Tin mới