Về nghỉ Tết Độc lập, ngư dân Nghệ An trúng đậm hải sản

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Tết Độc lập 2/9 năm nay đúng dịp Rằm tháng 7, ngư dân Nghệ An về bờ với niềm vui trúng đậm hải sản. Có những tàu cá thu về trên 600 triệu đồng.

bna_ngu dan 1.jpg
Các chuyến tàu đầy ắp khoang cá hối hả cập bến. Ảnh: Thanh Thuỷ

Những ngày này, nhiều tàu cá Nghệ An đồng loạt cập cảng để nghỉ trăng, đồng thời cũng là dịp nghỉ lễ Tết Độc lập 2/9, ăn Rằm tháng 7. Mỗi con tàu cập cảng đong đầy niềm vui của ngư dân, vì đợt này hầu hết số tàu đánh bắt được nhiều hải sản.

Tại cảng cá Quỳnh Phương và cảng Quỳnh Lập (thị xã Hoàng Mai), hàng chục con tàu nối đuôi cập cảng mang theo đầy khoang cá. Trên bến, dưới thuyền, tiếng người gọi nhau, cười nói, nhân công ngồi phân loại cá cho vào sọt nhựa, cùng các phương tiện vận tải ra, vào vận chuyển hải sản đi tiêu thụ… khiến cho không khí ở đây sôi động, nhộn nhịp hơn. Thời điểm này các loại cá đạt sản lượng cao chủ yếu là bạc má, cá cơm, cá trích.. Ngoài ra, ngư dân còn đánh bắt được nhiều loại cá có giá trị: Cá thu, cá ù, cá hố, mực...

bna_ngu dan 3.jpg
Những khay cá đầy ắp, tươi rói được thương lái thu mua ngay tại cảng cá. Ảnh: Thanh Thuỷ

Trở về sau chuyến đi biển dài ngày, anh Phan Xuân Bắc- chủ tàu cá ở phường Quỳnh Phương, thị xã Hoàng Mai cho biết, thời tiết thuận lợi nên các tàu thuyền đánh bắt xa bờ khai thác được nhiều hải sản, trong đó, có nhiều loại có giá trị cao. Chuyến biển này, tàu của anh chủ yếu khai thác được mực ống nên thu về được 600 triệu đồng, trừ chi phí, mỗi thuyền viên cũng được hơn 10 triệu đồng để ăn lễ.

Không chỉ các ngư dân phấn khởi vui mừng với chuyến biển mang về đầy ắp tôm, cá mà hậu cần nghề cá cũng nhộn nhịp. Bởi những ngày qua, nhiều tàu thuyền liên tiếp cập cảng, những nhân công làm nghề vận chuyển cá lên bờ hoặc phân loại cá hay đến các cơ sở chế biến luôn có việc để làm.

bna_ngu dan 2.jpg
Dịp này, ngư dân khai thác được nhiều hải sản có giá trị cao như cá thu, mực ống, cá bạc má.... Ảnh: Thanh Thuỷ

Thị xã Hoàng Mai hiện có hơn 1.000 phương tiện đánh bắt hải sản. Sản lượng khai thác thủy sản 8 tháng đầu năm ước đạt hơn 5.030 tấn, tăng 6,9% so với cùng kỳ./.

Tin mới