Tuyến đường giữa nội thành Vinh thường xuyên chịu cảnh ngập nước, rác thải

(Baonghean.vn) - Đã được đầu tư, nâng cấp từ lâu nhưng tuyến đường Lê Ninh ở thành phố Vinh đến nay vẫn chưa hoàn thiện. Bà con sinh sống hai bên tuyến đường này cũng như người tham gia giao thông thường xuyên phải chịu cảnh ô nhiễm, ngập nước…

bna_1.jpg
Dự án nâng cấp, mở rộng đường Lê Ninh, TP.Vinh được UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt chủ trương đầu tư năm 2002, năm 2006 triển khai, tổng mức đầu tư dự án là 23,5 tỷ đồng, với quy mô xây dựng tuyến dài 2.957m, điểm đầu tại cổng Ga Vinh, điểm cuối giao nhau với Quốc lộ 1A, chỉ giới xây dựng 41m, lòng đường 21m. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa hoàn thành. Ảnh: P.V
bna_4.jpg
Dự án mới chỉ triển khai được đoạn từ Ga Vinh đến Bệnh viện Đa khoa TP.Vinh cơ sở 2 và đoạn từ cầu vượt đường 72m đến đường Nguyễn Chí Thanh, với tổng chiều dài ước chừng 2km; đoạn giữa gần 1km vẫn còn dở dang. Tuyến đường này lâu nay đã trở thành điểm tập kết rác tự phát, gây ô nhiễm nặng nề, dù đã có biển cấm. Ảnh: P.V
bna_3.jpg
Nước thải rỉ ra giữa trời nắng, bốc mùi hôi thối. Anh Nguyễn Xuân Hùng, người dân sống tại khu vực này cho biết: Ngày nắng thì ô nhiễm không khí, ngày mưa thì nước ngập băng, bà con sống trên con đường này đã phải chịu khổ hơn 10 năm nay rồi. Ảnh: P.V
bna_5.jpg
Trước lượng rác thải khổng lồ ngày càng nhiều, máy móc thường xuyên được huy động để thu gom, chuyển về bãi rác để xử lý. Ảnh: P.V
bna_6.jpg
Điều đáng nói, do tuyến đường chưa hoàn thiện, hệ thống tiêu thoát nước chưa được đấu nối dẫn đến tình trạng ngập úng kéo dài. Chỉ cần một trận mưa nhỏ là nước tràn mặt đường. Ảnh: P.V
bna_ngập 1.jpg
Kể cả khi trời không mưa, dòng nước thải đục ngầu vẫn xuất hiện trong chiều 21/11. Chính quyền và người dân đã kiến nghị, phản ánh nhiều lần nhưng tiến độ thi công con đường vẫn ì ạch. Ảnh: P.V
bna_lòng đường.jpg
Trên tuyến đường này, cây cối, cỏ dại mọc um tùm, ban đêm không có ánh đèn khiến người tham gia giao thông qua đây vào buổi tối luôn bất an. Ảnh: P.V
bna_rào.jpg
Giữa lòng đường Lê Ninh, hiện nay các hộ dân đã tự ý rào chắn lại để trồng rau. Ảnh: P.V
bna_mong.jpg
Ban Quản lý đầu tư và xây dựng thành phố Vinh cho biết, dự án đường Lê Ninh kéo dài do chưa giải phóng được mặt bằng, khó xác định nguồn gốc đất của các hộ dân, và nguồn vốn bố trí chậm nên việc nâng cấp, mở rộng tuyến đường bị chậm. Hiện thành phố Vinh đang đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng (chủ yếu ở khu vực QL1A và đường Nguyễn Chí Thanh) để tiếp tục thực hiện dự án. Ảnh: P.V

Tin mới