U23 Việt Nam: Đẳng cấp của HLV Mr Park và Mr Gede

(Baonghean.vn) - Thành công của đội tuyển U23 VN tại VCK châu Á 2018 có sự đóng góp của rất nhiều người. Nhưng mọi người đều phải thừa nhận Mr Park và giám đốc kỹ thuật Jurgen Gede phải là 2 cái tên được nhắc đến đầu tiên.

Chúng tôi không muốn nói nhiều về mặt chuyên môn bởi đẳng cấp của ông Park và ông Gede đã được khẳng định từ trước khi đến Việt Nam. Câu chuyện muốn kể, đó là cách hành xử cực kỳ nhân văn và đầy tính chuyên nghiệp của 2 nhà cầm quân nước ngoài.

Đây là cơ hội, nhưng nếu không nắm bắt, sự quan tâm của NHM sẽ nguội dần. Ảnh: AT
Bóng đá Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn, nhưng nếu không nắm bắt, sự quan tâm của NHM sẽ nguội dần. Ảnh: AT
Đầy tính nhân văn

Trước trận chung kết giữa U23 Việt Nam vs U23 Uzbekistan, từ Giang Tô (Trung Quốc), GĐKT Jurgen Gede đã gọi điện về bảo HLV Hoàng Anh Tuấn: "Cậu chuẩn bị thời gian nhé, mình sẽ làm vài cốc bia ăn mừng". Về tới Việt Nam, ngay sau lễ mừng công, Gede đã mời Hoàng Anh Tuấn đến một quán quen tại Mỹ Đình, rất bình dân, mặt tiền của quán chắc chỉ được 2m nhưng tấm lòng rất rộng.

Trong buổi tối bia cỏ vỉa hè, ông Gede chỉ tay vào HLV Hoàng Anh Tuấn mà nói: "Tôi nghĩ, bóng đá Việt Nam cần cảm ơn ông. Tôi đếm có đến 8 cầu thủ U20 Việt Nam góp công cho U23 Việt Nam, trong đó có 3-4 vị trí chính thức và quyết định như thủ môn Bùi Tiến Dũng, Nguyễn Quang Hải...

Tôi muốn chia sẻ niềm vui, niềm tự hào với ông. Nghe xong câu này của ông Gede, HLV Hoàng Anh Tuấn đã bật khóc, khóc trong niềm hạnh phúc...ấn tượng này đã được Tuấn kể lại cho nhà báo Minh Hải, lúc kể vẫn rơm rớm nước mắt hạnh phúc.

Đã mấy ai trong đời có những suy nghĩ và hành động đầy tính nhân văn như ông Jurgen Gede? Không chỉ HLV Hoàng Anh Tuấn mà bất cứ ai cũng sẽ cảm thấy xúc động trước những nghĩa cử đơn giản nhưng đầy ắp tình người như thế.

Biết kiểm soát mình

Trong khi VFF, các địa phương và các cầu thủ U23 Việt Nam đang say trong men chiến thắng, ông Park đã lặng lẽ bay lên Gia Lai, cảm ơn bầu Đức. Từ Cao Nguyên ông bay về TP HCM đến thăm nhà báo Nguyễn Công Khế - người đã 21 năm làm Trưởng ban tổ chức giải U21 Quốc gia - Báo Thanh Niên. Đây chính là cái nôi bồi dưỡng và phát hiện nhiều thành viên U23 Việt Nam trong quá khứ cũng như hiện tại.

Khi mọi người đang trào dâng cảm xúc chiến thắng, ông thầy người Hàn Quốc vẫn tỉnh táo: "Đến tận bây giờ tôi vẫn cảm thấy vui mừng vì danh hiệu Á quân giành được. Và tôi biết sau đây sẽ là cơ hội phát triển với rất nhiều cầu thủ. Có người sẽ trở nên nổi tiếng hơn, có được sự quan tâm của công chúng. Nhưng rồi tất cả sẽ qua thôi và nếu như không biết kiểm soát mình, thành công sẽ không thể đến trong tương lai”.

Ngay sau Gala ở sân Mỹ Đình, ông Park đã lặng lẽ bay lên Gia Lai, cám ơn bầu Đức. Ảnh: Internet
Ngay sau Gala ở sân Mỹ Đình, ông Park đã lặng lẽ bay lên Gia Lai, cảm ơn bầu Đức. Ảnh: Internet
Đối với bóng đá Việt Nam và các cầu thủ U23 VN nhưng cơ hội như thế không nhiều, nếu không biết nắm bắt, nó sẽ trôi vào quên lãng rất nhanh. Ông Park đã từng gặm nhấm những cảm xúc như thế:

“Tôi đã từng giành hạng Tư tại World Cup 2002 nhưng rồi một năm sau, sự quan tâm của người hâm mộ cũng dần mất đi. Cũng chẳng vấn đề gì, tôi hiểu điều đó. Bởi vậy các cầu thủ phải luôn giữ được sự khiêm tốn và quyết tâm vươn lên". Bài học của bóng đá Hàn Quốc còn nguyên giá trị với Việt Nam, cái gì nhanh đến cũng nhanh đi.

Ông Park không chỉ nói mà còn làm, rất chuyên nghiệp. Trước khi trả cầu thủ U23 VN về với CLB, Mr Park đã bắt tất cả các cầu thủ của mình đi kiểm tra sức khỏe. Các chỉ số như: hàm lượng máu, phổi, nhịp tim, sức bền... đều được công khai và ghi nó thành một văn bản lưu lại.

Ông tuyên bố với các cầu thủ rằng nếu sau này họ được gọi lại U23/ĐTQG các chỉ số này phải thay đổi theo chiều hướng tích cực. Nếu cầu thủ nào “không giữ mình” để nó giảm xuống thì ông sẽ loại họ ra khỏi đội tuyển lập tức.

Các cầu thủ biết rằng ông Park không nói đùa và tự hiểu mình cần làm gì khi trở về CLB, nếu còn muốn cơ hội khoác áo đội tuyển. Đây thực sự là điều mới lạ và thực tế chưa có HLV nào trước đây từng làm nhưng lại có sự răn đe tích cực, cần thiết.

Là cầu thủ chuyên nghiệp phải biết tự giữ mình!

Tin mới