Tuyên truyền nhận diện bán hàng đa cấp bất chính

(Baonghean.vn) - Sáng 26/8, Sở Công Thương phối hợp với UBND huyện Quỳ Hợp tổ chức hội nghị tuyên truyền “nhận diện bán hàng đa cấp bất chính” cho cán bộ nhân viên ở các ban, ngành, tổ chức đoàn thể cấp huyện, công an huyện, công an các xã...

Hội nghị tuyên truyền thu hút được đông người đến tham dự
Hội nghị tuyên truyền thu hút sự quan tâm của nhiều người 

Tại hội nghị, các đại biểu được tuyên truyền, phổ biến các kiến thức cơ bản  để nhận diện hoạt động bán hàng đa cấp đó là: Nhận thức cơ bản về hoạt động bán hành đa cấp;  Như thế nào là doanh nghiệp bán hàng đa cấp đáng tin cậy; Những hành vi bị cấm trong hoạt động bán hàng đa cấp; Cách nhận diện bán hàng đa cấp bất chính; Dấu hiệu nhận biết doanh nghiệp bán hàng đa cấp không đáng tin cậy...

Người dân Thái Hòa khiếu nại về hàng kém chất lượng của công ty đa cấp Thiên Ngọc Minh Uy
Người dân Thái Hòa khiếu nại về hàng kém chất lượng của Công ty đa cấp Thiên Ngọc Minh Uy (Ảnh tư liệu)

Hội nghị cũng đã thảo luận và giải đáp một số tình huống trong công tác quản lý nhà nước về bán hàng đa cấp và nêu ra những vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật.

Minh Nguyệt

(Đài Quỳ Hợp)

TIN LIÊN QUAN

Tin mới